1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Những cung đường thanh bình bên Đại lộ Thăng Long

Kinh tế phát triển, thu nhập của người dân ngày một tăng, nên nhu cầu "sống tận hưởng" theo đó cũng lớn dần lên. Đặc biệt, những người có thu nhập tốt hiện nay không chỉ tìm kiếm một nơi để ở mà còn hướng tới không gian thanh bình để giải trí, thư giãn. Và dọc Đại lộ Thăng Long đang dần hình thành những cộng đồng dân cư như vậy...

Kiếm tìm những cung đường lý tưởng

Vài năm gần đây, ở các thành phố lớn, phong trào đạp xe được nhiều người hưởng ứng, “khí thế” thành viên các nhóm đạp xe, hội những người yêu xe đạp cũng từ đó mà ngày càng mở rộng. Họ có thể là những nữ nhân viên văn phòng muốn thoát khỏi không gian bí bách của những "chiếc hộp" máy lạnh hay những doanh nhân thành đạt tìm niềm vui khác ngoài golf và rượu vang.

Họ thường hẹn nhau vào cuối chiều mỗi ngày, hoặc các buổi sáng sớm cuối tuần. Cùng nhau đạp xe qua các cung đường lãng mạn và khoáng đạt, quanh hồ Tây mênh mang, qua những đầm sen bát ngát, con đê lộng gió, những con đường đầy hoa và lá rụng... Họ trò chuyện, chia sẻ, hít thở khí trời. Một thành viên hội đạp xe kêu gọi trên Facebook: "Sáng mai có tour đạp xe để quảng bá cho xe đạp và sự thanh bình của Hà Nội từ vườn hoa Hàng Đậu qua cầu Long Biên.

Mời anh chị em bớt chút thời gian ngủ nướng, dậy sớm hít thở không khí trong lành buổi sáng để có những thước phim đẹp về Hà Nội và xe đạp!" Có thể thấy dường như "thanh bình" là từ khóa mà những người yêu xe đạp nói riêng, yêu Hà Nội nói chung đều ghi khắc.

Những cung đường thanh bình bên Đại lộ Thăng Long - 1

Tuy nhiên, anh Nam, một thành viên hội đạp xe cho biết, thời gian gần đây, việc tìm cung đường đẹp để đi cũng dần trở nên khó hơn. Phần vì đường phố nội đô ngày càng đông đúc, bụi bặm, phần vì các thành viên bận rộn không phải lúc nào cũng tụ hợp đông đủ được. Anh Nam và bạn bè đang tính tới việc cùng nhau chuyển về sống trong những khu đô thị không quá xa trung tâm, dịch vụ tiện ích đầy đủ mà lại có không gian thiên nhiên thanh bình. "Cung đường" lý tưởng là khu vực ven Đại lộ Thăng Long và quanh đường Lê Trọng Tấn, Lê Văn Lương kéo dài - nơi có quỹ đất rộng và hệ thống hạ tầng giao thông ngày một hoàn thiện, hiện đại. Trong đó, phù hợp nhất là dự án mới của “ông lớn” Vingroup - Vinhomes Thăng Long.

Vinhomes Thăng Long mang đến cuộc sống thanh bình, chậm rãi

Nhắc tới Vinhomes Thăng Long là nhắc đến một quần thể villa biệt lập, gồm gần 800 căn biệt thự, liền kề và shophouse, được thiết kế hiện đại và tiện nghi với đầy đủ tiện ích từ trường liên cấp Vinschool, siêu thị VinMart, thư viện, hệ thống khu thể thao, gym, khu clubhouse hiện đại… Điểm nhấn của dự án là hồ cảnh quan điều hòa rộng tới 10ha với đường chạy bộ ven hồ dài 3,6km, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, bể bơi tiêu chuẩn 5 sao, và hệ thống cây xanh 4 mùa… Yếu tố này dường như được “đo ni đóng giày” với người yêu thể thao như anh Nam và những người bạn trong hội xe đạp của mình.

Những cung đường thanh bình bên Đại lộ Thăng Long - 2

Bên cạnh đó, tất cả các biệt thự đều có sân vườn trước sau, giữa các ngôi nhà có khoảng không gian xanh hài hòa, tạo nên không gian sống biệt lập và ngập tràn thiên nhiên. Những tiêu chuẩn này hướng đến mô hình sống riêng tư, tránh tiếng ồn, khói bụi và sự ồn ào – một xu hướng sống mới của người dân Thủ đô, vừa có thể tận hưởng không gian sống trong lành vừa được hưởng thụ những tiện ích đẳng cấp 5 sao.

Nhiều nhà đầu tư nhận định, Vinhomes Thăng Long là dự án đầu tiên dọc Đại lộ Thăng Long phát triển theo mô hình tiện ích khép tín "tất cả trong một" và cũng là chủ đầu tư đầu tiên mang đến xu hướng “m2 đơn vị ở” (là khu chức năng bao gồm các nhóm nhà ở; các công trình dịch vụ cấp đơn vị ở như trường học, trạm y tế, chợ, trung tâm thể dục thể thao, điểm sinh hoạt văn hóa và các trung tâm dịch vụ khác… phục vụ cho nhu cầu thường xuyên của cộng đồng dân cư trong đơn vị ở) đến với người dân phía Tây Hà Nội, để người dân được tận hưởng mọi tiện ích cuộc sống mà chỉ trong vài bước chân.

Có thể thấy, những dự án phát triển theo mô hình sinh thái và tiện ích khép kín như Vinhomes Thăng Long luôn có sức hút khó cưỡng với những người như anh Nam và bạn bè mình, những người hiện đại, năng động nhưng vẫn luôn khao khát cuộc sống thanh bình, chậm rãi.

Nhằm tạo sự tiện lợi tối đa cho các cư dân khi di chuyển từ khu đô thị Vinhomes Thăng Long đến một số điểm trong thành phố, Tập đoàn Vingroup đã lên phương án tổ chức 3 tuyến bus, dự kiến tại khu vực Mỹ Đình, Trung Hòa, Hà Đông và đi qua nhiều trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại lớn tại các khu vực trên.

Mỗi tuyến có 3 - 5 chuyến/ngày. Các cư dân của Vinhomes Thăng Long có cơ hội được miễn phí đi xe bus trong 2 năm đầu. Thời điểm bắt đầu tổ chức xe bus dự kiến vào Quý 1 năm 2017.