1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Những CEO "kiếm đậm" trong năm 2015

(Dân trí) - Bất chấp những khó khăn trên thị trường chứng khoán trong năm 2015, nhưng những CEO này vẫn kiếm được tổng cộng 60 tỷ USD từ cổ phiếu, theo dữ liệu phân tích của trang USA Today.

Tỷ phú Jeff Bezos thắng đậm nhất trong năm 2015
Tỷ phú Jeff Bezos thắng đậm nhất trong năm 2015

Theo USA Today, năm 2015 là năm đầy khó khăn đối với các nhà đầu tư; chỉ số Standard & Poor's 500 chỉ tăng có 1%. Ngay cả nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cũng thất thoát hàng tỷ USD do giá cổ phiếu của công ty Berkshire Hathaway bị giảm trong năm.

Mặc dù vậy, vẫn có những ngành, những công ty làm ăn rất phát đạt. Ba trong 8 công ty làm ăn tốt nhất trong năm 2015 hoạt động trong ngành công nghệ thông tin, 3 công ty khác kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng tiêu dùng.

Trong số 8 tỷ phú gặp “vận đỏ” này, tỷ phú Bezos – CEO của Amazon - là người thắng đậm nhất trong năm 2015, thu về tổng cộng 32 tỷ USD năm 2015. Hiện Bezos đang sở hữu 18% cổ phần trong công ty Amazon – công ty này có tổng tài sản trị giá 325 tỷ USD sau khi tăng giá 124% trong năm.

Tiếp theo là tỷ phú Mark Zuckerberg – CEO của Facebook – kiếm được 12,5 tỷ USD trong năm 2015 do giá cổ phiếu tăng 38%. Hiện Zuckerberg đang sở hữu 15% cổ phần trong Facebook – là cổ đông lớn nhất trong công ty.

Lary Page tăng tài sản 11,1 tỷ USD trong năm 2015 do giá cổ phiếu của Alphabet – công ty mẹ của Google – tăng 50%. Hiện Page sở hữu 42 triệu cổ phần trong Alphabet.

Ba tỷ phú khác là Stefano Pessina - CEO và là cổ đông lớn nhất của Walgreens Boots Alliance; tỷ phú Marc Benioff - CEO của trang salesforce.com; và Howard Schultz - CEO Starbucks mỗi người đều kiếm được 800 triệu USD trong năm 2015.

Trong khi đó, Robert Sands – CEO của Constellation Brands kiếm 600 triệu USD; và Kevin Plank – CEO Under Armour kiếm 500 triệu USD trong năm 2015.

Nguyên An

 

Những CEO "kiếm đậm" trong năm 2015 - 2