1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Những câu chuyện dở khóc dở cười của người Sài Gòn mùa nắng nóng

Theo dự báo, khu vực Sài Gòn trong thời gian tới cường độ bức xạ sẽ tăng, nắng nóng càng gay gắt hơn và thời gian nắng nóng trong ngày sẽ kéo dài hơn. Người tiêu dùng nên lựa chọn thiết bị làm mát hiệu quả, tiết kiệm điện để bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Phòng ngủ thành… phòng ăn

Sống trong một khu đô thị ở phường Tân Hưng (Quận 7), anh Mạnh Hùng (47 tuổi) cho biết gia đình anh chỉ lắp máy lạnh ở phòng ngủ, còn phòng khách và phòng bếp hướng Tây nên chịu nắng cả chiều. Từ bữa Sài Gòn nắng nóng, mọi sinh hoạt trong gia đình đều tập trung tại phòng ngủ lớn của vợ chồng anh Hưng. Bữa cơm tối cũng được chuyển vào ăn trong phòng máy lạnh.

Bình thường anh Hùng vẫn càm ràm mỗi khi vợ con mang đồ ăn vào phòng ngủ. Tuy nhiên vì thời tiết quá nóng, chính anh Hùng cũng không chịu nổi không khí ngột ngạt ở phòng bếp nên đành phá lệ. “Tôi rất khó chịu với mùi thức ăn trong phòng ngủ, nhưng giờ phải chấp nhận vì phòng bếp không có máy lạnh nên như cái lò than, có mở quạt điện vẫn nóng hầm hập”.

Căn bếp trở thành “chảo lửa” trong ngày nóng.
Căn bếp trở thành “chảo lửa” trong ngày nóng.

Chị Huyền Trang, vợ anh Hùng cho biết trước đây ngày nào cũng “cơm lành, canh ngọt”, chịu khó bày vẽ món nọ món kia, nhưng giờ thì khác. “Không gian bếp quá nóng, chỉ đứng nấu một lúc là mồ hôi chảy ra như tắm, nên nói thật mình không có tâm trí để nấu nướng cầu kỳ. Mình thường chọn món luộc cho nhanh, vừa đơn giản, vừa tốt cho sức khỏe, trong khi chờ thức ăn chín vẫn có thể chui vào phòng có máy lạnh”.

“Có lần mình cũng bàn với anh Hùng lắp thêm máy lạnh, nhưng so đi tính lại thì thấy không khả thi vì sợ tốn điện do phòng khách thông với phòng bếp. Riêng tiền điện tháng này cũng đã mất 1/3 tháng lương của mình rồi” - chị Trang lo lắng.

Dòng máy làm mát không khí, hay quạt điều hòa làm mát hiệu quả trong không gian mở, điện năng tiêu thụ thấp hơn nhiều so với sử dụng máy lạnh.
Dòng máy làm mát không khí, hay quạt điều hòa làm mát hiệu quả trong không gian mở, điện năng tiêu thụ thấp hơn nhiều so với sử dụng máy lạnh.

Không muốn làm đẹp vì… nóng

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trong cái nắng như đổ lửa, người dân Sài Gòn khi lưu thông trên đường bằng xe gắn máy đều trang bị quần áo chống nắng, kín mít từ đầu đến chân. Tại các giao lộ, người đi đường cố gắng dừng xe dưới tán cây, bóng râm khi chờ đèn đỏ.

Dừng xe tại nút giao Cộng Hòa - Trường Chinh, Linh Chi (23 tuổi, nhân viên ngân hàng) cho biết: “Nắng nóng nên mình không dám make up, chỉ buộc tóc gọn gàng, thoa kem chống nắng và một chút son môi. Trong không khí nóng như rang thế này, chỉ đi đường một chút thôi là mồ hôi chảy ra làm trôi cả lớp trang điểm, đặc biệt là mascara. Đi đường che chắn kín mít như thế này thì bạn trai có gặp cũng không nhận ra”.

Mồ hôi, nắng nóng chính là nỗi ám ảnh của nhan sắc.
Mồ hôi, nắng nóng chính là nỗi ám ảnh của nhan sắc.

Linh Chi chia sẻ ngày trước hay cùng bạn bè đến quán café sân vườn đẹp nhất nhì Sài Gòn ở Quận Gò Vấp, nhưng giờ nắng nóng cũng phải từ bỏ thói quen này. “Quả thật nắng nóng như thế này mình chỉ muốn ngồi lỳ trong phòng. Nhưng ngồi lâu trong phòng máy lạnh thì cũng thấy mệt mỏi, đau đầu, khô da, khô tóc”.

Không chịu nổi cái nóng dưới mái tôn ở nhà trọ gần Làng đại học Thủ Đức, Quang Minh, sinh viên Đại học Bách khoa TP.HCM phải “cố thủ” cả ngày ở thư viện, vừa tranh thủ học bài, vừa tránh nắng. “Mùa nóng thư viện chật kín người nên chỉ đến trễ một chút là không còn chỗ để ngồi. Nếu không đến thư viện thì em đến nhà sách, siêu thị, café máy lạnh… chứ không thể chịu được chảo lửa ở nhà”.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, do không có hiện tượng La Nina nên Sài Gòn năm nay sẽ tiếp tục nắng nóng. Cường độ bức xạ sẽ tăng, nắng nóng càng gay gắt hơn và thời gian nắng nóng trong ngày sẽ kéo dài hơn. Để bảo vệ sức khỏe cho gia đình, người tiêu dùng nên lựa chọn thiết bị làm mát hiệu quả, tiết kiệm điện.

Trong đó, giải pháp tối ưu là sử dụng máy làm mát không khí - quạt điều hòa SUNHOUSE với khả năng tạo ra làn gió mát lạnh chỉ sau vài phút khởi động, làm mát hiệu quả ngay cả khi cửa sổ, cửa ra vào đóng mở liên tục. Đặc biệt, quạt điều hòa SUNHOUSE tiết kiệm điện hơn nhiều lần so với sử dụng máy lạnh, là giải pháp làm mát tối ưu cho mọi không gian, đặc biệt là không gian mở.

Trong quá trình sử dụng, quạt điều hòa SUNHOUSE không tạo sương, có chế độ kiểm soát độ ẩm tối ưu, đặc biệt hoạt động trong không gian mở, không cần đóng kín cửa nên không gây ra các chứng bệnh về đường hô hấp và không ảnh hưởng đến độ bền của các thiết bị điện, điện tử.

Máy làm mát không khí - quạt điều hòa SUNHOUSE làm mát nhanh, giảm nhiệt sâu, siêu tiết kiệm điện, là giải pháp làm mát tối ưu cho mọi không gian, đặc biệt là không gian mở.
Máy làm mát không khí - quạt điều hòa SUNHOUSE làm mát nhanh, giảm nhiệt sâu, siêu tiết kiệm điện, là giải pháp làm mát tối ưu cho mọi không gian, đặc biệt là không gian mở.

P. Anh