1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Những biệt thự bỏ hoang trên bán đảo Sơn Trà

(Dân trí) - Nhiều khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đang nằm “đắp chiếu” khiến những ngôi biệt thự xây dang dở nơi đây trở thành hoang phế.

Dọc tuyến đường lên Bán đảo Sơn Trà nằm mép biển là những khu nghỉ dưỡng được khởi công xây dựng đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn còn “đắp chiếu” khiến những ngôi biệt thự nơi đây trở thành hoang phế.
Dọc tuyến đường lên Bán đảo Sơn Trà nằm mép biển là những khu nghỉ dưỡng được khởi công xây dựng đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn còn “đắp chiếu” khiến những ngôi biệt thự nơi đây trở thành hoang phế.
Đầu tiên là dự án Bai But Bay Resort của Công ty CP Hải Duy và Công ty CP Đầu tư & dịch vụ TP.HCM (Invesco) làm chủ đầu tư.
Đầu tiên là dự án Bai But Bay Resort của Công ty CP Hải Duy và Công ty CP Đầu tư & dịch vụ TP.HCM (Invesco) làm chủ đầu tư.
Khu du lịch phức hợp này được khởi công năm 2005, tổng vốn đăng ký hơn 300 tỷ đồng, rộng trên 30 ha (20ha đất dọc bờ biển và 10ha mặt nước biển).
Khu du lịch phức hợp này được khởi công năm 2005, tổng vốn đăng ký hơn 300 tỷ đồng, rộng trên 30 ha (20ha đất dọc bờ biển và 10ha mặt nước biển).

Chủ đầu tư từng khẳng định đây là “thiên đường” nghỉ dưỡng tại khu vực Sơn Trà. Song, đã hơn 10 năm trôi qua, nó chỉ là bãi cây dại với những căn nhà ma rêu mọc xám xịt như lô cốt nhìn ra biển.
Chủ đầu tư từng khẳng định đây là “thiên đường” nghỉ dưỡng tại khu vực Sơn Trà. Song, đã hơn 10 năm trôi qua, nó chỉ là bãi cây dại với những căn nhà ma rêu mọc xám xịt như lô cốt nhìn ra biển.

Dự án tiếp theo là dự án Mercure Sơn Trà Resort do Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà làm chủ đầu tư được khởi công vào năm 2011.
Dự án tiếp theo là dự án Mercure Sơn Trà Resort do Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà làm chủ đầu tư được khởi công vào năm 2011.

Dự án có tổng vốn đầu tư 20 triệu USD với diện tích gần 60.000 m2, sở hữu hơn 500 m chiều dài bãi biển bên vịnh Bãi Trẹm, bao gồm một khách sạn tiêu chuẩn 4 sao và 22 biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp và các dịch vụ giải trí khác như hồ bơi, sân tennis, spa, các dịch vụ thể thao bãi biển. Tuy nhiên, đến nay, dự án mới xây được tường bao.
Dự án có tổng vốn đầu tư 20 triệu USD với diện tích gần 60.000 m2, sở hữu hơn 500 m chiều dài bãi biển bên vịnh Bãi Trẹm, bao gồm một khách sạn tiêu chuẩn 4 sao và 22 biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp và các dịch vụ giải trí khác như hồ bơi, sân tennis, spa, các dịch vụ thể thao bãi biển. Tuy nhiên, đến nay, dự án mới xây được tường bao.

Ở phía dưới, chỉ có vài ba khung nhà biệt thự được dựng lên, chơ vơ giữa rừng.
Ở phía dưới, chỉ có vài ba khung nhà biệt thự được dựng lên, chơ vơ giữa rừng.

Nằm ở vị trí Bãi Con tuyệt đẹp là dự án Sơn Trà Resort của Công ty CP Sơn Trà.
Nằm ở vị trí Bãi Con tuyệt đẹp là dự án Sơn Trà Resort của Công ty CP Sơn Trà.

Theo quy hoạch, Công ty CP Sơn Trà sẽ biến khu đất trên trở thành một tổ hợp du lịch - dịch vụ cao cấp bao gồm các cụm resort, biệt thự, nhà hàng và đặc biệt là một khách sạn 5 sao 18 tầng.
Theo quy hoạch, Công ty CP Sơn Trà sẽ biến khu đất trên trở thành một tổ hợp du lịch - dịch vụ cao cấp bao gồm các cụm resort, biệt thự, nhà hàng và đặc biệt là một khách sạn 5 sao 18 tầng.

Thế nhưng, đến nay hàng loạt biệt thự xây lên giữa chừng rồi bỏ hoang.
Thế nhưng, đến nay hàng loạt biệt thự xây lên giữa chừng rồi bỏ hoang.

 Mặc dù, dự án này đã “treo” nhiều năm nay và không có động thái khởi công lại nhưng ngay cổng ra vào lại lập hàng rào và treo tấm biển “công trường xây dựng, không phận sự, cấm vào”.
Mặc dù, dự án này đã “treo” nhiều năm nay và không có động thái khởi công lại nhưng ngay cổng ra vào lại lập hàng rào và treo tấm biển “công trường xây dựng, không phận sự, cấm vào”.

Khánh Hồng