1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

NHNN bất ngờ nâng khối lượng vàng đấu thầu lên 1,54 tấn

(Dân trí) - Sáng mai 27/6, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức đấu thầu phiên thứ 36 với khối lượng chào bán lên tới 40.000 lượng vàng (gần 1,54 tấn vàng quy chuẩn).

Thị trường vàng sôi động hơn khi giá lao dốc (ảnh: An Hạ).
Thị trường vàng sôi động hơn khi giá lao dốc (ảnh: An Hạ).

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo về phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 36. Theo đó, vào 9h sáng mai 27/6, tại Sở Giao dịch - Ngân hàng Nhà nước sẽ diễn ra phiên đấu thầu 40.000 lượng vàng (gần 1,54 tấn vàng quy chuẩn).

Với hình thức đấu thầu theo giá, giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc cho phiên này là 37,7 triệu đồng/lượng.

Mức giá tham chiếu này cao hơn giá vàng SJC giao dịch trên thị trường lúc 16h hôm nay 150.000 đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng SJC được Công ty CP SJC Hà Nội niêm yết giao dịch ở mức 37,25 triệu đồng/lượng - 37,55 triệu đồng/lượng.

Cùng với khối lượng chào bán lên tới 40.000 lượng vàng, Ngân hàng Nhà nước cũng cho phép các đơn vị tham gia đặt thầu nâng khối lượng vàng miếng lên 150 lô, tương đương 15.000 lượng. Những phiên trước, chỉ số này là 10.000 lượng.

Thống kê từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ ngày 28/3/2013 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 35 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 891.000 lượng (hơn 34 tấn vàng) trên tổng số 978.000 lượng chào thầu.

Phiên gần đây nhất, ngày 25/6, 8 ngân hàng và doanh nghiệp đã bỏ thầu mua hết 1 tấn vàng mà Ngân hàng Nhà nước chào bán. Thời hạn tất toán đang đến gần, vì thế, các phiên đấu thầu vàng cũng sôi động hơn.

An Hạ