1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hà Nội:

Nhiều người dân Hà Nội đi cả chục cây số vẫn không mua được khẩu trang

(Dân trí) - Phố Ngọc Khánh, Nguỵ Như Kon Tum hay phố Giải Phóng hoặc trước cổng bệnh viện Bạch Mai đều hết nhẵn khẩu trang các loại từ N95, khẩu trang hoạt tính, khẩu trang y tế đến các loại khẩu trang vải trẻ em… Nhiều người sau giờ làm việc chạy đôn đáo đi mua khẩu trang nhưng lực bất tòng tâm trong dòng xe ken đặc và nỗi lo dịch bệnh.

Tại phố Ngọc Khánh, theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí chiều ngày 31/1, gần 3/4 nhà thuốc tại đây treo biển, dán thông báo hết khẩu trang và dung dịch rửa tay, khử trùng.

Một số người may mắn mua được khẩu trang thời điểm này, nhưng rất nhiều ngời đã phải đi hàng chục cây số không mua được khẩu trang y tế

Nhiều người dân Hà Nội đi cả chục cây số vẫn không mua được khẩu trang - 1

Cửa hàng thuốc trên phố Ngọc Khánh

Người đi mua rất đông, theo một người bán hàng tại cửa hàng thuốc lớn trên phố Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội: Lúc này không thể đặt được khẩu trang vì các kênh bán hàng sỉ cũng quá tải.

Nhiều người dân Hà Nội đi cả chục cây số vẫn không mua được khẩu trang - 2

Trên phố Ngụy Như - Kon Tum nhiều cửa hàng thuốc báo hết khẩu trang, khử trùng

Các đại lý lớn cũng hết hàng, như hàng loạt nhà thuốc lớn đối diện cổng bệnh viện Bạch Mai không còn loại khẩu trang nào bán cho người dân cả. Trong viện, tình trạng cũng tương tự.

Nhiều người dân Hà Nội đi cả chục cây số vẫn không mua được khẩu trang - 3

Hàng loạt thông báo hết khẩu trang viết vội

Tình trạng khan hiếm khẩu trang đã khiến nhiều người phải chạy đôn đáo cả chục cây số trong thành phố mà không thể mua được chiếc khẩu trang y tế nào.

Nhiều người dân Hà Nội đi cả chục cây số vẫn không mua được khẩu trang - 4

Đại lý thuốc lớn trên phố Ngọc Khánh dán thông báo ít phút trước để đỡ phải trả lời khác

Đại diện một nhà thuốc lớn trên đường Giải Phóng đối diện với Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Khẩu trang là mặt hàng không bán chạy ngày thường nên số lượng nhập về mỗi đơn chỉ vài nghìn chiếc. Ngày hôm qua, có người mua cả thùng, bán đến đêm thì hết sạch khẩu trang”.

Nhiều người dân Hà Nội đi cả chục cây số vẫn không mua được khẩu trang - 5

Cửa hàng thuốc lớn trước bệnh viên Bạch Mai cũng hết hàng

Theo ghi nhận của phóng viên, dù tình trạng hết khẩu trang diễn ra cục bộ ở các điểm bán thuốc, hiệu thuốc, đại lý dược lớn song có thể do khan hiếm cục bộ gây lên.

Người dân có thể về các hiệu thuốc, cửa hàng thuốc nhỏ lẻ ở các xã phường, vùng ven hoặc địa bàn nông thôn để mua các loại khẩu trang này bởi hàng tồn trên thị trường vẫn còn. 

Nhiều người dân Hà Nội đi cả chục cây số vẫn không mua được khẩu trang - 6

Rất nhiều người thất vọng khi đi nhiều nơi, nhưng không mua được khẩu trang cho gia đình

Đại diện quản lý hiệu thuốc lớn trên phố Giải Phóng khuyên người dân không nên đổ xô đến các cửa hàng thuốc lớn, hiệu thuốc lớn bởi nơi đây hiện nay cũng hết.

Nhiều người dân Hà Nội đi cả chục cây số vẫn không mua được khẩu trang - 7

Khẩu trang của trẻ em dường như không còn, ngày thường mặt  hàng này ít khi khan hếm như vậy

Đặc biệt, nếu người dân đổ xô ra các cửa hàng lớn, dẫn đến khan hiếm cục bộ và tạo điều kiện cho tư thương chặt chém. Tình trạng khan hiếm khẩu trang có thể sẽ được cải thiện trong vài ngày gần đây khi các doanh nghiệp, đại lý vận chuyển đơn hàng lớn. Mọi người dân cần bình tĩnh, không nên quá hoang mang, đợi đơn hàng mới các cửa hàng thuốc sẽ có trong đầu tháng 2.

An Linh