1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nhiều dự án truyền tải điện vượt kế hoạch đối phó với bùng nổ điện tái tạo

(Dân trí) - Ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch HĐTV, Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT): Hiện có thông tin các nhà máy điện tái tạo giảm công suất phát do lưới truyền tải điện. Tuy nhiên, điều này không phải bởi hiện EVN NPT còn triển khai vượt kế hoạch các tiến độ đường dây truyền tải điện.

“Nhiều dự án truyền tải chúng ta còn thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Hàng loạt đường dây, trạm biến áp chúng tôi còn đang non tải, thậm chí còn dư tới hơn một nửa khả năng”, ông Tường nhấn mạnh.

Ông Tường dẫn chứng: Trạm biến áp Tháp Chàm có thể tiếp nhận truyền tải trên 200 MW nhưng hiện hệ thống này mới chỉ tiếp nhận khoảng 70 MW, tức khoảng 35% công suất.

Nhiều dự án truyền tải điện vượt kế hoạch đối phó với bùng nổ điện tái tạo - 1

Ngoài ra, rất nhiều dự án giải tỏa công suất điện mặt trời, điện gió mà truyền tải điện được giao triển khai đang vượt tiến độ, như trạm Tháp Chàm vừa đóng điện trước kế hoạch đến 1 năm; trạm Phan Rí sẽ về đích trước 3 tháng, dự kiến xong trong năm 2019; trạm Hàm Tân nâng công suất cũng vừa về đích trước 2 tháng…

Lãnh đạo Truyền tải điện Việt Nam khẳng định đang đốc thúc các đơn vị truyền tải khu vực chủ động nắm vững công suất các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối…) chủ yếu ở các tỉnh Nam Trung bộ và phía nam để đảm bảo các nhà máy điện này sắp đi vào vận hành, hoạt động lưới điện phân phối 110kV đủ đáp ứng và không bị quá tải khi đẩy lên lưới truyền tải.

Ông Tường cho biết, EVNNPT đã thúc các đơn vị cải tạo hệ thống đường dây 110 kV ở Ninh Thuận, Bình Thuận, đồng thời đẩy mạnh đầu tư các dự án lưới điện 110kV và 220kV trong giai đoạn đến năm 2025 theo Quy hoạch điện 7 điều chỉnh và đã có văn bản báo cáo Bộ Công thương.

Tại địa phương, làm việc với EVNNPT, ông Phạm Văn Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: Việc giải tỏa để có thêm nguồn điện là hết sức cấp thiết.

Nhiều dự án truyền tải điện vượt kế hoạch đối phó với bùng nổ điện tái tạo - 2

“Chúng tôi biết Bộ Công thương, Tập đoàn điện lực (EVN) cũng đã rất tập trung tháo gỡ, nhưng nếu không đẩy nhanh thì sẽ thiệt hại nữa và chúng tôi không coi đây là việc của riêng ngành điện, ngành công thương, mà địa phương cũng phải sẵn sàng”, ông Hậu cho biết.

Theo Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận: “Thực tế tỉnh Ninh Thuận đã dành ra quỹ đất lên đến 36 ha để chuẩn bị cho các dự án truyền tải điện”.

Ông này nhấn mạnh, Thủ tướng đã đồng ý cho Ninh Thuận phát triển 2.000 MW điện mặt trời đến năm 2020.

Theo số liệu được Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 4 (PECC4) công bố, tính đến đến tháng 11/2019, hai địa phương có điện tái tạo phát triển nóng nhất cả nước là Ninh Thuận và Bình Thuận có 2.100 MW điện năng lượng tái tạo đi vào vận hành, chiếm 50% công suất cả nước.

Tuy nhiên, lưới truyền tải vẫn đáp ứng tốt như cầu, trong khi đó chỉ giảm phát do lưới phân phối. “Việc quá tải, phải giảm phát điện gió, điện mặt trời còn 30 - 40% là do đường dây ở lưới điện phân phối (110 kV), còn lưới truyền tải chưa bị ảnh hưởng, vẫn đáp ứng đủ nhu cầu truyền tải”, ông Lê Cao Quyền, Phó tổng giám đốc PECC4 nói.

Hiện Ninh Thuận đã có 18 dự án chính thức đưa vào vận hành thương mại với tổng công suất 1.180 MW. Trong đó, có 15 dự án điện mặt trời, công suất 1.063 MW và 3 dự án điện gió, công suất 117 MW.

An Linh