1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hội An:

Nhiều dự án du lịch lấn chiếm rừng dừa Bảy Mẫu

(Dân trí) - Khu di tích lịch sử rừng dừa Bảy Mẫu ở xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, Quảng Nam nằm trong vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An nhưng lại bị nhiều cá nhân, doanh nghiệp xây dựng trái phép, lấn chiếm đất bất hợp pháp.

Khi dự án cầu Cửa Đại và đường dẫn qua cầu nối xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và xã Cẩm Thanh (thành phố Hội An) hoàn thành cũng là lúc du khách nườm nượp đổ về khu rừng dừa Bảy Mẫu thuộc xã Cẩm Thanh để vui chơi, giải trí.

Xây dựng trái phép ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội An

Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Rừng Dừa xây dựng bãi đổ xe, nhà trưng bày hải sản… không có phép

Dịch vụ bơi thuyền thúng trong rừng dừa, ăn uống, nghỉ ngơi, tham quan tại đây nở rộ để phục vụ nhu cầu du khách. Lúc này cũng là cơ hội để một số cá nhân làm dịch vụ du lịch ở đây ồ ạt xây dựng cơ sở vật chất không tuân theo quy hoạch, không có phép.

Đặc biệt, nhiều người đã ngang nhiên đổ đất làm kè, lấn sông, phá hại cảnh quan rừng dừa, chặn dòng chảy để xây dựng, mở rộng các khu dịch vụ, ăn uống cho du khách.

Xây dựng trái phép ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội An

Khu du lịch Tuấn Liên vi phạm ở rừng dừa Bảy Mẫu

Mỗi ngày hàng ngàn lượt khách tham quan, khám phá rừng dừa Bảy Mẫu. Vào những ngày nghỉ, lễ tết, lượng khách đến tham quan rừng dừa tham quan tăng lên rất cao. Sự phát triển nóng này đã làm phá vỡ cảnh quan rừng dừa Bảy Mẫu tồn tại hàng trăm năm nay.

Năm 2016, chính quyền thành phố Hội An có thông báo về việc cho phép xây dựng các công trình tạm trên hồ tôm để phục vụ du lịch. Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp ồ ạt xây dựng công trình trong khu vực rừng dừa. Một số doanh nghiệp còn tự ý đổ cát lấn chiếm, mở rộng diện tích sử dụng ngoài phạm vi hồ tôm.

Xây dựng trái phép ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội An

Kè bê tông do ông Nguyễn Tuấn Liên xây lấn chiếm rừng dừa

Tại Khu du lịch sinh thái Vũ Lê do ông Lê Thanh Vũ làm chủ xây dựng 6 hạng mục công trình lấn chiếm 520m2 đất lòng sông do Nhà nước quản lý. UBND thành phố Hội An đã xử phạt ông Vũ 4 triệu đồng, yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Nhưng đến nay, ông Vũ chỉ nộp 4 triệu đồng tiền phạt, riêng công trình xây dựng trái phép vẫn không chịu tháo dỡ.

Công ty TNHH Discovery do ông Nguyễn Tuấn Liên làm Giám đốc dùng bi ống cống, đất, tổ chức san lấp hơn 300m2 mặt nước thuộc khu di tích rừng dừa Bảy mẫu. Ngày 19/7, Đoàn kiểm tra của xã Cẩm Thanh tiến hành lập biên bản, yêu cầu tự khắc phục trả nguyên hiện trạng ban đầu trước ngày 20/8 nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn chưa chấp hành.

Xây dựng trái phép ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội An

Nhà hàng nổi trên diện tích hồ nuôi tôm trước đây

Mới đây, Công ty TNHH Discovery do ông Nguyễn Tuấn Liên làm Giám đốc cũng tổ chức san lấp, xây kè lấn sông hơn 300 m2 (ngang 6 m, dài 50 m) và xây dựng một bến tàu thuộc khu rừng dừa Bảy Mẫu.

Khi công trình gần hoàn thiện, UBND xã Cẩm Thanh mới phát hiện và lập biên bản, yêu cầu tự khắc phục, trả nguyên hiện trạng ban đầu trước ngày 20/8/2019 nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn chưa chấp hành, mọi việc vẫn như cũ, công trình chưa được tháo dỡ.

UBND xã Cẩm Thanh cũng đã phát hiện Công ty TNHH Rừng Dừa xây dựng bãi đỗ xe, nhà trưng bày hải sản; Khu du lịch sinh thái Vạn Dừa xây dựng hồ bơi trên khu vực rừng dừa tự nhiên khi chưa được các cơ quan chức năng thành phố Hội An cấp phép…

Ông Nguyễn Hùng Linh - Chủ tịch xã Cẩm Thanh - cho rằng, tình trạng xây dựng không phép, lấn chiếm hành lang đường dẫn cầu Cửa Đại cũng như phá rừng dừa, lấn, lấp sông xảy ra từ đời chủ tịch xã đời trước.

Lãnh đạo xã và người dân cũng bức xúc trước thực trạng một số chủ doanh nghiệp cố tình sai phạm, không chịu hoàn trả hiện trạng ban đầu. Chủ tịch xã Cẩm Thanh nói: “Hiện nay, UBND xã đã lập biên bản vi phạm, báo cáo đầy đủ tình hình lên trên và đã kiến nghị với lãnh đạo thành phố Hội An và các phòng, ban của thành phố để phối hợp cưỡng chế”.

Đối với trường hợp Khu du lịch sinh thái Vũ Lê, xã đã hoàn chỉnh hồ sơ để trình UBND thành phố, gởi phòng Tư pháp rà soát lại quy trình cưỡng chế. Đối với trường hợp Tuấn Liên hiện nay họ đang kè lấn sông khoảng 300 mét, xã đã đề nghị đơn vị tự tháo dỡ, nếu không tháo dỡ theo biên bản làm việc thì xã sẽ tiến hành xử lý hành chính. 

C.Bính