1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nhập siêu từ Trung Quốc giảm mạnh

(Dân trí) - 6 tháng đầu năm, nhờ khai thác tốt nhiều thị trường xuất khẩu chủ lực như Hoa Kỳ, EU và Trung Đông, nên Việt Nam tiếp tục xuất siêu với giá trị đạt gần 2 tỷ USD (trong đó xuất khẩu đạt 82,1 tỷ USD, nhập khẩu là 80,4 tỷ USD). Đáng chú ý, nhập siêu từ Trung Quốc giảm mạnh (khoảng 2,3 tỷ USD), dù giá trị nhập còn rất lớn.

Đáng chú ý, trong 6 tháng qua, nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc đã giảm khoảng 2,3 tỷ USD so với số nhập siêu cùng kỳ 6 tháng của năm 2015 (từ 16,3 tỷ USD, xuống còn 14 tỷ USD).

Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải Quan, nhập khẩu hàng hóa tháng 6 của cả nước đạt 14,7 tỷ USD, trong đó khu vực FDI đạt 8,3 tỷ USD. Lũy kế, 6 tháng đầu năm 2016, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa đạt giá trị kim ngạch 80,4 tỷ USD.

Kinh tế xuất siêu gần 2 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm
Kinh tế xuất siêu gần 2 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm

Trong danh sách hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam, nhiều nhất là máy móc 13,1 tỷ USD; máy vi tính và sản phẩm điện tử, linh kiện đạt 12 tỷ USD. Các mặt hàng nhập khẩu dưới 5 tỷ USD gồm chất dẻo và nguyên liệu, sắt thép đạt; thức ăn gia súc và nguyên liệu thức ăn gia súc..

Thị trường nhập khẩu nhiều nhất của Việt Nam là Trung Quốc với 23,1 tỷ USD (chiếm gần 30% kim ngạch nhập khẩu), trong các mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc, sắt thép các loại nhập về đạt 2,1 tỷ USD (chiếm trên 55% kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam trong 6 tháng qua). Các mặt hàng nhập khẩu khác có kim ngạch trên 1 tỷ USD là thiết bị điện tử đạt, vải và nguyên liệu dệt may...

Trong 6 tháng, Việt Nam tiếp tục thâm hụt thương mại 14 tỷ USD từ thị trường Trung Quốc. Dù nhập siêu có giảm so với cùng kỳ nhưng Trung Quốc vẫn là thị trường mà Việt Nam có thâm hụt cán cân thương mại nặng nhất hiện nay

Ngoài Trung Quốc, nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc 6 tháng qua rất cao, đạt 14,7 tỷ USD, trong đó 3 mặt hàng nhập khẩu trên 1 tỷ USD là máy vi tính, điện thoại, thiết bị; máy móc; thiết bị và phụ tùng...

Về xuất khẩu tháng 6 cả nước xuất khẩu ước đạt 14,7 tỷ USD (tăng 2,5% so với tháng trước), trong đó khu vực FDI đạt 10,2 tỷ USD. Cộng dồn 6 tháng đầu năm, xuất khẩu của Việt Nam đạt 82,1 tỷ USD.

Trong các mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam, có 19 mặt hàng xuất khẩu trị giá trên 1 tỷ USD, trong đó có điện thoại các loại và linh kiện với 16,9 tỷ USD; hàng dệt may 10,8 tỷ USD; hàng thủy sản; đồ gỗ, rau củ quả, cà phê, hạt điều, gạo, vali, túi xách...

Qua số liệu về kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng năm 2016, Việt Nam có 6 thị trường xuất siêu trị giá hơn 1 tỷ USD, trong đó có Hoa Kỳ 14,1 tỷ USD, Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất 2,5 tỷ USD; Đức 1,6 tỷ USD, Hà Lan 2,3 tỷ USD; Hồng Kông 2,2 tỷ USD và Anh quốc 1,9 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có 5 thị trường nhập siêu là Trung Quốc 14 tỷ USD; Hàn Quốc 5,1 tỷ USD; Malaysia 1.04 tỷ USD; Singapore 1,5 tỷ USD và Thái Lan 2,1 tỷ USD...

Nguyễn Tuyền