1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nhập giày từ Trung Quốc: Đánh thuế 0% giày nguyên đôi, 20% cho đế giày

(Dân trí) - Ngành giày Việt Nam đang gặp một nghịch lý lớn đó là phải nhập nguyên liệu, phụ kiện với thuế nhập khẩu từ Trung Quốc là 5% đến 20%, riêng đế giày là 20%, trong khi từ tháng 1/2015, một đôi giày nhập nguyên đôi thành phẩm về Việt Nam là 0% thuế.

Theo phản ánh của Hiệp hội Da giày túi xách Việt Nam (HHDG) trong công văn gửi Bộ Tài chính mới đây, hiện nay có một số vướng mắc và bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến việc cung ứng nguồn vật tư phục vụ sản xuất giày dép, gây khó khăn cho các doanh nghiệp (DN).

HHDG cho biết, thuế nhập khẩu một số mặt hàng nguyên phụ liệu trong ngành da giày bất hợp lý đã ảnh hưởng lớn đến hàng triệu lao động.

Giày dép nhập từ Trung Quốc nguyên đôi về Việt Nam hưởng thuế suất 0%
Giày dép nhập từ Trung Quốc nguyên đôi về Việt Nam hưởng thuế suất 0%

Cụ thể, theo HHDG, ở ngành công nghiệp da giày, đa số phải nhập phụ kiện vì công nghiệp phụ trợ ngành này ở Việt Nam rất kém, trừ các hãng nổi tiếng đang sản xuất tại Việt Nam.

“Ngành hàng da giày, trong đó ngành giày nói riêng, đang gặp một nghịch lý lớn đó là phải nhập nguyên liệu, phụ kiện với thuế nhập khẩu từ Trung Quốc là 5% đến 20%, riêng đế giày là 20%, trong khi từ tháng 1/2015, thuế một đôi giày nhập nguyên đôi thành phẩm về Việt Nam lại chỉ là 0%”, HHGD cho hay.

Điều này vô tình đã khuyến khích nhập khẩu, đẩy ngành này càng khó khăn. Trước thực tế trên, HHDG cho rằng, việc điều chỉnh lại thuế nhập khẩu nguyên phụ liệu ngành da giày là hết sức cần thiết, tạo cơ hội lớn cho các công ty sản xuất, tạo hàng triệu công ăn việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, hiệp hội cũng cho hay, mặc dù trên nguyên tắc, các khoản thuế VAT đối với nguyên liệu nội địa sẽ được hoàn lại sau khi xuất khẩu, tuy nhiên, việc trả tiền thuế VAT đối với nguyên liệu nội địa sẽ tạo gành nặng tài chính cho DN sản xuất hàng xuất khẩu và không có tác dụng khuyến khích DN mua vật tư trong nước. Từ đó, không giúp phát triển vật tư nội địa.

Cụ thể, theo phản ánh của hiệp hội, một đôi giày thể thao giá trung bình 12 USD sẽ có giá trị vật tư khoảng 5-6 USD. Với DN có quy mô trung bình, sản xuất 5 triệu đôi/năm thì tổng chi phí vật tư là 27,5 triệu USD/năm.

“Nếu DN đó nhập khẩu toàn bộ vật tư sẽ không phải trả tiền thuế VAT, tuy nhiên, nếu mua toàn bộ vật tư trong nước, DN sẽ phải nộp 2,75 triệu USD tương tương 63,25 tỷ đồng/năm. Nếu đi vay với lãi suất 6%, DN sẽ tốn thêm chi phí tài chính gần 4 tỷ đồng/năm”, HHDG phân tích.

Đồng thời, hiệp hội này cũng tính toán, nếu quy ra cho trên 800 triệu đôi giày xuất khẩu mỗi năm, riêng chi phí tài chính có thể lên đến trên 600 tỷ đồng/năm cho toàn ngành.

Với những phân tích trên, HHDG kiến nghị Bộ Tài chính xem xét thủ tục miễn thuế VAT đối với vật tư nội địa để phục vụ sản xuất xuất khẩu và điều chỉnh lại thuế nhập khẩu nguyên phụ liệu ngành da giày.

Theo số liệu của HHDG, tính đến hết tháng 5/2016, toàn ngành đã xuất khẩu 6,3 tỷ USD, ước 6 tháng đạt 7,7 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 44,2% kế hoạch năm.

Bích Diệp