1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nhận diện hàng Việt: Gà đồi, lợn mán và quần áo "sale off"

(Dân trí) - Đó là những đặc trưng dễ nhận thấy khi tham quan các gian hàng Việt tại cuộc triển lãm "Nhận diện thương hiệu Việt" đang diễn ra tại Hà Nội. Dường như hàng Việt vẫn chủ yếu mang tính đặc sản hơn là những mặt hàng có hàm lượng công nghệ cao.

Bộ Công Thương vừa chính thức khai mạc Hội chợ Triển lãm “Tuần nhận diện hàng Việt Nam 2015 - Tự hào hàng Việt Nam” trong khuôn khổ Chương trình “Tuần nhận diện hàng Việt Nam 2015 - Tự hào hàng Việt Nam”.

Theo ghi nhận trong những ngày đầu diễn ra sự kiện, trong số các gian hàng có mặt tại triển lãm, đa phần là những mặt hàng tiêu dùng mang tính chất đặc sản đến từ các vùng miền như: thịt, giò chả, mắm muối, nấm hương, thảo dược…

Bên cạnh đó, có sự xuất hiện của các mặt hàng công nghiệp được doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam sản xuất như may mặc, da giày, túi xách…

Tuy nhiên, triển lãm dường như còn thiếu vắng bóng dáng của nhiều mặt hàng có giá trị lớn, hàm lượng công nghệ cao cũng như nhiều loại mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ cho đời sống người tiêu dùng.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, Tuần nhận diện hàng Việt Nam được tổ chức nhằm mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tiêu dùng nhận thức đúng chất lượng của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm Việt Nam, xây dựng thương hiệu và nhận diện hàng Việt; tạo chuyển biến về nhận thức, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận về các mặt hàng thương hiệu Việt tại triển lãm:

Triển lãm Nhận diện thương hiệu với mục tiêu thúc đẩy người Việt sử dụng hàng trong nước.
Triển lãm Nhận diện thương hiệu với mục tiêu thúc đẩy người Việt sử dụng hàng trong nước.
Không phải nơi nào trên thế giới cũng có những đặc sản như gà đồi, lợn bản... giống như Việt Nam.
Không phải nơi nào trên thế giới cũng có những đặc sản như gà đồi, lợn bản... giống như Việt Nam.
Chuyên gia từng khuyến nghị ngành chăn nuôi Việt Nam nên ưu tiên vào các phân ngành không phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ hàng ngoại nhập hoặc các sản phẩm mang tính đặc sản như gà thả đồi, lợn mán, lợn cắp nách…
Chuyên gia từng khuyến nghị ngành chăn nuôi Việt Nam nên ưu tiên vào các phân ngành không phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ hàng ngoại nhập hoặc các sản phẩm mang tính đặc sản như gà thả đồi, lợn mán, lợn cắp nách…
Nhận diện hàng Việt: Gà đồi, lợn mán và quần áo "sale off" - 4

 Nhiều mặt hàng có tính chất đặc sản vùng miền cũng có mặt tại Triển lãm, đại diện cho một phần các thương hiệu Việt.

Nhận diện hàng Việt: Gà đồi, lợn mán và quần áo "sale off" - 5
Nhận diện hàng Việt: Gà đồi, lợn mán và quần áo "sale off" - 6
Nhận diện hàng Việt: Gà đồi, lợn mán và quần áo "sale off" - 7
Nhận diện hàng Việt: Gà đồi, lợn mán và quần áo "sale off" - 8
Nhiều mặt hàng thời trang như da giày, quần áo, túi xách... cũng có mặt tại triển lãm.
Nhiều mặt hàng thời trang như da giày, quần áo, túi xách... cũng có mặt tại triển lãm.
Một sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài được gia công tại Việt Nam.
Một sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài được gia công tại Việt Nam.
Nhận diện hàng Việt: Gà đồi, lợn mán và quần áo "sale off" - 11
Nhận diện hàng Việt: Gà đồi, lợn mán và quần áo "sale off" - 12
Mặt hàng tiêu dùng như bông tăm, bột giặt... với công nghệ Nhật được sản xuất tại Việt Nam!
Mặt hàng tiêu dùng như bông tăm, bột giặt... với công nghệ Nhật được sản xuất tại Việt Nam!
Nhận diện hàng Việt: Gà đồi, lợn mán và quần áo "sale off" - 14
... đồ uống từ sản vật địa phương như chè Thái Nguyên cũng có mặt đại diện cho thương hiệu Việt.
... đồ uống từ sản vật địa phương như chè Thái Nguyên cũng có mặt đại diện cho thương hiệu Việt.
Nhận diện hàng Việt: Gà đồi, lợn mán và quần áo "sale off" - 16

Phương Dung

 

Nhận diện hàng Việt: Gà đồi, lợn mán và quần áo "sale off" - 17