1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nhà vàng trúng đậm ngày Vía Thần Tài

(Dân trí) - Sáng nay, ngày Vía Thần Tài - mồng 10 tháng Giêng âm lịch, đồng loạt các cửa hàng vàng bung hàng đón lượng khách mua lớn nhất trong năm. Do khách mua vàng mỗi lúc một đông, nên cảnh xếp hàng, chen lấn để mua vàng đã xảy ra từ rạng sáng.

Hà Nội: Dòng người xếp hàng dài trước các cửa hàng vàng

Ngay từ sáng sớm nay, dòng người tấp nập đổ về các cửa hàng vàng trên các tuyến phố lớn như Trần Nhân Tông, Cầu Giấy (Hà Nội)... Tại các cửa hàng vàng, cảnh xếp hàng, chen lấn của khách mua đã xảy ra, khiến giao thông tại các "phố vàng" tắc nghẽn.

Cảnh dòng người rồng rắn xếp hàng mua vàng ngày Vía Thần tài đã xảy ra, dù các doanh nghiệp vàng lớn, nhỏ đã mở thêm rất nhiều điểm bán vàng
Cảnh dòng người rồng rắn xếp hàng mua vàng ngày Vía Thần tài đã xảy ra, dù các doanh nghiệp vàng lớn, nhỏ đã mở thêm rất nhiều điểm bán vàng

Bà Trần Như My, đại diện Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cho hay: "Theo kết quả ban đầu, lượng khách mua vàng loại 1 chỉ đến 5 chỉ mà công ty bán ra đã tăng đột biến. Năm nay chúng tôi đưa ra thị trường hơn 70.000 sản phẩm vàng, và dự trữ trong kho hơn 20.000 sản phẩm nữa".

Cũng theo đại diện của công ty này, dòng sản phẩm bán ra nhiều nhất trong đầu giờ sáng nay là vàng 1 chỉ "Kim thân phát" và "Kim thân lộc" 2 chỉ.


Phố Trần Nhân Tông, lượng người chen kín phố, ách tắc đã xảy ra

Phố Trần Nhân Tông, lượng người chen kín phố, ách tắc đã xảy ra

Còn theo đại diện của Bảo Tín Minh Châu, số lượng khách mua vàng ngày Vía Thần tài năm nay dự kiến tăng gấp đôi so với năm 2015. Công ty đã mở hơn 71 điểm bán vàng tại Hà Nội để đáp ứng nhu cầu khách mua vàng. Với số lượng khách đông hơn, các điểm bán vàng mở nhiều hơn, dự kiến doanh thu ngày Vía Thần tài năm 2016 của công ty sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với năm trước.


Cửa hàng vàng này cũng đông kín khách mua. Dòng người xếp hàng đông gấp 5 lần ngày bình thường

Cửa hàng vàng này cũng đông kín khách mua. Dòng người xếp hàng đông gấp 5 lần ngày bình thường

Quan sát của phóng viên, trên phố Trần Nhân Tông, dù có rất nhiều cửa hàng vàng, nhưng lượng khách mua tại các cửa hàng mỗi lúc một đông, chen kín khách.

Theo quan sát của phóng viên, khá nhiều nhân viên văn phòng, phụ huynh tranh thủ đưa cả con, cháu đến để mua vàng. Nhiều người phải chờ từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ mới mua được vàng ưng ý.

Chen đặc người xếp hàng chờ mua vàng trên phố
Chen đặc người xếp hàng chờ mua vàng trên phố

Chị Nguyễn Thanh Vân, khách mua vàng trú tại quận Thanh Xuân cho hay: "Xếp hàng từ sáng sớm, tôi được giao mua cho nhà mẹ đẻ, cô dì và chú bác. Tính sơ sơ cũng phải đến hơn 50 triệu đồng".

Thanh Hoá: Tắc đường vì người dân chen chân đi mua vàng “rước lộc thần tài”

Từ sáng sớm ngày mùng 10 tháng Giêng (17/2), trên tuyến phố Lê Hoàn trước một số tiệm vàng lớn như: Kim Chung, Kim Liên, Kim Anh, Phú Gia… hàng trăm người dân khắp nơi trong tỉnh Thanh Hóa đã đổ về đây để mua vàng cầu may tronng ngày “vía Thần Tài”.

Ngay từ sáng sớm nhiều người dân tại Thanh Hóa đã đổ xô đi mua vàng ngày vía Thần Tài.
Ngay từ sáng sớm nhiều người dân tại Thanh Hóa đã đổ xô đi mua vàng ngày "vía Thần Tài".

Ghi nhận của PV Dân trí, tại các tiệm vàng lớn này đều trưng biển quảng cáo, pano hút khách hàng như: “rước lộc thần tài” xuân Bính Thân, “mua vàng đón lộc thần tài”… Nhiều mẫu vàng mới cũng được các tiệm kinh doanh vàng này tác chế mới để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong năm mới Bính Thân.

Trên tuyến phố Lê Hoàn, giao thông đã trở nên hỗn loạn trong nhiều giờ do người dân ra vào mua vàng tấp nập. Thời điểm từ 7 – 10h sáng, lượng người và phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường này ngày càng đông hơn, kết hợp với khách hàng đến mua vàng đông đúc khiến giao thông trên tuyến phố này thường xuyên bị ách tắc cục bộ.

Hàng chục xe máy dựng tràn xuống lòng đường
Hàng chục xe máy dựng tràn xuống lòng đường

Các tiệm vàng đã phải cắt cử bảo vệ giúp người dân đến mua vàng sắp xếp lại xe, dựng gọn gàng. Tuy nhiên, do có quá nhiều người đến mua vàng để “rước lộc Thần tài” nên nhiều xe vẫn dựng tràn xuống lòng đường khiến giao thông tại đây càng trở nên ách tắc nghiêm trọng hơn.

Trong các tiệm vàng lớn như: Kim Chung, Kim Liên… hàng trăm khách hàng chen chân nhau để mua vàng. Mỗi người đều mong muốn chọn cho mình được một mẫu vàng ưng ý như: vòng đeo tay, dây chuyền… để cầu may. Được lựa chọn mua nhiều nhất là mặt hàng nhẫn đeo tay có in hình Thần Tài hoặc hình con khỉ (con giáp Bính Thân năm 2016).

Ách tắc giao thông cục bộ trong nhiều giờ
Ách tắc giao thông cục bộ trong nhiều giờ

Chị Trần Thị Nhung ở phường Trường Thi (thành phố Thanh Hóa) sau khi mua được chiếc nhẫn có mặt đá in hình Thần Tài vui mừng chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đi mua vàng vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch để mong rước lộc Thần tài cho cả năm. Thấy ai cũng vui mừng khi mua được vàng, hy vọng may mắn cả năm”.

Chị Nguyễn Thị Hương một người bán vàng trên phố Lê Hoàn cho hay: “Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, từ đầu năm mới khi bắt đầu làm việc cửa hàng đã tập trung vào việc chế tác để cung ứng nhu cầu của khách hàng trong ngày “Vía Thần Tài”. Những năm trở lại đây, chưa năm nào cửa hàng chúng tôi để khách ra về mà không mua được vàng trong ngày Thần tài này”.

Người dân chen chân mua vàng cầu may trong ngày cầu Thần tài
Người dân chen chân mua vàng cầu may trong ngày cầu Thần tài

Đà Nẵng: Đổ xô đi mua vàng lấy may ngày vía Thần Tài

Đổ xô đi mua vàng lấy may ngày vía Thần Tài

Sáng nay 17/2, nhiều người dân đã đổ về các hiệu vàng trên địa bàn TP Đà Nẵng để mua vàng lấy may trong ngày vía Thần Tài.

Tại Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI chi nhánh Đà Nẵng (đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng), lượng khách đến mua vàng khá đông. Khách hàng phải đăng ký và xếp hàng chờ đến lượt. Để cho nhanh, khách hàng được hướng dẫn chuẩn bị sẵn tiền, chỉ cần gọi đến tên là đưa ra.


Rất đông người dân đổ về tiệm vàng để mua vàng lấy may ngày vía Thần Tài

Rất đông người dân đổ về tiệm vàng để mua vàng lấy may ngày vía Thần Tài

Chị Nguyễn Phương Hoa (trú quận Hải Châu) cho biết, hôm nay là ngày vía Thần Tài nên tranh thủ thời gian đi mua chỉ vàng lấy may.

Mọi người phải xếp hàn, chờ đến lượt
Mọi người phải xếp hàn, chờ đến lượt

Bà Trần Thị Như Loan, giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng – Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI cho biết, từ sớm người dân đã đổ về đây để mua vàng lấy may rất đông, gấp 3 năm ngoái. Dự đoán trước được tình hình nên chi nhánh đã chuẩn bị số lượng hàng gấp 4 lần so với năm ngoái. Trong ngày này, tập đoàn đã đưa ra 2 loại sản phẩm để phục vụ khách hàng, đó sản phẩm kim thân và kim thần tài. Khách hàng chủ yếu mua với số lượng ít, để lấy may.


Khách hàng chủ yếu mua với số lượng ít, để lấy may

Khách hàng chủ yếu mua với số lượng ít, để lấy may

Tương tự, tại các tiệm vàng Phúc Huy, Hạnh Dung… (trên đường Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng) người đến mua vàng cũng đông từ sớm.

Chị Liễu, chủ tiệm vàng Phúc Huy cho biết, từ Tết ra người đến mua vàng đã đông nhưng hôm nay là ngày vía Thần Tài nên đông hơn. Tuy nhiên, khách hàng chỉ mua 5 phân, 1 chỉ để lấy may chứ không mua nhiều.

Chú Bảo, bảo vệ của tiệm vàng Phúc Huy cho hay, năm nào cũng thế, cứ đến ngày này là họ đi mua vàng rất đông, từ sáng đến tối, có khi đóng cửa rồi họ còn kêu.

Nguyễn Tuyền - Thái Bá - Khánh Hồng

Nhà vàng trúng đậm ngày Vía Thần Tài - 13