1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nam Định:

Nhà nghỉ, khách sạn “cháy phòng” trong lễ hội Khai ấn đền Trần

(Dân trí) - Do lễ hội Khai ấn đền Trần diễn ra vào dịp cuối tuần nên lượng du khách đổ về Nam Định tăng đột biến. Các nhà nghỉ, khách sạn trong thành phố Nam Định gần như cháy phòng. Nơi nào còn phòng, giá cá cũng tăng gấp gần đôi.

Theo dự đoán của Ban tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần Nam Định, năm nay lễ Khai ấn diễn ra vào đúng dịp cuối tuần, nên lượng du khách sẽ tăng đột biến. Dự kiến sẽ có khoảng 7-8 vạn du khách sẽ đổ về đền Trần dịp này.

Ngay trong ngày 10/2, PV đã liên hệ đặt phòng ở một số khách sạn như: Vị Hoàng, Sơn Lam, Lecksize 1, Lecksize 2… Nhưng tất cả các khách sạn đều lắc đầu từ chối vì đã kín phòng. Thậm chí nhiều khách sạn cho biết, nhiều khách đã đặt phòng từ trước đó 1 tuần để giữ phòng.

Khách sạn Vị Hoàng thông báo đã hết phòng
Khách sạn Vị Hoàng thông báo đã hết phòng

Một nhân viên của khách sạn Sơn Lam cho biết: “Hiện nay các phòng của khách sạn đã đặt kín. Nhiều khách đến gần trưa gọi điện đặt phòng nhưng khách sạn chúng tôi phải từ chối khéo khách”.

Theo khảo sát, giá chung việc đặt phòng ở các khách sạn từ 600.000 - 800.000 đồng/phòng đơn, 1.200.000 đến 1.400.000 đồng/phòng đôi.

Không chỉ các khách sạn trên địa bàn thành phố Nam Định, các nhà nghỉ quanh khu vực này cũng gần như “cháy phòng”. Chỉ có một số nhà nghỉ nhỏ còn phòng lẻ do khách đặt trước đó nhưng đã hủy.

Khách sạn Sơn Nam cũng thông báo đã hết phòng cho du khách
Khách sạn Sơn Nam cũng thông báo đã hết phòng cho du khách

Tại nhà nghỉ Ngọc Linh Dương ở đường Trần Thái Tông còn 2 phòng, giá lên đến 400.000 đồng/phòng đơn, gần 800.000 đồng/phòng đôi. Giá gấp đôi ngày thường, nhưng chủ khách sạn khẳng định, nếu không lấy phòng ngay thì cũng sẽ hết.

Anh Trần Văn Nghị, một du khách đến từ Thanh Hóa cho biết: “Đây là năm đầu tôi đi lễ Khai ấn đền Trần, do không biết nên không đặt phòng trước, giờ đi khắp nơi mà không tìm được phòng. Chắc đêm nay phải thức trắng đêm ở đền để mai xin ấn”.

Nhóm PV