1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nhà mới đón mùa bão lũ miền Trung

Hằng năm, người dân miền Trung phải hứng chịu nhiều cơn bão đổ bộ, gây thiệt hại về người và của. Hai trận bão lớn Nari và Wutip năm 2013 đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân cùng hàng ngàn ngôi nhà bị sập và tốc mái, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng. Vì vậy, hoàn thành được một căn nhà cao ráo, vững chắc là niềm vui lớn đối với người dân miền Trung.

Hết thấp thỏm trước mỗi mùa mưa bão

Nhà mới đón mùa bão lũ miền Trung - 1

Chuyên gia xi măng Đồng Lâm tư vấn cho gia chủ tại Huế

Khó có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc đang hiện trên khuôn mặt của ông Nguyễn Văn Tài ở Phong Điền, Thừa Thiên Huế lúc này. Chính thức vào ở trong ngôi nhà mới của mình, ông Tài hớn hở nói: “Những người nông dân nghèo như tôi quanh năm chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời làm không đủ ăn. Hai vợ chồng gom góp mãi, nhịn ăn, nhịn mặc mới đủ tiền cất căn nhà nhỏ. Nhìn ngôi nhà đã hoàn thành mà tôi mừng hơn cả trúng mùa nữa. Tôi ngán cái cảnh đến mùa mưa dột chỗ này, thấm chỗ kia, che đậy khắp nơi lắm rồi. Ngồi ăn cơm trong nhà mới còn hăng mùi vữa mà tôi cứ có cảm giác lâng lâng, hạnh phúc lắm chú ạ!”

Hàng xóm đến thăm căn nhà mới cất của ông còn nói rằng : “Tiền nhiều chết đâu có mang theo được. Xây được cái nhà như ông Tài, từ nay khỏi phải lo ôm áo quần chạy lũ nữa, vậy là chắc chắn nhất”

Trong khi đó, ông Lê Xuân Tý 67 tuổi ở TP Đà Nẵng cũng vừa dọn vào nhà mới. Nhà không lớn nhưng niềm vui rộn ràng. Bà con lối xóm tới lui hỏi thăm về kinh nghiệm cất nhà của ông. Tiếp chuyện mọi người, ông Tý nói trong sung sướng: “Nhìn mấy đứa cháu của tôi vui mừng chạy nhảy trong căn nhà mới mà tôi cũng thấy thật hạnh phúc lắm. Từ nay, tôi có thể an tâm mà hưởng tuổi già vì bớt nỗi lo mùa mưa lũ. May là khi cất nhà lại có được sự tư vấn cặn kẽ của các anh chuyên gia từ xi măng Đồng Lâm nên tôi biết cách làm sao để xây dựng được một ngôi nhà bền chắc”.

Được biết, ông Tý, ông Tài là những người dân đã tham gia tích cực vào chương trình “Hành trình bền vững – Gắn kết muôn nơi” của Xi măng Đồng Lâm. Họ đã nhận được tư vấn miễn phí từ các chuyên gia của Đồng Lâm về cách xây dựng nhà an toàn, bền vững. Nhờ vào sự giúp hỗ trợ này cùng nỗ lực của chính mình, nay họ đã có được căn nhà mơ ước.

Giúp dân xây nhà bền chắc

“Tình hình bão lũ ngày càng phức tạp, những người dân sống trong vùng rốn lũ miền Trung lại càng lo lắng hơn. Vì vậy, nhu cầu cần được tư vấn để xây nhà an toàn, chống chọi được với thiên tai của bà con là rất lớn trên thực tế. Xây nhà không phải là việc dễ dàng, có tiền chưa chắc xây được nhà đẹp, nhà bền. Người dân mong mỏi một ai đó có kinh nghiệm và hiểu biết thật sự để tư vấn cho mình.Vì vậy mà Xi măng Đồng Lâm tổ chức chương trình “ Hành trình bền vững – Gắn kết muôn nơi” để các chuyên gia có cơ hội tiếp xúc người dân trong thực tế xây dựng, giúp họ tìm ra giải pháp tốt nhất để xây nhà an toàn. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng vào giải pháp sử dụng xi măng, phối trộn, đổ và bảo quản beton để có ngôi nhà bền chắc”, ông Trần Công Thuận chuyên gia tư vấn của xi măng Đồng Lâm cho hay.

Nhà mới đón mùa bão lũ miền Trung - 2

Nhà máy xi măng Đồng Lâm về đêm

Ông còn nói thêm: “ Từ khi bắt đầu thực hiện chương trình, chúng tôi đã xác định rõ trách nhiệm tư vấn của mình. Nhà của bà con mà chúng tôi hỗ trợ xây xong phải an toàn, chống chọi được với bão lũ. Dân có nhà mới bền chắc vui bao nhiêu thì chúng tôi cảm thấy hạnh phúc bấy nhiêu...”

Được biết, chương trình “Hành trình bền vững - Gắn kết muôn nơi” của Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm đã dành tặng 1.000 tấn xi măng PCB 40 miễn phí cho 1000 gia chủ có công trình đang xây tại 4 tỉnh miền Trung bao gồm Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị. Dự án còn đưa nhiều chuyên gia đến tư vấn miễn phí những kiến thức và kinh nghiệm cho người dân để xây cất nhà an toàn. Chương trình tư vấn này còn được thực hiện qua các kênh trực tuyến khác.

Đây là lần đầu tiên chương trình được triển khai tại miền Trung và nhận được sự ủng hộ tích cực và nhiệt thành của cư dân nơi đây. Theo dự kiến, chương trình có thể tiếp tục trong thời gian tới để có thể giúp đỡ thêm nhiều người dân miền Trung có được những căn nhà mới bền chắc, đủ sức chống chọi với thời tiết khắc nghiệt và mưa bão.

Nguyễn Khánh - Hoàng Nhân