Nhà máy điện mặt trời 1.500 tỷ đồng đầu tiên tại Hà Tĩnh đi vào hoạt động

(Dân trí) - Chiều 1/7, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham dự Lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Hà Tĩnh với công suất 50MW, tổng vốn đầu tư lên đến 1.458 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa công suất 50 MWp, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 10/2017 và được triển khai xây dựng từ tháng 1/2019 trên diện tích 60 ha. Dự án có tổng mức đầu tư 1.458 tỷ đồng.

Nhà máy điện mặt trời 1.500 tỷ đồng đầu tiên tại Hà Tĩnh đi vào hoạt động - 1

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và nhà đầu tư cắt băng khánh thành Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa.

Ông Trần Quang Thưởng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoành Sơn cho biết, đây là dự án đầu tiên trong lĩnh vực năng lượng mà tập đoàn đầu tư xây dựng. Nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại, do Công ty Eab New Energy (CHLB Đức) cung cấp thiết bị và Công ty TNHH Tư vấn điện Solakey của Tây Ban Nha làm tư vấn kỹ thuật trong quá trình thi công lắp đặt, vận hành.

Nhà máy được lắp đặt bởi 28.000 cọc bê tông, 152.670 tấm pin mặt trời và giá đỡ (tương đương với 5.089 giàn pin); hệ thống đường dây truyền tải điện để đấu nối vào trạm biến áp dài 17km; 224 tủ gom công suất, 14 bộ biến tần và 07 máy biến áp nâng hiệu điện thế cùng với hệ thống nhà điều hành và các công trình phụ trợ khác.

Nhà máy điện mặt trời 1.500 tỷ đồng đầu tiên tại Hà Tĩnh đi vào hoạt động - 2

Sau 5 tháng triển khai, nhà máy hoàn thành đúng tiến độ, chính thức phát điện lên lưới quốc gia.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cho biết, dự án điện mặt trời của Tập đoàn Hoành Sơn là dự án tiên phong tại Hà Tĩnh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo do doanh nghiệp tại địa phương làm chủ đầu tư. Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa đi vào vận hành, sử dụng sẽ bổ sung nguồn điện cần thiết vào lưới điện Quốc gia, tạo công việc cho người lao động, tận dụng quỹ đất hoang hóa, cải thiện môi trường và sinh thái.

Nhà máy điện mặt trời 1.500 tỷ đồng đầu tiên tại Hà Tĩnh đi vào hoạt động - 3

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham quan hệ thống điều hành của nhà máy.

PCT UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị trong quá trình vận hành khai thác, nhà đầu tư hết sức chia sẻ khó khăn, chú trọng sử dụng nguồn lao động của địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội; góp phần cải thiện đời sống nhân dân địa phương. Ngược lại, địa phương tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp.

PCT UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Hà Tĩnh là tỉnh có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời. Hiện một nhà đầu tư khác từ TP Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ thủ tục đầu tư một nhà máy điện mặt trời khác tại địa bàn huyện Lộc Hà.

Văn Dũng