1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Nhà băng "kích cầu" tiền gửi cuối năm

Trong bối cảnh dòng tiền gửi đang tìm đến ngân hàng vào những tháng cuối năm, các nhà băng đã tung ra nhiều chương trình ưu đãi để thu hút khách hàng.

Khách hàng đang tìm hiểu về chương trình tại OceanBank
Khách hàng đang tìm hiểu về chương trình tại OceanBank
 
Bà Hà Thị Oanh (ở Thanh Trì - Hà Nội) mới đây được một phen nở mày nở mặt khi tặng cho cô cháu ngoại tới 5 chỉ vàng trong dịp cô cháu lên xe hoa. Với một người có kinh tế gia đình chỉ thuộc lớp khá, việc tặng cháu chiếc dây chuyền 5 chỉ khiến cả họ "tròn mắt" ngạc nhiên, xì xầm khen ngợi.

Đáp lại sự ngạc nhiên của họ hàng, bà Oanh cho biết thực ra bà chẳng tốn xu nào, thậm chí còn có cả tiền lãi mang về.

Chuyện là, đầu tháng 11, cô con gái đang định cư ở Canada gửi về nhờ bà Oanh giữ hộ 5 tỷ đồng, bảo rằng hai vợ chồng đang gom tiền để mua một cửa hàng kinh doanh bên đó nhưng chưa đủ tiền, gửi bà giữ hộ cho chắc, khoảng 6 tháng sau sẽ xin lại.

Cầm số tiền lớn trong tay, bà Oanh tất nhiên sẽ tính cách gửi tiết kiệm. Nhưng gửi ở ngân hàng nào, gửi như thế nào lại là một bài toán khá khó khăn. Không nói đến cả một danh sách ngân hàng dài có mức lãi suất ngang nhau lại còn thêm một “ma trận” các dịch vụ, sản phẩm nhiều vô kể.

Đến giữa tháng 11, khi nghe tin Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) có chương trình khuyến mại dành cho khách hàng gửi tiết kiệm với quà tặng là vàng SJC, bà Oanh đã tìm hiểu và được tư vấn với mỗi tỷ gửi tiết kiệm với kỳ hạn từ 6 tháng, OceanBank sẽ tặng Khách hàng 1 chỉ vàng. “Thiên thời, địa lợi”, bà Oanh đã hoàn thành thủ tục mở sổ tiết kiệm 5 tỷ đồng theo hình thức trả lãi định kỳ và nhận quà tặng 5 chỉ vàng.

Bà Oanh cho biết: "Tôi đã tìm hiểu khá kỹ, vì ngoài việc được tặng vàng, mức lãi suất tại OceanBank cũng rất tốt, tới 8% cho kỳ hạn 6 tháng, đồng thời các hình thức trả lãi cũng rất đa dạng như trả cuối kỳ, trả định kỳ hàng tháng và trả lãi trước. Tôi gửi hết số tiền 5 tỷ, và nhận lãi trước luôn nên có một cọc kha khá để mua sắm tết, đồng thời 6 tháng sau lại rút nguyên 5 tỷ để trả cho con gái. Số "lộc" 5 chỉ vàng tôi tặng hết cho đứa cháu gái đã ở với tôi từ bé".

Ông Trần Thanh Quang, Phó TGĐ OceanBank cho biết: “Theo quan niệm của người phương Đông, vàng là tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, còn người phương Tây lại cho rằng màu vàng mang lại may mắn và hạnh phúc. Đây cũng chính là mục đích của chương trình ‘Gửi 1 tỷ, tặng 1 chỉ vàng’ của OceanBank. Chúng tôi mong muốn món quà từ OceanBank sẽ đem đến may mắn, an khang, phúc lộc đủ đầy tới Khách hàng”.

Không riêng OceanBank, nhiều ngân hàng khác cũng tung ra các chương trình khuyến mãi để hút khách gửi tiền, như chương trình bốc thăm trúng xe của BIDV, VietinBank hay quay số trúng vàng của ACB.

Theo phân tích của giới chuyên gia, mặc dù hiện thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã vững chắc và dồi dào trở lại, nhưng các ngân hàng vẫn tích cực huy động tiền gửi, bởi tăng trưởng tín dụng đã tốt trở lại sau nhiều tháng ì ạch. Đồng thời ra giêng là thời điểm các doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh vay để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trở lại nhằm đón đầunhững tín hiệu tốt của nền kinh tế sau thời gian dài cầm chừng.

Xét về tâm lý người dân, hiện giá vàng khá bấp bênh, bất động sản mặc dù có dấu hiệu ấm trở lại nhưng triển vọng sinh lời trong trung và ngắn hạn là khá mù mờ nên xu hướng gửi tiền vào ngân hàng vẫn đang là kênh phổ biến hơn cả.

Theo thống kê sơ bộ tính đến thời điểm cuối năm nay sẽ có khoảng 10 tỷ USD kiều hối rót vào Việt Nam. Khác với mọi năm, dòng kiều hối năm nay không chảy mạnh vào bất động sản, mà san sẻ không ít vào ngân hàng với lý do tìm kiếm sự an toàn.

Chủ tịch của một tập đoàn tư nhân chuyên sản xuất và kinh doanh đồ nhà bếp cho biết, mặc dù thời gian qua lãi suất tiền gửi có giảm và hiện ở mức không cao như 1-2 năm trước, nhưng trong bối cảnh kinh tế và sức tiêu thụ sụt giảm như hiện nay, ông vẫn quyết định cắt giảm một nửa quy mô kinh doanh, rút tiền gửi vào ngân hàng để bảo toàn vốn. "Quyết định mở rộng quy mô hiện nay là khá rủi ro, nên với hơn 100 tỷ đồng trong ngân hàng, tiền lãi dư đủ để trả lương nhân viên, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty có triển vọng nhưng khó khăn về dòng tiền ngắn hạn", vị Chủ tịch này nói.

H.San