1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Người trúng xổ số độc đắc 92 tỷ đồng là một người dân ở Trà Vinh

(Dân trí) - Ngay trong ngày 17/10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định được người trúng giải Jackpot sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 (kỳ quay số 39 ngày 16/10/2016) với giá trị giải thưởng lên tới hơn 92 tỷ đồng. Theo nguồn tin của Dân trí, người trúng giải là một người dân ở Trà Vinh.


Dãy số trúng giải.

Dãy số trúng giải.

Qua rà soát hệ thống dữ liệu, Vietlott xác định được vé trúng thưởng giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 (với mệnh giá 10.000 đồng/vé) được bán tại điểm bán hàng Vietlott tại quận Tân Bình, TPHCM.

Ngoài ra, sáng 17/10, Vietlott cũng xác định được người chơi sở hữu chiếc vé trúng thưởng giải Jackpot đến từ Trà Vinh. Hiện Vietlott đang tiến hành thủ tục trao thưởng theo quy định.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xổ số Việt Nam có một người trúng xổ số giá trị lớn như vậy, và cũng là trường hợp hiếm hoi trên thế giới.

Theo quy định hiện hành, thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng được quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Cụ thể, điều 15 quy định, Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thu nhập tính thuế và thuế suất. Thu nhập tính thuế: Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.

Ngay trong sáng 17/10 chị Đào ủy quyền cho cha ruột là ông Nguyễn Quốc Thái ( SN 1958) cùng chồng và người nhà lên TP Hồ Chí Minh để làm thủ tục lãnh giải.

Kể từ ngày phát hành là 18/7/2016 đến nay, loại xổ số này đã quay thưởng 39 lần và đây là lần đầu tiên có người trúng độc đắc 92 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính Thông tư số 111/2013/TT-BTC), người trúng thưởng khi đến nhận giải thưởng sẽ thực hiện nộp thuế theo quy định hiện hành.

Như vậy, theo quy định tính thuế thu nhập đối với người trúng thưởng, người may mắn trúng giải thưởng độc đắc sẽ bị trừ thuế thu nhập 10%. Hay nói cách khác, người này sẽ phải nộp hơn 9,2 tỷ đồng tiền thuế. Sau khi trừ đi khoản này, số tiền người trúng số độc đắc nhận về hơn 82,8 tỷ đồng.

Khác với các hình thức xổ số khác, giải Jackpot của xổ số tự chọn Mega 6/45 được cộng dồn liên tục cho đến khi có người thắng giải. Điều này có nghĩa là, nếu mỗi vòng quay không có người trúng thưởng, giải Jackpot sẽ tiếp tục cộng cho lần quay thưởng kế tiếp. Nó tạo ra sự công bằng và mang lại niềm phấn khích cho người chơi khi giá trị cộng dồn lên cao.


Theo tính toán, với Mega 6/45 người chơi chỉ có 1 trong 8.145.060 cơ hội để trúng 12 tỷ đồng.

Theo tính toán, với Mega 6/45 người chơi chỉ có 1 trong 8.145.060 cơ hội để trúng 12 tỷ đồng.

Loại hình xổ số mới này do Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam - trực thuộc Bộ Tài chính, hợp tác cùng tập đoàn Berjaya (Malaysia) thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) triển khai dự án trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, Berjaya Gia Thịnh là đơn vị được Berjaya ủy quyền thực hiện dự án này.

Loại hình này của Vietlott là Mega 6/45 gần giống với Mega Millions của Mỹ. Tuy nhiên, theo Mega 6/45, người chơi sẽ chọn sáu bộ số từ 1-45 với hy vọng trúng các giải theo nhà cái quy định. Trong khi đó hình thức Mega Millions của Mỹ thì người chơi cũng phải chọn sáu bộ số, nhưng chia làm hai phần, phần đầu là năm bộ số từ 1-75, phần còn lại là con số Mega từ 1-15.

Theo tính toán, với Mega 6/45 người chơi chỉ có 1 trong 8.145.060 cơ hội để trúng 12 tỷ đồng. Một tỷ lệ rất thấp. Chính vì thế, mà không phải ai cũng sẽ là khách hàng tiềm năng của trò chơi may rủi này.

Qua thực tế cho thấy, mặc dù Mega Millions khởi đầu tại Mỹ vào năm 1996 với tên The Big Game ở sáu tiểu bang, đến nay đã phát triển trên nhiều bang khác ở Mỹ và dù đã thay đổi với nhiều hình thức giải nhằm hấp dẫn người chơi hơn, thế nhưng, không phải người Mỹ nào cũng bị hấp dẫn bởi trò chơi may rủi này. Nhiều người cho rằng khả năng bị sét đánh trúng (theo thống kê của Mỹ trong những năm gần đây là 1/960.000 người) còn cao hơn là trúng giải Mega Millions!

Tuy vậy, với cơ cấu giải thưởng được trúng rất cao và do nguyên tắc tích lũy (giải không trúng sẽ dồn cho lần sau) nên hình thức này rất hấp dẫn đối với những ai muốn thay đổi thời vận trong niềm hy vọng biết đâu trời thương.

Phương Dung - Minh Giang