1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Người giàu nhất Trung Quốc ôm mộng bá chủ thế giới về hệ thống tín dụng

(Dân trí) - Wang Jianlin, người giàu nhất Trung Quốc, đang “vươn tay” ra hệ thống thẻ thanh toán và tín dụng toàn cầu, và “ôm mộng” trở thành quán quân trong lĩnh vực này đến năm 2020.

Wang, hiện tại là Chủ tịch của Tập đoàn Dalian Wanda Group - công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc chia sẻ với Diễn đàn Tài chính châu Á ở Hồng Kông rằng ông muốn phát hành 500 triệu thẻ Feifan - một loại thẻ thanh toán và tín dụng dành cho khách hàng và thương nhân của Wanda - trong vòng 5 năm tới.

Tỷ phú Wang Jianlin “ôm mộng” bá chủ hệ thống tính dụng và thanh toán toàn cầu
Tỷ phú Wang Jianlin “ôm mộng” bá chủ hệ thống tính dụng và thanh toán toàn cầu

Tỷ phú Wang hiện có tổng tài sản trị giá 30 tỷ USD, chủ yếu là từ xây dựng các trung tâm mua sắm khắp Trung Quốc, và ông được mệnh danh là “ngôi sao nhạc rock” ở vùng Wan Chai.

Một phiên họp đặc biệt gần đây dành cho kế hoạch phát triển tài chính trên Internet của Wanda thu hút sự tham gia của hàng trăm nhà quản lý ngân hàng và những người quan tâm.

Mặc dù Wang không cung cấp thông tin cụ thể về các kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu cho hệ thống thanh toán của mình nhưng vị tỷ phú 61 tuổi này nhận được rất nhiều câu hỏi quan tâm về các hoạt động của tập đoàn Wanda vốn đã được niêm yết trên thị trường Hồng Kông.

Chia sẻ về các kế hoạch thâu tóm trong tương lai, Wang cho biết ông sẽ tiếp tục các kế hoạch thâu tóm sau thương vụ mua lại công ty Legendary Entertainment - studio của Hollywood - với giá 3,5 tỷ USD.

Khi bàn về những khó khăn của Trung Quốc, Wang cho rằng: “Vấn đề lớn nhất của Trung Quốc hiện nay là làm thế nào để thúc đẩy tiêu dùng và kích cầu trong nước”.

Khi nói về thị trường bất động sản của Trung Quốc, ông Wang cho rằng: “Phương Tây đã nói về khả năng sụp đổ thị trường bất động sản và khả năng sụp đổ kinh tế của Trung Quốc từ 20 năm trước. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đánh giá các vấn đề của Trung Quốc, bạn phải nhìn dưới góc nhìn của Trung Quốc, bạn không thể nhìn dưới góc nhìn của Hồng Kông, Mỹ hay châu Âu”.

Nguyên An

Người giàu nhất Trung Quốc ôm mộng bá chủ thế giới về hệ thống tín dụng - 2