1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Người đàn ông giàu nhất thế giới tặng hơn 2.200 tỷ đồng cho người vô gia cư

(Dân trí) - Ông Jeff Bezos - Giám đốc điều hành Amazon (người giàu nhất thế giới) - đã tuyên bố rằng ông sẽ quyên góp 98,5 triệu đô la (hơn 2200 tỷ đồng) vào năm 2019 cho 32 tổ chức giúp che chở các gia đình vô gia cư.

Người đàn ông giàu nhất thế giới tặng hơn 2.200 tỷ đồng cho người vô gia cư - 1
Quỹ từ thiện của tỷ phú Jeff Bezos (quỹ Bezos Day 1) vừa công bố khoản quyên góp này. Ông Bezos đã thành lập quỹ này vào tháng 9 năm 2018, với cam kết 2 tỷ USD tài trợ.

Quỹ từ thiện này có hai mục tiêu chính: Tài trợ giúp đỡ các gia đình vô gia cư và thành lập các trường mầm non lấy cảm hứng từ Montessori - một hệ thống giáo dục trẻ nhỏ khuyến khích phát triển các sở thích và hoạt động tự nhiên hơn là sử dụng các phương pháp giảng dạy truyền thống.

Các khoản quyên góp trong năm nay của quỹ đã được gửi tới 32 tổ chức ở 23 tiểu bang ở Mỹ - với quy mô từ 1,25 triệu USD đến 5 triệu USD.

Năm ngoái, tỷ phú Bezos đã trao 97,5 triệu USD cho 24 tổ chức giúp đỡ người vô gia cư ở 16 tiểu bang của Mỹ.

Hiện nay, Bezos có giá trị tài sản ròng ước tính 109 tỷ USD, khiến ông trở thành người giàu nhất thế giới.

Bill Gates đứng ở vị trí thứ hai, hai người đã liên tục thay phiên nhau ở vị trí số một trong những ngày gần đây, vì giá của cổ phiếu Amazon và Microsoft đã biến động lớn.

Cuộc “cạnh tranh” giữa 2 người đàn ông giàu nhất hành tinh ngày càng nóng lên sau khi Lầu Năm Góc thực hiện động thái gây tranh cãi - trao hợp đồng điện toán đám mây trị giá 10 tỷ USD cho Microsoft.

Amazon của Jeff Bezos sau khi thất bại trong tranh chấp hợp đồng đã tuyên bố rằng chính trị Mỹ đã làm hỏng một quy trình đấu thầu hợp đồng công bằng.

Thùy Dung

Theo Daily Mail