1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Người có tên trong đơn kêu cứu của “bầu” Kiên đến dự toà

(Dân trí) - Trong phiên toà xét xử vụ án “bầu” Kiên cùng đồng phạm chiều nay (29/5), ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng Ban nội chính Trung ương đã đến tham dự.

Ông Thanh xuất hiện tại toà vào khoảng 14h45 ở phiên toà xét xử ngày 29/5. Cũng giống như những lần trước, ông Thanh xuất hiện lặng lẽ và nhanh chóng đi vào khu vực xét xử của toà án nhân dân thành phố Hà Nội.

Cũng trong buổi chiều nay, khi được đứng lên bào chữa cho mình, bị cáo Nguyễn Đức Kiên đã nói rằng, đã làm đơn kêu cứu gửi cho nhiều người đang giữ cương vị lớn của đất nước, trong đó có ông Nguyễn Bá Thanh.

Ông Bá Thanh trong một lần đến tham dự phiên toà xét xử bầu Kiên cùng đồng phạm

Ông Bá Thanh trong một lần đến tham dự phiên toà xét xử "bầu" Kiên cùng đồng phạm

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

* Chiêu trò gây hấn của TQ không tác động tới chỉ tiêu vĩ mô của VN

* GDP của Mỹ giảm lần đầu tiên trong 3 năm

* Các ngân hàng Việt Nam sắp có bộ “quy tắc ứng xử”

* Đường Nhật Tân - Nội Bài sẽ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp?

Đây là lần thứ 3 ông Thanh xuất hiện tại toà để theo dõi vụ xét xử Nguyễn Đức Kiên và nhóm bị can. Ông Nguyễn Bá Thanh đã từng đến dự phiên toà này vào chiều 21 và sáng 22/5.

Trước đó, viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên là 30 năm tù giam. Bị cáo Lý Xuân Hải 12-14 năm tù, bị cáo Trần Ngọc Thanh từ 9 – 15 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến từ 7-8 năm tù, bị cáo Lê Vũ Kỳ từ 7-8 năm tù, bị cáo Trịnh Kim Quang từ 6-7 năm tù, bị cáo Phạm Trung Cang và Huỳnh Quang Tuấn đồng mức 3 năm tù cho hưởng án treo.

Riêng trường hợp ông Trần Xuân Giá do đã tách vụ án nên không đề nghị.

Lê Tú

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước