Nghỉ dưỡng và sinh lời - Xu hướng thu hút các gia đình hiện đại
Không còn là trào lưu như thời kỳ đầu mới nổi, đầu tư bất động sản (BĐS) nghỉ đưỡng hiện đang trở thành nhu cầu thực tế của một bộ phận cư dân có tiền tại Hà Nội.
Sau thời gian BĐS rơi vào khủng hoảng, dòng vốn đầu tư vào phân khúc BĐS nghỉ dưỡng gần như tê liệt thì đến nay nhiều nhà đầu tư đã tìm lại với phân khúc này.
Chị Hà Thu Hằng, gia chủ mới của một căn biệt thự tại Đồng Chanh Resort, Hoà Bình cho biết: “Dịp nghỉ lễ 30/4 năm ngoái, gia đình tôi cùng một số gia đình bạn bè thân thiết khác định đưa con cái về một khu ngoại ô để hưởng không khí trong lành, cũng như cho các con có sự trải nghiệm mà hầu hết các khu du lịch, nghỉ dưỡng ven Hà Nội đều cháy phòng. Thậm chí cả ở những khu resort hạng trung bình cũng rơi vào kín mít khách, nếu có cũng thét giá rất cao. Do đó năm rồi, sau nhiều đắn đo suy nghĩ, gia đình tôi đã quyết định mua một căn biệt thự nghỉ dưỡng để vừa có thể thoải mái nghỉ ngơi dịp cuối tuần, hay lễ tết vừa để đầu tư sinh lời”.
Theo chị Hằng, yêu cầu đầu tiên về BĐS nghỉ dưỡng là môi trường trong sạch, yên tĩnh, thời tiết thuận lợi cho sức khỏe con người. Bên cạnh đó, yếu tố không gian văn hóa, ẩm thực với nhiều nét độc đáo riêng biệt và sự thuận lợi về giao thông, cơ sở dịch vụ hạ tầng tốt… Đây là những tiêu chí mà những khách hàng như chúng tôi chú trọng khi nhắm tới các dự án BĐS nghỉ dưỡng.
Bất động sản nghỉ dưỡng khu vực Hoà Bình đắt khách
Xu hướng phát triển BĐS nghỉ dưỡng ở Hà Nội hiện đang thuộc về các vùng ven Thủ đô bởi nơi này đáp ứng được cả hai yếu tố thiên thời - địa lợi. Vì thế, những ngày nghỉ cuối tuần hay các dịp nghỉ lễ, Tết dài ngày thì các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực ven đô hầu như đều quá tải.
Trong số những khu vực ven đô, Hòa Bình được đánh giá là tỉnh có đầy đủ các tiềm năng để phát triển BĐS nghĩ dưỡng phục vụ nhu cầu khách hàng Hà Nội bởi nó đáp ứng đầy đủ ba yếu tố cơ bản nhất về sản phẩm nghỉ dưỡng như: vị trí địa lý (cách trung tâm Hà Nội 45km), không gian văn hóa và hạ tầng cơ sở.
Đặc biệt, trong định hướng phát triển của Hòa Bình đã coi trọng du lịch là một hướng mở đầy tiền năng. Hòa Bình đã hướng đến việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các loại hình du lịch chất lượng cao. Phát triển du lịch phải gắn để tăng trưởng kinh tế và hát triển bền vững, trong đó coi trọng dịch vụ du lịch sinh thái, văn hoá, tâm linh... Nơi đây còn có nhiều giá trị văn hóa, tự nhiên khác trở thành một lợi thế cho kêu gọi các nhà đầu tư du lịch như các cảnh quan tự nhiên và nhân tạo đẹp và hùng vĩ như hồ thủy điện Hòa Bình, hồ Đồng Chanh các khu vực núi non hang động, sông, suối nước nóng... Ngoài ra còn có các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc bản địa, các di tích lịch sử và lễ hội khá phòng phú...
“Đồng thời họ có quyền tiếp cận với những tiện ích của một khu nghỉ dưỡng 5 sao như nhà hàng, spa với giá cả được chiết khấu. Thời gian còn lại trong năm sẽ được công ty quản lý cho khách du lịch thuê lại và chia lãi doanh thu sau khi đã trừ đi chi phí hoạt động. Và tất nhiên, doanh thu mang lại cho người mua cũng không hề nhỏ nếu như khu nghỉ hoạt động tốt chưa kể đến giá trị BĐS tăng khi dự án hoàn thành”
Đánh giá về khu vực BĐS khu vực này, ông Arsh Chaudhry, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Công ty BĐS Mỹ Cushman&Wakefield (C&W) cho rằng, tthị trường khu vực phía Tây rất tiềm năng. Việc đường giao thông tỉnh lộ được đầu tư từ Hà Nội - Hoà Bình càng khiến khu vực này trở thành “vùng đất vàng” đối với các nhà đầu tư tại thời điểm hiện tại.