1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Quảng Trị:

Ngắm cây "nhất độ mai" có giá 15 triệu đồng

(Dân trí) - Cây mai cổ thụ có tuổi cây trên 30 năm, được một chủ vườn chào bán tại chợ hoa Xuân ở Quảng Trị, với giá 15 triệu đồng thu hút rất nhiều người xem. Các gốc đào nở hoa rực rỡ cũng có giá từ 4-6 triệu đồng.

Theo khảo sát tại một số điểm trưng bán hoa Tết năm nay, giá cả cũng có nhiều biến động hơn so với mọi năm. Nhiều loại cây như mai, đào, quất…có giá vài triệu đồng được các chủ vườn đưa về bán dịp Tết.

Gía hoa Tết năm nay có chút biến động so với năm trước
Gía hoa Tết năm nay có chút biến động so với năm trước

Năm nay, do thời tiết thuận lợi nên hoa nở đẹp và đều bông, các loại quất, cam cũng sai quả. Tuy nhiên, nhiều chủ vườn vẫn tỏ ra băn khoăn vì chi phí vận chuyển cao, trong khi sức mua vẫn chưa được bao nhiêu.

Những gốc đào giá từ 3-4 triệu cũng thu hút người hỏi mua
Những gốc đào giá từ 3-4 triệu cũng thu hút người hỏi mua

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Anh Thắng (quê ở Nam Định, chủ vườn đào) cho biết: “Mấy ngày gần đây, người mua chưa nhiều, chủ yếu là các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đến hỏi, còn người dân bình thường rất ít. Giá hoa Tết năm nay không cao lắm, nhưng chi phí vận chuyển hoa đào từ Nam Định vào Quảng Trị trưng bán cũng ngót nghét gần 20 triệu đồng nên cũng phải cân nhắc về giá bán”.

Hiện anh Thắng trưng bán khoảng 250 gốc đào, trong đó có khoảng 100 gốc được chào bán với giá gần 3 triệu đồng/cây, còn loại trung bình có giá từ 1 – 1,5 triệu đồng/cây.

Ông Hoàng Minh Tý, chủ sở hữu của gốc “Hoàng mai” hay còn gọi là “Nhất độ mai”, có tuổi cây trên 30 năm và được ông chào bán với giá 15 triệu đồng. Ông Tý cho biết, cây mai này được trồng đã lâu, đã có một số người hỏi mua nhưng ông thấy giá chưa phù hợp nên chưa bán. Chính vì vậy, ông mang đến chợ hoa Xuân với mong muốn bán được với giá tương xứng.

Cây nhất độ mai có giá chào bán 15 triệu đồng
Cây "nhất độ mai" có giá chào bán 15 triệu đồng

Anh Hoài (sống ở TP Đông Hà) cho hay: “Biết rằng giá bây giờ sẽ cao nhưng có nhiều cây đẹp nên mình được lựa chọn theo sở thích. Cây nào thấy vừa ý thì mua về nhà chưng chứ để mấy ngày nữa hoa tàn hết cả”.

Dịp tết Nguyên đán năm nay, các chủ vườn đưa về Quảng Trị bày bán nhiều loại cây lạ mắt. Nhiều cây cam có nguồn gốc từ miền Bắc, giá từ 2-4 triệu đồng, lần đầu được nhập về bán nên thu hút nhiều người xem. Bên cạnh đó, các giống cây như quất (nguồn gốc từ Quảng Nam, Quảng Ngãi); mai (Bình Định) có giá từ 1-2 triệu đồng/cây cũng được nhiều người chọn mua. Đối với những người dân thu nhập bình thường, họ có thể chọn cho mình những chậu cúc được trồng ở các vườn hoa trên địa bàn, với giá dưới 1 triệu đồng/cây.

Cúc là loại hoa phù hợp với túi tiền của nhiều người dân
Cúc là loại hoa phù hợp với túi tiền của nhiều người dân

Như mọi năm, các vườn hoa ở Đông Giang, An Lạc cung cấp một lượng lớn hoa Tết ra thị trường như: cúc, ly, nho…Nhờ sự phong phú nên người dân có thể lựa chọn những loại hoa mình thích, phù hợp với túi tiền nhưng vẫn ngập tràn hương Xuân.

Mai có nguồn gốc từ Bình Định khoe sắc trước Tết
Mai có nguồn gốc từ Bình Định khoe sắc trước Tết
Mai có nguồn gốc từ Bình Định khoe sắc trước Tết
Những gốc đào giá trên 3 triệu đồng
Những gốc đào giá trên 3 triệu đồng
Những gốc đào giá trên 3 triệu đồng
Cam vừa làm cảnh vừa ăn trái được nhiều người hỏi mua
Cam vừa làm cảnh vừa ăn trái được nhiều người hỏi mua
Một gốc đào cổ thụ được chào bán với giá gần 10 triệu đồng
Một gốc đào cổ thụ được chào bán với giá gần 10 triệu đồng
Dù còn một tuần nữa mới đến Tết, nhiều người dân đã đi chọn hoa để trưng trong nhà
Dù còn một tuần nữa mới đến Tết, nhiều người dân đã đi chọn hoa để trưng trong nhà
Vườn quất rất sai quả được nhập từ Quảng Nam
Vườn quất rất sai quả được nhập từ Quảng Nam

Đăng Đức
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”