1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nền kinh tế Việt Nam dễ bị "tổn thương" bởi biến đổi khí hậu

(Dân trí) - Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Haruhiko Kuroda cho hay, các nước đang phát triển ở châu Á hiện phải đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển. Đặc biệt, nền kinh tế của Việt Nam dễ bị "tổn thương" bởi biến đổi khí hậu.

Nền kinh tế Việt Nam dễ bị "tổn thương" bởi biến đổi khí hậu - 1
Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Haruhiko Kuroda (ảnh: Q.Đ).

Ngày 3/5, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Haruhiko Kuroda đã chủ trì cuộc họp báo trong khuôn khổ Hội nghị thường niên của ADB tại Hà Nội. Các vấn đề thời sự của khu vực châu Á như kiểm soát dòng vốn, hội nhập kinh tế khu vực, nâng cao vai trò của nguồn vốn tư nhân, ảnh hưởng của thảm họa động đất, sóng thần vừa qua tại Nhật Bản đến an ninh năng lượng, tăng trưởng kinh tế toàn khu vực… được giới truyền thông trong nước và thế giới đặt nhiều câu hỏi tại cuộc họp.

Chủ tịch ADB Haruhiko Kuroda đánh giá: “Tác động của thảm họa tại Nhật Bản đối với kinh tế khu vực châu Á là khá lớn nhưng tôi tin chúng ta sẽ sớm vượt qua. Nửa đầu năm nay, tăng trưởng kinh tế của Nhật và châu Á sẽ chậm lại do gián đoạn sản xuất, nhưng sang nửa sau của năm 2011, các hoạt động đầu tư sản xuất sẽ là động lực giúp phục hồi tăng trưởng của Nhật và khu vực.”

Cũng theo đánh giá từ ADB, vấn đề nổi lên hàng đầu ở khu vực châu Á hiện nay là lạm phát. Giá lương thực tại châu Á đã tăng 10% so với đầu năm, giá dầu thô cũng đã tăng 25%. Do đó, ADB dự báo lạm phát tại châu Á năm nay sẽ vào khoảng 5,2%, cao hơn so với 4,6% năm ngoái.
 
Đây là mối lo lớn với các quốc gia như Việt Nam khi lạm phát tại đây cao hơn trung bình của khu vực. Đặc biệt, sự tăng trưởng kinh tế ở châu Á cũng dẫn tới những vấn đề về ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu mà Việt Nam là nước dễ bị "tổn thương" do thường xuyên phải chịu những trận bão, lũ, hạn hán...

Dù có những lo ngại, nhưng theo Chủ tịch ADB, sau một thập kỷ tăng trưởng nhanh, Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong xóa đói giảm nghèo và từ năm 2008 đã gia nhập nhóm các nước có mức thu nhập trung bình. Việt Nam cũng đang củng cố đà khôi phục sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu.

Về dự báo tăng trưởng của các nước đang phát triển ở châu Á, ông Haruhiko Kuroda cho biết sẽ ở mức 7,8% năm 2011 và 7,7% năm 2012. Ông Kuroda lưu ý cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã đặt ra nhu cầu cho việc xây dựng một hệ thống tài chính thế giới có kết cấu và nền tảng tốt, có thể chống chịu được những cú sốc; trong đó châu Á đóng một vai trò then chốt trong tiến trình này thông qua việc củng cố các hệ thống tài chính của mình.
 
Việc này sẽ giúp khu vực châu Á giải phóng được những nguồn lực của chính mình, đáp ứng nhu cầu phát triển, đồng thời đóng góp hiệu quả cho việc thu hẹp sự mất cân bằng trên toàn cầu.

An Hạ