1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mỹ thoát vách đá tài khóa, thị trường tài chính toàn cầu bùng nổ

(Dân trí) - Thông tin nước Mỹ vượt qua “vách đá tài khóa” thực sự là một cú huých lớn đối với niềm tin thị trường. Khắp từ châu Á sang Âu và cả tại chính nước Mỹ các thị trường chứng khoán tăng bùng nổ. Giá dầu và các kim loại quý cũng tăng mạnh.

Trong phiên giao dịch đêm qua, thị trường chứng khoán phố Wall đã có bước khởi đầu năm 2013 ngoạn mục khi tất cả các chỉ số đều tăng hơn 2%. Trong đó chỉ số S&P 500 tăng 36,23 điểm, tương đương 2,54%. Đây cũng là mức tăng trong ngày mạnh nhất của chỉ số này từ ngày 20/12/2011. Chốt phiên đêm qua, S&P 500 đạt 1462,42 điểm.
Tâm lý hứng khởi đang bao trùm các thị trường toàn thế giới
Tâm lý hứng khởi đang bao trùm các thị trường toàn thế giới

Tương tự chỉ số Dow Jones cũng bứt phá mạnh lên 13.412,55, tăng 2,35% so với phiên trước đó, mức tăng cao nhất kể từ tháng 12/2011. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là Nasdaq khi chỉ số này bật mạnh 3,07% để chốt phiên tại mức 3.112,26 điểm

Trên sàn giao dịch New York, bầu không khí hứng khởi thực sự bao trùm khi cứ 10 cổ phiếu tăng giá mới có một cổ phiếu giảm giá. Tòan bộ 10 chỉ số theo ngành của S&P 500 đều tăng ít nhất 1%, với chỉ số S&P ngành tài chính vọt lên 2,9%, ngành công nghệ thông tin tăng thêm 3,2%. Khối lượng giao dịch thành công đạt cao với 7,8 tỷ cổ phiếu được sang tay trên sàn New York. 

“Chúng ta đã vượt qua vách đá tài khóa. Điều quan trọng tiếp theo, và có lẽ còn gây tranh cãi hơn, đó là thảo luận về trần nợ công cũng như những cải cách trong đầu năm 2013”, Jim Russell nhà chiến lược cấp cao về thị trường vốn của U.S. Bank Wealth Management tại Cincinnati cho biết.

Cùng lúc đó, theo Bloomberg, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng tăng lên mức cao nhất 22 tháng qua. Thậm chí một số chỉ số còn vọt lên quá mạnh và rơi vào vùng “mua quá mức”. Đóng cửa, chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 2%, lên 285,33 điểm, đạt mức cao nhất kể từ ngày 28/2/2011. 

“Thật tốt khi vấn đề ngân sách của nước Mỹ được giải quyết và đi vào từng chi tiết. Vấn đề này đã bị trì hoãn khá lâu”, Andrea Williams, trưởng bộ phận thị trường chứng khóan tại công ty Royal London Asset Management cho biết. “Các vấn đề chính trị thực sự là tâm điểm trong năm ngoái. Năm nay thị trường đã khởi đầu thật tốt”.

Tổng cộng, lượng cổ phiếu Stoxx 600 được giao dịch cao hơn mức trung bình 30 ngày tới 29%. Chỉ số DAX của Đức tăng 2,2%, đạt mức cao nhất 5 năm qua và đã rơi vào vùng “mua quá mức”. Tương tự chỉ số Euro STOXX của khu vực đồng Euro cũng rơi vào vùng “mua quá mức”. Chỉ số FTSE 100 của Anh lần đầu vượt 6000 điểm kể từ tháng 7/2011. 

Tại châu Á, sắc xanh cũng bao phủ thị trường. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 2,9%, Kospi của Hàn Quốc lên 1,7%, Straits Times của Singapore lên thêm 1,3%. Trong phiên sáng nay, các thị trường châu Á tiếp tục tăng mạnh.

“Với việc trở ngại cuối cùng đã được vượt qua, chúng ta đã có được một thỏa thuận tối thiếu giúp nước Mỹ tránh được nguy cơ trượt xuống vực thẳm tài khóa. Đó rõ ràng là tin tốt đối với chứng khoán châu Á”, Jason Hughes, chuyên gia của công ty IG Markets Singapore khẳng định. 

Ngoài tin tốt từ nước Mỹ, các nhà đầu tư châu Á còn thêm phấn chấn khi chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc trong tháng 12 đạt 50,6 và là tháng thứ 3 liên tiếp đi lên. Trong khi đó tại Nhật, đồng Yên đang giảm giá mạnh và đã ở mức thấp nhất so với USD từ tháng 7/2010. Đây là yếu tố thuận lợi cho các nhà xuất khẩu nước này.

Trên thị trường hàng hóa, giá các kim loại quý cùng đồng loạt tăng mạnh. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 phiên 2/1 đã đạt mức cao nhất 2 tuần qua. Đã có thời điểm đồ thị giá leo lên 1695,4 USD/ounce. Trong năm qua giá vàng đã tăng 7% và là năm thứ 12 liên tiếp đi lên. Giá bạch kim đang đắt nhất 10 tháng qua. Giá bạc cũng đứng ở mức cao nhất 8 tuần gần đây.

Không nằm ngoài xu hướng thị trường, giá dầu thô đang ở mức đỉnh hơn 3 tháng gần đây khi các nhà đầu tư lạc quan hơn vào triển vọng của kinh tế Mỹ. Trong phiên đêm qua, hợp đồng dầu thô WTI ngọt nhẹ giao tháng 2 tăng 1,3 USD, tương đương 1,4% lên 93,12 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tại London tăng 1,36 USD, tương đương 1,2% lên 112,47 USD/thùng. 

Thanh Tùng
Tổng hợp