1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Mỹ có nhiều tỷ phú hơn cả Đức, Nga và Trung Quốc cộng lại

(Dân trí) - Mặc dù tổng tài sản của các tỷ phú Mỹ giảm khoảng 5% trong năm qua, nhưng vẫn vượt xa so với 8 quốc gia giàu có tiếp theo cộng lại.

Theo báo cáo mới nhất của Wealth-X Billionaire 2019, có 2.604 tỷ phú trên thế giới và hơn một 1/4 những người sở hữu khối tài sản cực lớn này cư trú tại Mỹ. “Bắc Mỹ là khu vực duy nhất ghi nhận sự gia tăng số tỷ phú trong năm nay”, theo báo cáo.

Mỹ có nhiều tỷ phú hơn cả Đức, Nga và Trung Quốc cộng lại - 1

Năm 2019, số tỷ phú trên toàn thế giới đã giảm 5,4% so với năm 2018. Nhưng tại Mỹ, số lượng các cá nhân gia nhập câu lạc bộ tỷ phú đô la này đã tăng gần 4%ở Mỹ, từ 680 đến 705 người, báo cáo cho biết. Trung Quốc là quốc gia có số lượng tỷ phú cao thứ hai với 285 người.

Mặc dù tăng về số lượng nhưng xét về tổng tài sản thì năm nay tổng tài sản của các tỷ phú ở Mỹ lại giảm khoảng 5%, song vẫn vượt xa so với 8 quốc gia giàu có tiếp theo cộng lại, Wealth có biết. Các tỷ phú của Trung Quốc, Đức, Nga, Anh, Thụy Sĩ, Hồng Kông, Ấn Độ và Ả Rập Saudi có tổng cộng 2,9 nghìn tỷ USD, trong khi các tỷ phú Mỹ có hơn 3 nghìn tỷ USD.

Trong bối cảnh biến động của thị trường tăng cao, căng thẳng thương mại toàn cầu và tăng trưởng kinh tế chậm lại, tài sản kết hợp của các tỷ phú trên thế giới đã giảm 7% xuống còn 8,6 nghìn tỷ USD. Báo cáo cũng cho biết, các tỷ phú Mỹ nổi tiếng hơn các nước khác trên thế giới nhờ việc cắt giảm thuế và thu nhập mạnh mẽ từ các công ty của họ.

Đây là danh sách 10 quốc gia có số tỷ phú nhiều nhất

10. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

Số tỷ phú: 55

Tổng tài sản: 165 tỷ USD

10. Pháp

Số tỷ phú: 55

Tổng tài sản: 195 tỷ USD

9. Ả Rập Saudi

Số tỷ phú: 57

Tổng tài sản: 147 tỷ USD

8. Ấn Độ

Số tỷ phú: 82

Tổng tài sản: 288 tỷ USD

7. Hồng Kông (Trung Quốc)

Số tỷ phú: 87

Tổng tài sản: 259 tỷ USD

6. Thụy Sĩ

Số tỷ phú: 91

Tổng tài sản: 240 tỷ USD

5. Vương quốc Anh

Số tỷ phú: 97

Tổng tài sản: 209 tỷ USD

4. Nga

Số tỷ phú: 102

Tổng tài sản: 355 tỷ USD

3. Đức

Số tỷ phú: 146

Tổng tài sản: 438 tỷ USD

2. Trung Quốc

Số tỷ phú: 285

Tổng tài sản: 996 tỷ USD

1. Hoa Kỳ

Số tỷ phú: 705

Tổng tài sản: 3,013 tỷ USD

Thùy Dung

Theo CNBC