1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Mỹ bất ngờ đình chỉ ưu đãi thương mại với Thái Lan trị giá 1,3 tỷ USD

(Dân trí) - Nguyên nhân của việc này, theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, là do Thái Lan thất bại trong việc cung cấp các quyền như bảo vệ quyền tự do thương mại và thương lượng tập thể.

Mỹ bất ngờ đình chỉ ưu đãi thương mại với Thái Lan trị giá 1,3 tỷ USD - 1
Một công nhân di chuyển những giỏ cá tại chợ bán buôn cá và hải sản ở Mahachai, Thái Lan

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đình chỉ các ưu đãi thương mại đối với Thái Lan vì những lo ngại về quyền của người lao động.

“Động thái này ảnh hưởng đến 1,3 tỷ USD ưu đãi thương mại, nguyên nhân bởi sự thất bại của Thái Lan trong việc cung cấp các quyền như bảo vệ quyền tự do thương mại và thương lượng tập thể”, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết trong một tuyên bố. Việc đình chỉ có hiệu lực trong 6 tháng.

Động thái của Mỹ là một bất ngờ đối với Thái Lan, nơi các quan chức từ lâu đã lo ngại những chỉ trích của Mỹ về chính sách thương mại đối với thặng dư hàng hóa của quốc gia châu Á này và những động thái kiềm chế đồng nội tệ đang tăng mạnh.

Tại cuộc họp giao ban sáng nay, Chính phủ Thái Lan cho biết, họ sẽ đưa ra các chính sách ứng phó của mình đối với động thái đình chỉ ưu đãi thương mại của Mỹ.

“Chúng tôi cần thêm thời gian để đánh giá tác động khi chúng tôi vừa có danh sách các sản phẩm bị ảnh hưởng”, ông Pimchanok Vonkorpon, Tổng giám đốc văn phòng chiến lược và chính sách thương mại của Bộ Thương mại Thái Lan cho biết.

“Việc đình chỉ các ưu đãi thương mại sẽ tập trung vào các sản phẩm xuất khẩu tới Mỹ, nơi từ lâu đã là thị trường tương đối quan trọng đối với quốc gia Đông Nam Á này”, Đại diện Văn phòng Thương mại Mỹ cho biết.

Tăng trưởng kinh tế chậm nhất trong 5 năm

Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đang phải đối mặt với sự tăng trưởng chậm nhất trong vòng năm năm và đang vật lộn để thúc đẩy các lô hàng, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu. Những thách thức đối với quốc gia này bao gồm kiềm chế tiền tệ mạnh và hệ quả của cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc. Xuất khẩu của Thái Lan đã bất ngờ giảm trong tháng thứ 2 vào tháng Chín.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Thái Lan với các lô hàng trị giá 31,9 tỷ USD vào năm ngoái, theo dữ liệu được tổng hợp bởi Bloomberg.

Thương mại theo Hệ thống Ưu đãi giữa Thái Lan và Hoa Kỳ đạt tổng cộng 4,4 tỷ USD trong năm 2018, theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ.

Thái Lan đầu tuần này cho biết, họ đã cấm 3 loại hóa chất canh tác - paraquat, glyphosate và chlorpyrifos – do lo ngại rủi ro đối với sức khỏe.

Tờ báo Nation của nước này đã báo cáo rằng, Mỹ đã viết thư cho Thủ tướng Thái Lan Prayuth để xem xét lại glyphosate về mối nguy hiểm tiềm ẩn mà nó có thể gây ra đối với việc nhập khẩu thực phẩm từ các đối tác thương mại, đặc biệt là Mỹ.

Khi được hỏi về sự phản đối của Mỹ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mananya Thaiseth đã nói với các phóng viên hồi đầu tuần rằng, “Chúng tôi phải quan tâm đến yêu cầu của người dân Thái Lan hơn”.

Đồng baht Thái Lan đạt mức cao nhất trong 6 năm so với đồng đô la Mỹ vào ngày 25/10. Tiền tệ của quốc gia này đã tăng 7,9% trong năm nay, nhiều hơn bất kỳ đồng tiền nào trên thị trường mới nổi ngoại trừ đồng rúp Nga.

Thái Lan vào tháng 5 đã tránh thành công một danh sách theo dõi các quốc gia thao túng tiền tệ của Bộ Tài chính Mỹ. Nhưng quốc gia này có thể tiếp tục bị điều tra và nằm trong danh sách báo cáo vài tuần tới đây, vì thặng dư thương mại với Mỹ trong 12 tháng, tính đến tháng 8 của Thái Lan là gần 20 tỷ USD và thặng dư tài khoản vãng lai của nó vẫn ở trên ngưỡng 2%. Đây là hai trong số ba tiêu chí được xem xét về một quốc gia thao túng tiền tệ.

Thùy Dung

Theo Bloomberg