1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Muốn “an cư tiện nghi”, người mua nhà chuyển hướng sang căn hộ

Thị trường bất động sản chứng kiến một bộ phận khách hàng tiếp tục chuyển từ nhà riêng sang mua các căn hộ chung cư.

Theo số liệu mới nhất từ Jones Lang LaSalle (JLL), tập đoàn về quản lý đầu tư và dịch vụ bất động sản, cho thấy lượng giao dịch bất động sản toàn cầu trong quý II/2016 giảm 12% so với cùng kì năm ngoái, đạt tổng giá trị 148 tỷ USD. Lượng giao dịch tại các khu vực như châu Mỹ hay châu Á - Thái Bình Dương sụt giảm tới 15% trong khi châu Âu giảm 9%.

Muốn “an cư tiện nghi”, người mua nhà chuyển hướng sang căn hộ - 1

Tại thị trường trong nước, các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam cũng có 2 quý khởi động năm 2016 có phần chững lại so với giai đoạn trước do phần nào e ngại với Thông tư 36 do Ngân hàng Nhà nước ban hành về việc siết tín dụng bất động sản. Tuy nhiên, đây cũng là lý do, ngay từ đầu quý III này, hàng loạt doanh nghiệp địa ốc đua nhau bung hàng, bước vào cuộc đua nước rút trong hành trình chiếm lĩnh thị trường nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong 6 tháng cuối năm.

Nguồn cung tăng cùng với sự sức nóng của thị trường cải thiện cũng góp phần làm tăng nguồn cầu, trong đó tập trung chủ yếu tại những dự án nhà ở trung và cao cấp, dự án có chủ đầu tư uy tín với cam kết tiến độ thi công và thanh toán hợp lý. Đáng lưu ý, thị trường cũng chứng kiến một bộ phận khách hàng tiếp tục chuyển từ nhà riêng sang mua các căn hộ chung cư.

Dưới góc độ người mua nhà, gia đình anh Hoàng, chị Lan cho biết: “Thích cảnh bạn bè sống căn hộ vô cùng thoải mái, vài bước là tới siêu thị, chồng thì sáng nào cũng đi tập gym, con cứ đi học về là nhảy ùm xuống hồ bơi, tôi đã thống nhất với gia đình là phải thôi “cố thủ” trong căn nhà trệt nhưng quá ít tiện ích này!”.

Theo giới kinh doanh địa ốc, với quan niệm “tấc đất, tấc vàng” nên tận dụng tất cả diện tích để ở còn không đủ với ngôi nhà mấy chục mét vuông, mong muốn có thêm không gian cho vui chơi, giải trí của nhiều gia đình là xa vời. Nếu muốn, lựa chọn duy nhất của họ là việc sử dụng các tiện ích rải rác xung quanh.

Anh Hoàng than phiền: “Khu nhà gia đình tôi đang ở đã là hẻm nhỏ, người dân lại bày bán rất nhiều hàng hóa, lấn chiếm đường xá. Mỗi khi có việc cùng gia đình ra ngoài, chúng tôi phải đi bộ một quãng xa để đón taxi.” Chị Lan tiếp lời chồng: “Chồng tôi rất muốn đi tập thể dục nhưng lại rất khó kiếm chỗ để tập luyện, con tôi hoàn toàn không có không gian để chơi. Đi học về, cháu chỉ có thể ở trong nhà”.

Muốn “an cư tiện nghi”, người mua nhà chuyển hướng sang căn hộ - 2

Quyết tâm thay đổi để có cuộc sống chất lượng hơn, Anh Chị đã tìm đến với khu căn RichStar – một dự án có vị trí nổi bật tại giao lộ Hòa Bình – Tô Hiệu. “Cũng ngang với giá căn nhà cũ, cũng ở Q.Tân Phú nhưng RichStar có đủ mọi thứ, từ siêu thị đến phòng gym, khu vui chơi trẻ em. Khu dân cư ở đây rõ ràng lịch sự, an toàn hơn hẳn!”, chị Lan kết luận về lựa chọn mới của mình.

RichStar là dự án khu phức hợp đầu tiên của Novaland ngay trung tâm Q.Tân Phú. Không chỉ phát triển đầy đủ tổ hợp tiện ích cho cư dân (khu mua sắm, trường mầm non, khu thể thao, …), dự án còn đem đến những “ngôi nhà thông minh”, đáp ứng đúng nhu cầu của nhiều gia đình trẻ tại khu vực. Dự án này sẽ chính thức khai trương Khu căn hộ thông minh mẫu đầu tiên tại Tân Phú vào ngày 30-31/7 tới đây. Nhân dịp này, khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi và quà tặng có giá trị như gói nội thất bếp, phiếu quà tặng 20 triệu...

Muốn “an cư tiện nghi”, người mua nhà chuyển hướng sang căn hộ - 3

Các căn hộ tại RichStar được bàn giao hoàn thiện với các thiết bị “thông minh” lắp đặt sẵn, giúp chủ nhân có thể điều khiển hệ thống an ninh, đèn chiếu sáng, máy điều hòa nhiệt độ, tivi, … qua điện thoại di động hay tablet. Sở hữu nhiều yếu tố “hot” về vị trí, mô hình smarthome cùng nhiều tiện ích, dự án lại có mức giá và lịch thanh toán “dễ thở” với đại đa số khách hàng khi chỉ cần thanh toán đợt 1 từ 192 triệu, tương ứng với 15% giá trị căn hộ có mức giá từ 1,28 tỷ đồng, sau đó thanh toán 1%/tháng, khách hàng hoàn toàn có thể sở hữu ngay căn hộ tại đây. Với khách muốn đầu tư cho thuê, dự án giới thiệu gói cam kết cho thuê lên đến 144 triệu đồng năm đầu.