1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Cần Thơ:

Mùng 8 Tết, nhiều doanh nghiệp, cửa hàng vẫn đóng cửa "ăn Tết"

(Dân trí) - Trong khi cán bộ, nhân viên, công nhân, học sinh đều đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Ất Mùi 2015 thì đến nay trên địa bàn TP. Cần Thơ vẫn còn nhiều công ty, doanh nghiệp, cửa hàng… vẫn đóng cửa "ăn Tết", chờ ngày tốt.

Theo ghi nhận của PV Dân trí trên một số tuyến đường chính trong nội ô TP. Cần Thơ, như: đường Lý Tự Trọng, đường Nguyễn Trãi, đường 30 tháng 4, đường 3/2… vẫn còn nhiều cửa hàng, công ty còn đang đóng cửa im ỉm “ăn tết”.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên 

Tuy nhiên, qua tìm hiểu một số chủ cửa hàng, công ty lí do họ chưa khai trương trở lại là vì chưa tìm được ngày tốt. Đa phần, các công ty, cửa hàng còn đóng cửa vì đợi đến mùng 9 Tết cho đẹp ngày.

Anh Võ Quốc Trạng – Giám đốc một Công ty Tin Học cho biết: “Một phần vì đợi đến mùng 9 cho đẹp ngày, một phần vì các thiết thị, sản phẩm của mình chủ yếu phục vụ nhiều cho các bạn sinh viên nhưng thời gian hiện tại một số trường đại học khác vẫn còn “đóng cửa” nên mình cũng đóng cửa theo, chờ sinh viên.”

Nhiều cửa hàng photo trên đường 3/2 - ngang trường ĐH Cần Thơ vẫn còn ăn tết
Nhiều cửa hàng photo trên đường 3/2 - ngang trường ĐH Cần Thơ vẫn còn "ăn tết"

Cùng chung ý nghĩ như anh Trạng nhiều cửa hàng photo trên đường 3/2 (ngang trường ĐH Cần Thơ), đường 30/4 (trường Cao đẳng TP. Cần Thơ) và một số hiệu sách nhỏ, văn phòng phẩm… vẫn còn đóng cửa, chờ sinh viên.

Trường ĐH Cần Thơ vẫn còn trong tình trạng cửa đóng then cài
Trường ĐH Cần Thơ vẫn còn trong tình trạng "cửa đóng then cài"

Anh Khôi – nhân viên phục vụ cho một đoàn lân ở TP. Cần Thơ cho biết, mấy ngày qua đội lân cũng phục vụ liên tục nhưng trung bình khoảng 5 -6 suất/ngày. Tuy nhiên, hôm nay và nhất là mùng 9 Tết là đông nhất, lịch múa của đoàn lân đã kín, nhiều người chậm chân là không thuê được.

Nguyễn Hành
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”