1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mua lượng lớn quần áo cũ qua mạng xã hội, về gia công lại bán cho khách

(Dân trí) - Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa phát hiện, tạm giữ hơn 300kg hàng may mặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 29/5, thông tin từ Công an huyện Thọ Xuân cho biết, vào khoảng 7h 40, ngày 28/5, tại nhà ông Nguyễn Văn Thảo, ở thôn 6, xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Thọ Xuân đã phát hiện Nguyễn Thị Lệ (SN 1996, trú tại thôn 6, xã Xuân Lai) đang chuyển hàng hóa là quần áo có nhãn mác nước ngoài lên xe ô tô tải biển kiểm soát 36C- 24861 đi tiêu thụ.

Mua lượng lớn quần áo cũ qua mạng xã hội, về gia công lại bán cho khách - 1
Số hàng hóa do Công an huyện Thọ Xuân tạm giữ.

Tổng lượng hàng hóa gồm 2.700 quần bò các loại và 5 kiện quần áo nữ đã qua sử dụng có trọng lượng hơn 300kg.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu, Nguyễn Thị Lệ không xuất trình được giấy tờ thủ tục liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Theo Nguyễn Thị Lệ thừa nhận, toàn bộ số lượng quần áo trên là hàng đã qua sử dụng được mua qua mạng xã hội của một đối tượng không rõ lai lịch, về nhà để gia công lại và đóng bao bán cho khách hàng.

Công an huyện Thọ Xuân đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Lê