1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mua đồng hồ Rolex từ 45 năm trước, giờ bán lãi hơn 16 tỷ đồng

(Dân trí) - Hơn bốn thập kỷ trước, một cựu quân nhân Mỹ đã dành gần một tháng tiền lương cho một chiếc đồng hồ mà ông muốn sử dụng để lặn biển. Giờ đây, chiếc đồng hồ đó có thể trị giá tới 700.000 USD (hơn 16 tỷ đồng).

Mua đồng hồ Rolex từ 45 năm trước, giờ bán lãi hơn 16 tỷ đồng - 1
Cựu chiến binh giấu tên của Không quân Mỹ cho biết ông đóng quân ở Thái Lan từ năm 1973 đến 1975, nơi ông thường thấy những người phi công đeo đồng hồ Rolex. Vì vậy, ông cũng muốn có một chiếc Rolex để có thể đeo khi lặn biển.

“Tôi biết rằng chiếc đồng hồ Rolex rất tốt cho việc lặn biển”, người đàn ông nói với chuyên gia thẩm định Peter Planes của sàn đấu giá Luxe Auctioneers trên một chương trình đồ cổ trực tiếp trên TV.

Ông đã đặt hàng chiếc “Rolex Cosmograph Daytona Oyster 1971” vào tháng 11/1974 thông qua cửa hàng trao đổi ở căn cứ quân sự nơi ông đóng quân. Ông thậm chí còn lưu lại hóa đơn cho đến giờ. Theo đó, hoá đơn của chiếc đồng hồ này là 345,97 USD (hơn 6 triệu đồng) sau khi được giảm giá 10%.

Mặc dù giá đã được giảm, song theo người đàn ông này, đó thực sự là số tiền rất lớn đối với ông hồi đó. Mức lương quân nhân hàng tháng của ông ngày đó chỉ từ khoảng 300 đến 400 USD, ông nói trong chương trình đấu giá.

Tuy nhiên, sau khi nhận được chiếc đồng hồ, ông nói rằng ông đã quyết định cất nó đi.

“Tôi chưa bao giờ sử dụng nó. Tôi chỉ lấy ra nhìn ngắm nó và nghĩ chiếc đồng hồ này thật sự quá đẹp, mang nó để lặn biển chắc chắn là một sự lãng phí. Vì vậy nên tôi đã cất nó đi”

Ngay cả sau khi rời khỏi Không quân vài năm sau đó, người đàn ông cho biết, ông vẫn quyết định giữ chiếc Rolex trong hộp bảo quản hơn là đeo nó thường xuyên. Ông đặt chiếc đồng hồ, cùng với vỏ bọc ban đầu (thậm chí cả hộp các tông bên ngoài), cũng như các giấy tờ đi kèm như biên lai bán hàng, giấy bảo hành và tờ rơi gốc, trong một hộp ký gửi an toàn.

“Tôi chỉ lấy nó ra khoảng hai hoặc ba lần để xem nó, trước khi tôi mang nó đến đây”, người đàn ông nói.

Mua đồng hồ Rolex từ 45 năm trước, giờ bán lãi hơn 16 tỷ đồng - 2
Sau hơn 45 năm, và người đàn ông đã mang chiếc đồng hồ gần như mới nguyên đến buổi ghi hình tại Fargo, North Dakota.

Chuyên gia thẩm định Planes nói rằng, đồng hồ Rolex Daytona đã trở nên đặc biệt có giá trị trong những năm qua, một phần là do sự liên kết với nam diễn viên quá cố Paul Newman. Nam diễn viên này đã đeo chiếc Rolex Daytona trong bộ phim đua xe năm 1969 có tên “Winning”, và chiếc đồng hồ đó giờ đây có biệt danh là “Paul Newman” Daytona.

(Năm 2017, Rolex Daytona mà Newman thực sự đã đeo và sở hữu trong nhiều năm được bán đấu giá với giá 17,8 triệu USD, một kỷ lục cho một chiếc đồng hồ đeo tay tồn tại cho đến khi một chiếc Patek Phillippe được bán với giá 31 triệu USD vào năm 2019).

Planes nói với cựu chiến binh Không quân rằng chiếc đồng hồ của ông không phải là loại chính xác mà Newman đã đeo trong phim, tuy nhiên những chiếc đồng hồ tương tự thế này vẫn được bán đấu giá với giá lên tới 200.000 USD.

Và đặc biệt, chiếc đồng hồ này sẽ có giá trị hơn, Planes cho biết, bởi vì đây là loại đồng hồ cực kỳ hiếm của hãng vì tính năng vặn xuống giúp nó có khả năng chống nước tốt hơn các loại khác.

Khi Planes cho biết, những chiếc đồng hồ như thế này thường được bán đấu giá với giá 400.000 USD, cựu chiến binh cười và nghĩ rằng Planes chỉ đang đùa. Nhưng người thẩm định đã thông báo với ông rằng, đồng hồ của ông thực sự có thể bán ở bất cứ nơi nào với giá từ 500.000-700.000 USD dựa trên thực tế là nó không bao giờ được đeo và vẫn còn giấy tờ gốc.

“Thật kì diệu là ông vẫn còn giữ tất cả mọi thứ liên quan tới chiếc đồng hồ, điều này thực sự tuyệt vời”, Planes đã nói với người đàn ông về những tờ giấy bảo hành và hóa đơn.

“Đây là một trong những mẫu Paul Newman hiếm nhất, và trong tình trạng này, tôi không nghĩ rằng có một mẫu tốt hơn trên thế giới”, Planes nói.

Thùy Dung

Theo CNBC