1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Một số cửa hàng xăng dầu ngừng… bán dầu

(Dân trí) - Tại các địa phương như: Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn…, một số đại lý kinh doanh xăng dầu từ chối bán dầu diezel với lý do “hết hàng, chuẩn bị tăng giá”.

Theo phản ánh của anh Chính (độc giả của báo Dân trí tại Ninh Bình): Từ tối qua và cả ngày hôm nay (20/12), anh chạy xe qua một số cây xăng thuộc đại lý Petrolimex đều không mua được dầu cho xe ô tô.
 
“Tôi qua hai cây xăng, họ đều từ chối bán dầu cho tôi. Hỏi lý do thì họ bảo hết hàng, giá dầu chuẩn bị tăng…”, anh Chính cho hay.
 
Không chỉ một số cây xăng tại Ninh Bình ngừng bán dầu cho người dân, mà tại một số địa phương như Lạng Sơn, Hải Phòng... có không ít chủ xe vận tải đã phải xếp hàng nhiều giờ mới mua được xăng dầu, thậm chí có nơi còn giới hạn nhà xe không được mua quá 20 lít dầu.
 
Trước thông tin về việc một số đại lý kinh doanh xăng dầu bị thiếu nguồn hàng phải tạm dừng kinh doanh, đại diện Bộ Công Thương khẳng định: Không có chuyện thiếu xăng dầu như đồn đại. Bộ này cũng khẳng định trước báo giới là không điều chỉnh tăng giá bán xăng dầu từ nay đến hết quý I/2011. Được biết, Bộ cũng vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng tin đồn khan hiếm để đầu cơ trục lợi.
 
Trả lời trên VTV, đại diện Petrolimex cho biết: Thực tế thì không chỉ riêng Petrolimex, nhiều doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu khác cũng đang gặp khó khăn trong việc nhập khẩu xăng dầu, mà nguyên nhân chủ yếu là do thiếu ngoại tệ để nhập khẩu và sức ép về tỷ giá.
 
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu đang bị lỗ nên một số đã nhập hàng không đúng tiến độ, tạo áp lực lên các doanh nghiệp còn lại. Không ít doanh nghiệp đầu mối đã phải giảm tỷ lệ chiết khấu hoa hồng cho các đại lý, nên một số đại lý đã dừng bán hoặc bán hàng cầm chừng đợi giá lên…
 
An Hạ