1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mon City - một năm nhìn lại

Nếu ví quá trình phát triển một dự án bất động sản là một vụ mùa thì mở bán sản phẩm chỉ mới là bắt đầu gieo hạt. Chỉ khi những cư dân dọn về sinh sống, khi những ô cửa sổ sáng ánh đèn mỗi khi đêm về thì niềm hân hoan mới thực sự lấp lánh và Mon City đã gần lắm với vụ mùa bội thu ấy…

Niềm vui nối tiếp niềm vui

Ngày 6/12 Dương lịch, nhằm ngày 5/11 Bính Thân là ngày đẹp. Vợ chồng chị Lê Thị Thủy ở Lâm Thao - Phú Thọ xuống Mon City nhận nhà. “Tâu trâu, lấy vợ, làm nhà”, lễ ký nhận hồ sơ, bàn giao chìa khóa có lẽ cũng được xem trọng chẳng khác mấy lễ cất nóc ở quê nên hai bên nội ngoại có đại diện đầy đủ lắm.

Ông bố chồng chị Thủy nắc nỏm xuýt xoa vì căn nhà phố đẹp đẽ, rộng rãi, đường xá nội khu quy củ, phong quang. Cậu em chồng thì hình dung 2 - 3 tháng nữa cây cối được đem về trồng thì trên các ô đất chuẩn bị sẵn dọc đường đi lối lại kia thì hẳn là khu này đẹp lắm.

Mon City - một năm nhìn lại - 1

Lãnh đạo HD Mon Holdings tặng hoa chúc mừng gia đình chị Thủy nhận nhà mới

Người vui nhất hôm ấy tất nhiên là vợ chồng chị Thủy. Vừa chỉ dẫn người nhà chỗ này là mảng cây xanh, chỗ kia là không gian công cộng, chị vừa tính toán sẽ nhờ Ban quản lý dự án thuê cho đội thợ lành nghề về hoàn thiện nội thất. Chỉ giữa năm 2017 là có thể dọn về đây, rồi sẽ tính toán chuyện tự kinh doanh hay cho thuê cửa hàng.

“Khi đó khu nhà phố Mon City hẳn cây cối đã bén cành xanh lá, mà mấy khu chung cư kế bên có lẽ cũng vào giai đoạn hoàn thiện. Chả mấy mà thành khu đô thị sầm uất, để ở hay buôn bán đều tiện lợi”, chị Thủy cười tươi, đôi mắt như phản chiếu ánh sáng lấp lánh của chùm chìa khóa trên tay.

Vui chẳng kém vợ chồng vị khách hàng đầu tiên nhận nhà ấy có lẽ không ai khác là anh Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc HDMon Holdings. Chưa bao giờ thấy vị CEO trẻ tuổi này rạng rỡ đến thế, kể cả vào những dịp mở bán đầy ăm ắp khách hàng và con số thanh khoản cực kỳ khả quan. Có lẽ trong niềm vui chung của dự án, của một chủ đầu tư lần đầu tiên bước chân vào thị trường địa ốc thành công, vị giám đốc trẻ còn có một niềm vui riêng về sự khẳng định mình.

“Cả tôi và HD Mon đều có chung một mong muốn chứng minh giá trị của mình qua Mon City. Vì vậy, có thể nói dự án này gói gọn tâm huyết của cả một tập thể khát khao mang đến những điều gì tốt nhất cho cộng đồng và ước mong “ra mắt” thị trường bằng một sản phẩm hoàn hảo”, Nguyễn Anh Tuấn tâm sự và cho biết thêm, hầu hết trong số 147 căn nhà phố thương mại của dự án đang được hoàn thiện những chi tiết cuối cùng.

Từ nay đến hết tháng 12 năm nay, tùy thuộc vào ngày giờ gia chủ lựa chọn, chủ đầu tư sẽ cơ bản bàn giao hết cho khách hàng. Hiện nay, hệ thống hạ tầng, đường xá khu Mon Street đã cơ bản hoàn thành, công tác phủ xanh dự án dự kiến sẽ triển khai từ nay đến hết tháng 2/2017 để tạo điều kiện cho cư dân hoàn thiện nội thất căn hộ, sớm chuyển về Mon City sinh sống.

Mon City - một năm nhìn lại - 2

Một góc Mon City mát xanh khi hoàn thiện

Nhằm mang lại những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng như một “cú ra mắt hoàn hảo”, chủ đầu tư HD Mon cực kỳ “khó tính” và cầu toàn trong việc chọn lựa vật liệu xây dựng và hoàn thiện. Khoảng 4-5 tháng trước, khi dãy nhà phố Mon Street đi vào giai đoạn hoàn thiện, Chủ tịch HD Mon Holdings đi kiểm tra và ngay lập tức quyết định thay 7 chi tiết vật liệu so với hợp đồng đã ký với khách hàng theo hướng tăng chất lượng. Chẳng hạn như cửa kính mặt tiền căn hộ được thay thế bằng loại kính cường lực có độ dày và bền chắc gấp đôi so với loại kính đã cam kết. Chỉ có điều quyết định này đã khiến chủ đầu tư “tốn” thêm hơn 20 tỷ đồng mà không hề được tính trong hợp đồng mua bán.

Dự án hấp dẫn nhất 2016

Để đảm bảo thuận lợi nhất cho các cư dân tương lai nhận nhà và sớm về đây sinh sống, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “HD Mon Holdings đã thành lập một ban tiếp nhận kiến nghị của khách hàng, nhanh chóng xử lý thắc mắc, hỗ trợ người mua nhà có đầy đủ các điều kiện để sớm an cư tại đây”, ông Tuấn cho biết và nói thêm, với tiến độ xây dựng rất khẩn trương hiện nay, dự kiến căn hộ tại các tòa chung cư cũng có thể được bàn giao vượt tiến độ cam kết với khách hàng.

Theo ghi nhận tại công trường, đến nay tòa chung cư Mon A đã thi công hoàn thiện tầng 20, đang lên tầng 21, tòa Mon B đã thi công hoàn thiện sàn tầng 22, đang lên tầng 23. Với tốc độ thi công hiện tại cùng sự thay đổi mỗi ngày trên công trường Mon City, HD Mon Holdings đang ngày càng khẳng định năng lực và chứng minh sự chính xác trong từng tuyên bố cũng như cam kết với khách hàng ngay từ khi khởi động dự án.

Mon City - một năm nhìn lại - 3

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc HD Mon đứng bên công trường Mon City đang đổi mới mỗi ngày

Nhìn lại một năm qua, có thể khẳng định, Mon City là một trong những dự án bất động sản có thanh khoản thuộc loại tốt nhất trên địa bàn Hà Nội khi trên 96% trong số 147 căn nhà phố và 890 căn hộ chung cư đã được khách hàng đặt mua.

Và sự tin tưởng của hàng trăm khách hàng vào Mon City đã được đền đáp bằng tiến độ xây dựng, chất lượng sản phẩm và cao nhất là sự chăm chút đầu tư của chủ đầu tư như thể xây nhà cho chính mình.

Một năm mới đang về, HD Mon lại được đón nhận niềm vui khi Mon City lọt vào Top các dự án bất động sản hấp dẫn nhất Việt Nam năm 2016 qua sự bình chọn của hàng trăm ngàn độc giả Báo Đầu tư. Đó chính là cơ sở để HD Mon có thêm động lực và niềm tin với Mon City giai đoạn 2, với Mon Bay, Mon Central và nhiều những kế hoạch đầy tham vọng trong năm 2017.