1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thống đốc Bình:

“Mỗi lần đại hội, ngành Ngân hàng xuất hiện thêm những điển hình tiên tiến”

(Dân trí) - Tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VII diễn ra vào sáng nay 15/9, Thống đốc Bình cho biết: “Mỗi lần đại hội, ngành Ngân hàng lại xuất hiện thêm những điển hình tiên tiến, được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý”.

Sáng nay 15/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VII, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đây là lần thứ VII ngành Ngân hàng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước nhằm ghi nhận, tôn vinh và biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đồng thời chia sẻ những mô hình mới, các cách làm hay, sáng tạo để các tập thể, cá nhân cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm.

 


Ông Lê Hồng Anh đánh giá cao kết quả mà ngành Ngân hàng đạt được trong 5 năm qua

Ông Lê Hồng Anh đánh giá cao kết quả mà ngành Ngân hàng đạt được trong 5 năm qua

 

Thống đốc Bình cho biết: “Mỗi lần đại hội, ngành Ngân hàng lại xuất hiện thêm những điển hình tiên tiến, được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý như: “Huân chương Hồ Chí Minh” (lần 2) cho ngành Ngân hàng, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho 1 đơn vị, “Anh hùng Lao động” cho 1 đơn vị, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” cho 38 cá nhân, nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại, các hạng và các phần thưởng cao quý khác của các ngành, các cấp”.

 


Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình: “Mỗi lần đại hội, ngành Ngân hàng xuất hiện thêm những điển hình tiên tiến”

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình: “Mỗi lần đại hội, ngành Ngân hàng xuất hiện thêm những điển hình tiên tiến”

 

Thông tin từ đại hội cho biết, 5 năm qua, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều biến động, hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn và thị trường tài chính quốc tế có những diễn biến phức tạp, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, NHNN đã chủ động đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng (TCTD); tập trung triển khai các giải pháp tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh triển khai việc cơ cấu lại hệ thống các TCTD, xử lý nợ xấu nhằm lành mạnh hóa hoạt động của các TCTD, đảm bảo an toàn hệ thống.

Nhờ đó, hoạt động ngân hàng đã đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước; hệ thống ngân hàng tiếp tục khẳng định vai trò là “huyết mạch” của nền kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao kết quả mà ngành Ngân hàng đạt được trong 5 năm qua, góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 


Ông Lê Hồng Anh trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân

Ông Lê Hồng Anh trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân

 

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VII diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mới, khó khăn mới.

Do vậy, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng còn rất nặng nề; đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành phải ra sức thi đua, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Nguyễn Hiền

 

“Mỗi lần đại hội, ngành Ngân hàng xuất hiện thêm những điển hình tiên tiến” - 4