1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mở lối cho dự án Home City: Còn chờ ý kiến của cơ quan chức năng

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy khẳng định, mở lối đi 177 Trung Kính cho cư dân Home City thì phải có giải pháp thống nhất giữa chủ đầu tư và cư dân trên cơ sở có ý kiến của các đơn vị chức năng như Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng và chính quyền quận để đảm bảo cho vấn đề giao thông được an toàn.

Cư dân Home City nhiều lần phản ánh về câu chuyện lối đi vào dự án này.
Cư dân Home City nhiều lần phản ánh về câu chuyện lối đi vào dự án này.

Sau hàng loạt "lùm xùm", theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng thành phố đã chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND quận Cầu Giấy và Công ty TNHH MTV Văn Phú - Trung Kính tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân sinh sống tại khu nhà Home City để xem xét giải quyết các kiến nghị của người dân.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện cư dân đều đồng nhất ý kiến đề nghị chủ đầu tư mở lối đi 177 Trung Kính để đảm bảo an toàn cho cư dân, giảm tải cho tuyến đường tạm Nguyễn Chánh.

Theo ông Phạm Văn Tân (chủ căn hộ 2304, V2), cư dân chủ yếu đòi điều kiện thực hiện hợp đồng của chủ đầu tư. Căn cứ vào hợp đồng mua bán nhà và biên bản bàn giao nhà thì tổ 51 trước đây (là tổ 45 hiện nay) hay địa chỉ 177 Trung Kính là 1 địa chỉ. Hồ sơ đăng ký của công ty là địa chỉ tổ 51. Do đó, đề nghị có biện pháp để làm thủ tục đăng ký hộ khẩu cho cư dân.

Theo ông Nguyễn Trung (căn hộ 2006, V1), khi kí hợp đồng mua bán nhà, đơn vị môi giới là Công ty Đất Xanh treo biển giới thiệu là chung cư tại 177 Trung Kính, công ty cũng đã có nhiều văn bản ban hành trong đó nêu dự án tại địa chỉ 177 Trung Kính. Do đó, cư dân có nguyện vọng trong khi chờ các cấp chính quyền hoàn thành tuyến đường 21m, chủ đầu tư mở cổng 177 Trung Kính để cư dân được đi lại.

Đại diện chủ đầu tư, bà Hoàng Thị Liên - Chủ tịch Văn phú - Trung Kính cho biết, chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Công ty Đất Xanh để bán hàng và trong quá trình bán hàng có những vấn đề dẫn tới những ý kiến phản ánh như hiện nay. Chủ đầu tư đang cố gắng khắc phục, đối thoại với cư dân để tìm ra biện pháp thống nhất, giải quyết thoả đáng.

Theo bà Liên, về đường đi, hiện tại đường kết nối từ chung cư ra Nguyễn Chánh đã được công ty bỏ vốn đầu tư để làm trên cơ sở đúng vị trí quy hoạch. Hiện nay chủ đầu tư đang báo cáo UBND thành phố và UBND quận Cầu Giấy để lắp dựng các biển báo đảm bảo kỹ thuật, an toàn.

"Chủ đầu tư chưa có điều kiện để trả lời, giải thích với cư dân về lối đi 177 Trung Kính. Hiện lối đi nhỏ, lưu lượng giao thông lớn nên thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. Do đó, chủ đầu tư đang nỗ lực phối hợp với cơ quan chức năng để có biện pháp mở tuyến đường 21m, thậm chí ứng tiền để đẩy nhanh tiến độ con đường này", bà Liên khẳng định.

Về phương án lối đi 177 Trung Kính, chủ đầu tư cũng cho biết, sẽ đề nghị xin ý kiến của cư dân toà nhà và quyết định căn cứ dựa trên 2/3 cư dân tham gia đồng ý và phương án tổ chức giao thông phải có sự nhất trí thảo luận của các cơ quan chức năng.

Tại buổi họp, ông Trần Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy có ý kiến: "Dự án trường Tiểu học tại khu vực cổng 177 Trung Kính hiện nay chưa thực hiện. Dự án đường 21m cũng chưa thực hiện được do có những yếu tố khách quan. Cuối tuần này, UBND quận sẽ tổ chức cuộc họp để có biện pháp đẩy nhanh đầu tư xây dựng tuyến đường 21m trong năm 2017, cố gắng hoàn thành trước Tết âm lịch tới".

Ông Hà cũng cho biết, trong thời điểm quận tổ chức đầu tư tuyến đường 21m, đề nghị chủ đầu tư và cư dân có phương án thống nhất giao thông lối đi 177 Trung Kính trước ngày 15/4/2017.

Trao đổi với PV bên lề cuộc họp, đại diện UBND quận Cầu Giấy cũng khẳng định, liên quan tới tranh chấp tại dự án chung cư Home City chính quyền quận phường Yên Hòa đã trực tiếp xuống làm việc với chủ đầu tư nhiều lần. Trong số các nội dung cư dân phản ánh lối đi là vấn đề được nói đến nhiều nhất.

"Quan điểm của quận là chúng ta phải thực hiện theo đúng quy hoạch. Theo quy hoạch, 177 Trung Kính sẽ là lối đi của trường học. Hiện nay, dự án trường học này chưa được thực hiện và dự án chưa được quy hoạch đầy đủ về hạ tầng kỹ thuật, thì giải pháp trước mắt là nên mở số 177 Trung Kính cho người dân đi", ông Hà nói.

Tuy nhiên, ông Hà cũng khẳng định, để mở lối đi 177 Trung Kính cho cư dân Home City thì phải có giải pháp thống nhất giữa chủ đầu tư và cư dân trên cơ sở có ý kiến của các đơn vị chức năng như Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng và chính quyền quận để đảm bảo cho vấn đề giao thông được an toàn.

"Đây là giải pháp tạm thời trong lúc thực hiện mở đường theo quy hoạch để người dân đảm bảo còn khi thực hiện theo quy hoạch thì không có lối 177 Trung Kính mà lối này chỉ là của trường học thôi", ông Hà nói thêm.

Phương Dung