1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Mẹ Huyền Như mời luật sư "đòi" lại căn biệt thự 43 tỷ đồng

(Dân trí) - Song song với việc gửi đơn kiến nghị đến tòa án, bà Nguyễn Thị Lang, mẹ của “siêu lừa” Huyền Như cũng có đơn mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình trong việc đòi lại căn biệt thự trị giá 43 tỷ đồng ở Quảng Nam.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Chiều 17/2, luật sư Thái Văn Chung, Giám đốc Hãng luật Nguyên Giáp xác nhận với PV Dân trí về việc đã được bà Nguyễn Thị Lang (SN 1950, ngụ đường Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TPHCM, mẹ ruột của bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như) có đơn mời tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới bởi theo b
à Lang, bà hiện là người có quyền sở hữu hợp pháp đối với căn biệt thự Villa H2 thuộc dự án Nam Hải Resort ở Hội An, Quảng Nam.

Tuy nhiên, trong bản án hình sự sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tuyên án ngày 27/1 đã quyết định tịch thu căn biệt thự Villa H2 này.

Mẹ Huyền Như (áo trắng) lên tiếng về căn biệt thự 43 tỷ đồng sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc
Mẹ Huyền Như (áo trắng) lên tiếng về căn biệt thự 43 tỷ đồng sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc

Bà Lang cho rằng, việc TAND TPHCM không gửi giấy triệu tập bà với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này để tham gia phiên tòa sơ thẩm là trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho bà.

Chính vì vậy, ngoài việc gửi đơn kiến nghị đến tòa, bà Lang cũng có đơn mời luật sư Thái Văn Chung tham gia bào chữa cho mình trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới.

Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lang
Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lang

Trao đổi với PV Dân trí, luật sư Thái Văn Chung, người được bà Nguyễn Thị Lang mời tư vấn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp ở giai đoạn phúc thẩm sắp tới trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho rằng: Kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lang yêu cầu Tòa án tuyên trả lại tài sản là khu Villa H2 thuộc dự án Nam Hải Resort (Quảng Nam) do Công ty Indochina Resort làm chủ đầu tư là có cơ sở pháp lý.

“Theo tài liệu bà Lang cung cấp thì tài sản này bà Lang trực tiếp mua bằng nguồn tiền riêng của mình theo hợp đồng mua bán ký ngày 01/04/2009. Cơ quan nhà nước đã xác lập quyền sở hữu hợp pháp tài sản này cho bà trước thời điểm Huỳnh Thị Huyền Như thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, có thể khẳng định đây là tài sản riêng của bà, không nằm trong khối tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Huỳnh Thị Huyền Như. Do vậy Tòa án tuyên tịch thu tài sản này là không đúng quy định, gây thiệt hại cho bà ”, luật sư Chung nói.

Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lang
Căn biệt thự Villa H2 giữa phố cổ Hội An mà bà Lang khẳng định chủ quyền (Ảnh: Thu Giang/Một Thế Giới)

Luật sư Thái Văn Chung cũng cho biết thêm, phiên tòa sơ thẩm vừa qua của TAND TPHCM không triệu tập bà Nguyễn Thị Lang tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi liên quan là vi phạm thủ tục tố tụng hình sự. Vì vậy sắp tới, luật sư sẽ kiến nghị Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại TPHCM đưa bà Lang vào tham gia tố tụng trong giai đoạn phúc thẩm theo đúng quy định của pháp luật.

Công Quang
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước