1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mê đắm với siêu du thuyền có giá thuê 20 tỷ đồng/tuần

(Dân trí) - Sỡ hữu chiều dài tới 90m cùng nội thất xa hoa choáng ngợp, siêu du thuyền Lauren L thực sự là đỉnh cao của sự sang trọng và tinh tế. Nếu không ngại khoản phí thuê 20,2 tỷ đồng/tuần, đây chắc chắn là lựa chọn bậc nhất cho những chuyến du ngoạn biển.

Được đóng bởi công ty đóng tàu Cassens-Werft của Đức năm 2002, siêu du thuyền Lauren L không chỉ gây ấn tượng mạnh ở không gian cực kỳ rộng rãi mà còn bởi dịch vụ xuất sắc với tiện nghi không kém khách sạn 5 sao.

Lauren L sở hữu chiều dài tới 90m cùng bãi đáp trực thăng
Lauren L sở hữu chiều dài tới 90m cùng bãi đáp trực thăng

Sở hữu chiều dài 90m với lớp vỏ bằng thép và phần cấu trúc bên trên, nội và ngoại thất của Lauren L được thiết kế bởi công ty Alpha Marine có lịch sử từ năm 1977, đem đến cảm giác sang trọng, tiện nghi đủ làm hài lòng những người khó tính nhất.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Với không gian rộng mênh mông, siêu du thuyền này đủ chỗ cho 40 khách cùng thủy thủ đoàn 32 người. Lauren L có tổng cộng 20 khoang, trong đó có 8 phòng ngủ đôi khép kín có kèm sảnh và salon riêng.

Bên cạnh đó là 10 phòng loại hai giường đơn, 1 phòng dành cho chủ nhân rộng tới 100 m2 được trang bị phòng thay đồ, phòng tắm, bể sục Jacuzzi cùng phòng tiếp khách, phòng làm việc. Một phòng dành cho khách VIP khép kín cũng có tủ quần áo loại cực lớn cùng phòng tắm và phòng khách riêng.

Không chỉ có hệ thống phòng ốc siêu sang, Lauren L còn có hàng loạt phòng chăm sóc sức khỏe, giải trí như: Lido Bar, trung tâm chăm sóc sắc đẹp, phòng mát-xa, phòng xông hơi, phòng thể dục, phòng thư giãn với bể cá cảnh, phòng chăm sóc tóc và móng tay…Được thiết kế phục vụ cho các đoàn khách lớn, nên Lauren L cũng được trang bị phòng họp rất rộng, thư viện, trung tâm hội thảo và một phòng đãi tiệc lộng lẫy.

Với những ai đam mê các trò chơi trên biển, kho “đồ chơi” của Lauren L quả là khó cưỡng lại với xuồng cao tốc đủ loại, mô tô nước, ván lướt sóng, thiết bị câu cá, thiết bị lặn, máy khí nén dùng cho lặn sâu và thậm chí cả các thiết bị bắn súng thể thao.

Khi không muốn ngao du mặt biển, các thiết bị giải trí trên tàu cũng có nhiều trò chơi, TV kỹ thuật số với hơn 50 kênh truyền hình vệ tinh, dịch vụ kỹ thuật số theo yêu cầu với ít nhất 600 bộ phim và 10.000 bài hát. Mỗi cabin đều có một TV màn hình TFT và một máy tính cá nhân với kết nối internet mọi nơi.

Mức giá thuê siêu du thuyền này là 695.000 euro/tuần, tương đương 20,2 tỷ đồng/tuần.

Một số hình ảnh của siêu du thuyền Lauren L

Đồ chơi của du thuyền với đủ chủng loại
Đồ chơi của du thuyền với đủ chủng loại
Đồ chơi của du thuyền với đủ chủng loại
Đồ chơi của du thuyền với đủ chủng loại

"Đồ chơi" của du thuyền với đủ chủng loại
Khu ngắm biển ngoài trời

Khu ngắm biển ngoài trời
Bể Jacuzzi ngoài trời

Bể Jacuzzi ngoài trời với sàn lát gỗ ngay gần quầy bar
Quầy bar có trang bị đàn piano
Quầy bar có trang bị đàn piano

Quầy bar có trang bị đàn piano

Quầy bar có trang bị đàn piano
Phòng khách chính

Phòng khách chính
Phòng hội thảo với nội thất sang trọng

Phòng hội thảo với nội thất sang trọng
Phòng tiệc chính lộng lẫy

Phòng tiệc chính lộng lẫy
Phòng mát-xa rộng thênh thang

Phòng mát-xa rộng thênh thang
Phòng chăm sóc tóc và móng tay, chân

Phòng chăm sóc tóc và móng tay, chân
Phòng xông hơi nhìn ra biển

Phòng xông hơi nhìn ra biển
Phòng thủy liệu pháp
Phòng thủy liệu pháp
Phòng tập thể lực

Phòng tập thể lực
Phòng chăm sóc sắc đẹp

Phòng chăm sóc sắc đẹp
Căn hộ dành cho chủ nhân rộng tới 100m vuông với phòng khách riêng

Căn hộ dành cho chủ nhân rộng tới 100m vuông với phòng khách riêng
Thư viện được trang bị cả lò sưởi
Thư viện được trang bị cả lò sưởi

Thư viện được trang bị cả lò sưởi
Phòng tắm với nội thất sang trọng

Phòng tắm với nội thất sang trọng
Phòng dành cho khách VIP và các phòng khác đều có TV kết nối vệ tinh

Phòng dành cho khách VIP và các phòng khác đều có TV kết nối vệ tinh
Thanh Tùng


Thanh Tùng
Tổng hợp

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước