1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mai Tết dính đầy bao ni lông sau lũ, nông dân khóc ròng

Được mệnh danh là “thủ phủ” làng mai của miền Trung, thế nhưng hiện nay người trồng mai tại xã Nhơn An (TX An Nhơn, Bình Định) đang lâm vào cảnh điêu đứng vì trận lũ ghé qua.


Lũ rút, anh Đặng Thái Nam (21 tuổi, trú thôn Trung Định, xã Nhơn An, TX An Nhơn) đang dầm mình trong nước để rửa lá cứu mai.

Lũ rút, anh Đặng Thái Nam (21 tuổi, trú thôn Trung Định, xã Nhơn An, TX An Nhơn) đang dầm mình trong nước để rửa lá cứu mai.


Anh Nam cho biết: “Gia đình tôi có hơn 2.000 gốc mai từ 4 năm tuổi trở lên bị ngâm mình trong nước lũ gần 3 ngày liền. Biết lũ sẽ đến, tôi cố gắng đưa chậu mai lên cao nhưng không tránh được con nước”.

Anh Nam cho biết: “Gia đình tôi có hơn 2.000 gốc mai từ 4 năm tuổi trở lên bị ngâm mình trong nước lũ gần 3 ngày liền. Biết lũ sẽ đến, tôi cố gắng đưa chậu mai lên cao nhưng không tránh được con nước”.


Sau lũ, anh Nam dùng nước để rửa bùn dính lá. Thế nhưng, điều khiến anh buồn nhất là hàng chục cây mai không thể cứu vãn được nữa do dòng nước “tấn công” quá dữ dội.

Sau lũ, anh Nam dùng nước để rửa bùn dính lá. Thế nhưng, điều khiến anh buồn nhất là hàng chục cây mai không thể cứu vãn được nữa do dòng nước “tấn công” quá dữ dội.


“Lũ chảy về cuốn trôi hơn 20 gốc mai, 200 chậu cúc sắp ra hoa, phục vụ dịp Tết cũng tan tành theo lũ. Nói thật, giờ mình chẳng mong muốn đến Tết, nông dân thiệt hại quá nhiều”- anh Nam mếu máo nói.

“Lũ chảy về cuốn trôi hơn 20 gốc mai, 200 chậu cúc sắp ra hoa, phục vụ dịp Tết cũng tan tành theo lũ. Nói thật, giờ mình chẳng mong muốn đến Tết, nông dân thiệt hại quá nhiều”- anh Nam mếu máo nói.


Người dân làng mai Nhơn An dựng lều canh mai Tết trong lũ dữ.Ảnh 6: Lũ dần rút, nhiều nông dân ra ruộng mai dọn dẹp để cứu vãn những chậu mai còn lại.

Người dân làng mai Nhơn An dựng lều canh mai Tết trong lũ dữ.Ảnh 6: Lũ dần rút, nhiều nông dân ra ruộng mai dọn dẹp để cứu vãn những chậu mai còn lại.


Ngập trắng… đồng mai cảnh

Ngập trắng… đồng mai cảnh


Rất nhiều bao bì ni lông, rác “quấy nhiễu” mai

Rất nhiều bao bì ni lông, rác “quấy nhiễu” mai


Những chậu mai trôi đi sau lũ, trẻ em tận dụng khoảnh nước ngập để thả cá

Những chậu mai trôi đi sau lũ, trẻ em tận dụng khoảnh nước ngập để thả cá


Lũ cuốn chậu mai trôi đọng lại dưới đất ruộng

Lũ cuốn chậu mai trôi đọng lại dưới đất ruộng


Chị Đỗ Thị Thu Thủy (40 tuổi, trú xã Nhơn An) cho hay: “Để bảo vệ mai trước lũ, tôi rào thật kỹ và cho lên nơi cao ráo nhưng không ngờ lũ lớn như vậy. 40 chậu mai của gia đình đã trôi theo lũ không kịp cứu vãn”.

Chị Đỗ Thị Thu Thủy (40 tuổi, trú xã Nhơn An) cho hay: “Để bảo vệ mai trước lũ, tôi rào thật kỹ và cho lên nơi cao ráo nhưng không ngờ lũ lớn như vậy. 40 chậu mai của gia đình đã trôi theo lũ không kịp cứu vãn”.


Theo ông Nguyễn Tấn Đức - Chủ tịch UBND xã Nhơn An (TX An Nhơn), toàn xã có 5 thôn trồng mai với hơn 1.000 hộ dân chuyên canh hoa mai cảnh phục vụ dịp Tết với tổng số lượng vài triệu cây.

Theo ông Nguyễn Tấn Đức - Chủ tịch UBND xã Nhơn An (TX An Nhơn), toàn xã có 5 thôn trồng mai với hơn 1.000 hộ dân chuyên canh hoa mai cảnh phục vụ dịp Tết với tổng số lượng vài triệu cây.


Có những người trồng 6.000-7.000 cây mai, chi phí đầu tư một năm cả trăm triệu đồng nhưng lũ qua thì không thu lại được đồng nào. 3 năm rồi, kể từ trận lũ năm 2013, tôi mới chứng kiến làng mai thiệt hại lớn như vậy. Nông dân điêu đứng, mất Tết hết rồi”- ông Đức buồn bã nói.

"Có những người trồng 6.000-7.000 cây mai, chi phí đầu tư một năm cả trăm triệu đồng nhưng lũ qua thì không thu lại được đồng nào. 3 năm rồi, kể từ trận lũ năm 2013, tôi mới chứng kiến làng mai thiệt hại lớn như vậy. Nông dân điêu đứng, mất Tết hết rồi”- ông Đức buồn bã nói.


Rác… bám đầy hàng rào vườn mai

Rác… bám đầy hàng rào vườn mai


Mỗi năm, tổng doanh thu của người dân xã Nhơn An bán mai Tết là khoảng 18 tỉ đồng. Thế nhưng, do lũ chồng lũ nên năm nay lượng mai chết khoảng 5% lượng mai, 60% của số còn lại không thể bán được vì bị hư hỏng, rụng lá, mất sức không ra hoa.

Mỗi năm, tổng doanh thu của người dân xã Nhơn An bán mai Tết là khoảng 18 tỉ đồng. Thế nhưng, do lũ chồng lũ nên năm nay lượng mai chết khoảng 5% lượng mai, 60% của số còn lại không thể bán được vì bị hư hỏng, rụng lá, mất sức không ra hoa.


Lũ chồng lũ, người dân làng mai Nhơn An phơi quần áo ngoài trời, phải có mái che ni lông.

Lũ chồng lũ, người dân làng mai Nhơn An phơi quần áo ngoài trời, phải có mái che ni lông.

Theo Dũ Tuấn
Dân Việt