1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Lương lao động tại Bình Dương đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng

(Dân trí) - Mức lương bình quân của người lao động tại Bình Dương và Bắc Ninh năm 2017 đã tăng ngoạn mục khi vươn lên vị trí thứ 3 và thứ 4, đứng sau các đầu tàu kinh tế của nước là TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Với mức thu nhập từ 9,5 đến hơn 10 triệu đồng/người/tháng, sức mua tương đương của lao động hai địa phương trên đang tiệm cận với người dân các đô thị lớn.

Theo báo cáo của công ty tuyển dụng trực tuyến Vietnam Works, năm 2017 lao động tại TP.HCM có mức lương tối thiểu trung bình đạt 10,3 triệu đồng/người/tháng, tương đương khoảng 124 triệu đồng/năm, mức lương này hiện được xem là cao gần gấp 40% so với bình quân của cả nước và cao hơn nhiều so với các đầu tàu kinh tế khác là Hà Nội và Đà Nẵng.

Lao động tại Bình Dương và Bắc Ninh có lương cao là do tại đây có quy mô công nghiệp lớn.
Lao động tại Bình Dương và Bắc Ninh có lương cao là do tại đây có quy mô công nghiệp lớn.

Báo cáo mới nhất cho thấy, lương lao động trung bình của người Việt Nam năm 2017 là khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng (Tổng cục Thống kê). Với mức thu nhập trung bình của lao động tại TP.HCM nói trên cho thấy đây vẫn là nơi "ăn lên, làm ra" và đất lành của nhiều lao động ngoại tỉnh khác.

TP. Hà Nội, năm 2017 tụt xuống đứng ở vị trí thứ 5 về danh sách các địa phương có mức lương trung bình cao nhất cả nước. Mức lương tối thiểu bình quân của lao động Hà Nội là khoảng 9,3 triệu đồng/người/tháng.

Đà Nẵng - trọng điểm kinh tế của miền Trung, địa phương này vươn lên vị trí thứ 2 về mức lương cao nhất với mức lương tối thiểu bình quân đạt 10,2 triệu đồng/người/tháng.

Đáng chú ý, trong bản thống kê của công ty nói trên, hai địa phương có nhiều nhà máy công nghiệp nhất là Bình Dương và Bắc Ninh đứng thứ 3 và thứ 4 về mức lương cao trên toàn quốc.

Cụ thể, mức lương tối thiểu bình quân cho một lao động tại Bình Dương được ghi nhận là 10,1 triệu đồng/người/tháng (444 USD); tại Bắc Ninh là 9,5 triệu đồng/người/tháng (421 USD).

Cũng theo Vietnam Works, trên thị trường tuyển dụng hiện có khoảng 72% công việc dành cho người mới ra trường ở mức lương từ 5,7 đến hơn 11,4 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, nhóm sinh viên tốt nghiệp lại mong muốn ứng tuyển vào các công việc có mức lương từ 16 đến hơn 22 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, nhóm công việc này chỉ có nhu cầu tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp rất thấp, chỉ 6%.

Đối với ứng viên có kinh nghiệm hơn, họ thường xuyên xem các công việc có mức lương từ 16 triệu đồng đến gần 23 triệu đồng/tháng. Với đối tượng lao động là người có trình độ quản lý, có kinh nghiệm, mức lương họ mong muốn tiếp cận từ 22 triệu đồng đến hơn 44 triệu đồng/tháng.

An Linh

Lương lao động tại Bình Dương đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng - 2