1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lợi nhuận ổn định 12%/năm từ đầu tư Hometel

Lợi nhuận tối thiểu 12%/năm, sử dụng linh hoạt và cơ sở pháp lý tốt, hometel đang là mô hình căn hộ khách sạn ưu việt hấp dẫn giới đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay.

Hometel là căn hộ vừa để ở nghỉ dưỡng, vừa có thể cho thuê với thiết kế khép kín, nội thất đầy đủ hiện đại, đồng thời được hưởng các dịch vụ, tiện ích như ở khách sạn 4 sao, resort cao cấp sang trọng như hồ bơi, câu lạc bộ sức khỏe, hộp đêm, nhà hàng, cửa hàng, dịch vụ thư tín và dịch vụ phòng 24/24…

Loại hình này cũng có đơn vị quản lý cho thuê giúp bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa căn hộ, hỗ trợ chủ sở hữu trong việc sinh lời từ kinh doanh cho thuê.

Lợi nhuận ổn định 12%/năm từ đầu tư Hometel - 1

Một điều đáng lưu ý khác, chủ căn hộ Hometel được cấp sổ đỏ được sở hữu lâu dài. Thêm vào đó, ở Hometel nhà đầu tư được toàn quyền quyết định về cơ chế vận hành căn hộ, với nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Với đầu tư cho thuê, chủ nhân căn hộ có thể lựa chọn giữa 2 phương án: hoặc tự tìm kiếm khách hàng và thu trọn lợi nhuận hoặc hợp tác với đơn vị quản lý vận hành.Đặc biệt, không bị bó buộc bởi hợp đồng ủy quyền hay chia lợi nhuận với chủ đầu tư. Thậm chí, chủ nhân Hometel có thể chủ động tăng giá thuê căn hộ theo thời điểm, mùa vụ. Đây chính là ưu điểm quản lý linh hoạt tạo sự ưu việt của Hometel, gần như đã khắc phục được hạn chế về sở hữu ngắn hạn, bảo toàn lợi nhuận và tạo sự an tâm pháp lý cho khách hàng.

Đặc biệt, hometel luôn nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm thành phố hoặc tại các khu du lịch nhộn nhịp, lượng khách lưu trú luôn đông và sẵn nguồn khách thuê căn hộ. Lợi ích sinh lời từ cho thuê gia tăng theo thời gian. Trên thế giới có rất nhiều Hometel tăng giá 150% chỉ sau 18-24 tháng hoạt động. Ở Việt Nam, đặc biệt, tại phía Bắc Hometel còn khá mới, chưa có nhiều dự án. Do vậy đầu tư Hometel vào thời điểm này hoàn toàn hợp lý.

Lợi nhuận ổn định 12%/năm từ đầu tư Hometel - 2

Với lượng khách du lịch đổ về Quảng Ninh ngày một tăng, trong khi cam kết lợi nhuận ở bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục là một cuộc đua hấp dẫn, có thời điểm lên tới 14%. Các chuyên gia kỳ vọng, Hometel đang được phát triển bên kỳ quan thiên nhiên thế giới là sản phẩm khiến các nhà đầu tư khó cưỡng được sự mê hoặc, hấp dẫn.

Green Bay Premium được giới chuyên môn đánh giá sẽ là Hometel kiểu mẫu đẹp nhất vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Với lợi thế nhìn ra kỳ quan thiên nhiên thế giới và tiêu chuẩn căn hộ khách sạn 4 sao; chỉ cần công suất thuê đạt 25%/năm, giá thuê 2 triệu đồng/ngày đêm Hometel Green Bay Premium đã có thể mang lại lợi nhuận tối thiểu 12%/năm cho khách, trong khi mức đầu tư tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng/căn. Tuy nhiên, theo đơn vị phân phối G5 Property và Trueland, thực tế, khách chỉ cần bỏ ra khoảng 450 triệu đồng đã có thể sở hữu Hometel Green Bay Premium, phần còn lãi được hỗ trợ vay vốn trong 20 năm với lãi suất hỗ trợ 0% đến khi nhận nhà.

Green Bay Premium cao 26 tầng được xây dựng trên khu đất rộng hơn 8.000m2, cung cấp ra thị trường 368 căn hộ 2-3 phòng ngủ. Cùng với khối đế của chung cư là 8 căn hộ duplex có không gian sân vườn rộng rãi, thoáng mát với diện tích đa dạng từ 63m2 đến 177m2.

Green Bay Premium nằm tại trung điểm cung đường du lịch Bãi Cháy và Tuần Châu và trong quần thể khu đô thị hiện đại bậc nhất Quảng Ninh – Hạ Long Marine, thừa hưởng những tiện ích từ toàn khu như quảng trường trung tâm, khu tổ chức tiệc ngoài trời, khu giải trí cộng đồng, thư viện, sân chơi cho trẻ em, phòng tập gym, nhà hàng và siêu thị… cùng nhiều tiện ích chuyên biệt khác gồm bể bơi ngoài trời, công viên tiểu khu, vườn hoa, đường dạo bộ…

Lợi nhuận ổn định 12%/năm từ đầu tư Hometel - 3

Không những thế, nhờ vị trí đắc địa với hệ thống giao thông thuận tiện, cư dân tại Green Bay Premium còn có thể di chuyển một cách dễ dàng tới các trung tâm thương mại, các khu du lịch, các điểm vui chơi giải trí hấp dẫn của thành phố: Tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza, rạp chiếu phim tiêu chuẩn quốc tế CGV Cinema, bãi biển Marine Bay, khu vui chơi trẻ em TiniWorld, chợ đêm Hạ Long, khu ẩm thực, trường học quốc tế, trung tâm y tế, bến xe Bãi Cháy…

Hiện dự án đang được xây dựng đến tầng 20 và dự kiến bàn giao nhà vào đầu năm 2018.

C. Văn