1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Mỹ:

Lô vàng trị giá hơn 13 tỷ đồng “bốc hơi” tại sân bay

(Dân trí) - Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang phải vào cuộc điều tra sau khi 6 thùng vàng trị giá tới 625.000 USD tương đương 13 tỷ đồng “bốc hơi” bí ẩn tại sân bay Miami mới đây.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

FBI xác nhận đang tiến hành truy tìm các nghi phạm đã gây ra vụ cướp khó tin này. Trong khi đó các cơ quan điều tra liên bang và cảnh sát địa phương khẳng định với hãng tin ABC News rằng họ đã khoanh vùng được một nhóm người có quyền tiếp cận khu vực kho hàng.

Số vàng bị mất trị giá giá 625.000 USD trên được xếp trong 6 hộp, để cùng các hành lý khác tại sân bay sau khi được chuyển bay số 902 của American Airlines vận chuyển về từ Guayaquil, Ecuador. Máy bay hạ cánh lúc 4 giờ 42 phút sáng, cảnh sát Miami cho biết.

Các cuộn băng ghi hình cho thấy các thùng vàng đã được chuyển từ máy bay lên một xe kéo. Xe này sau đó được di chuyển về phía đối diện chiếc máy bay lúc 5 giờ 15 phút sáng và bỏ lại. Tại đây một phương tiện nhỏ đã kéo chiếc xe đi.

Cảnh sát cho biết mặc dù có đoạn băng trên, họ vẫn “không rõ ai đã đưa số vàng trên qua bên kia của máy bay và bỏ lại ở đó”, nơi sau đó nó được kéo đi khỏi tầm quan sát của máy quay. Chiếc xe kéo đã được tìm thấy nhưng hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ có một số ít người được phép vào khu vực kho hàng lớn tại khu vực đến của sân bay quốc tế, bao gồm nhân viên chuyển hàng, lực lượng hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP). Các sỹ quan cơ quan quản lý an toàn giao thông liên bang cũng không được phép tới đây, một quan chức Mỹ cho biết.

5 đối tượng đã làm việc tại khu vực kho hàng buổi sáng xảy ra vụ cướp đã bị thẩm vấn nhưng danh tính của họ không được FBI tiết lộ.

Thanh Tùng
Theo ABC News