1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Leo thang căng thẳng với Mỹ là rủi ro lớn nhất với kinh tế Trung Quốc

(Dân trí) - Các nhà phân tích cho biết, rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế Trung Quốc năm nay đó là căng thẳng leo thang trong mối quan hệ Mỹ - Trung.

Leo thang căng thẳng với Mỹ là rủi ro lớn nhất với kinh tế Trung Quốc - 1
Mối quan hệ ngày càng tồi tệ của Trung Quốc với Mỹ được coi là mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế của nước này trong năm nay.

Mặc dù, các ca nhiễm Covid-19 mới ở Bắc Kinh đang làm dấy lên lo ngại về làn sóng nhiễm bệnh thứ hai trên khắp Trung Quốc nhưng mối quan hệ Mỹ - Trung ngày càng xấu đi hiện nay mới là mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Nền kinh tế Trung Quốc đã dần hồi phục từ giai đoạn đóng băng đầu tiên bắt đầu từ giữa tháng 1 đến tháng 3, với sản lượng công nghiệp tăng trưởng đều đặn và các chỉ số tiêu dùng đang dần tăng lên theo hướng tăng trưởng.

Nhưng mối quan hệ giữa quốc gia này với Mỹ đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi đại dịch lan rộng trên toàn thế giới.

Ông Bo Zhuang, nhà kinh tế trưởng của Trung Quốc tại trung tâm nghiên cứu TS Lombard cho biết: “Nhược điểm lớn nhất của Trung Quốc hiện nay chính là căng thẳng leo thang trong mối quan hệ Mỹ - Trung.”

Theo ông Zhuang: “Tăng trưởng xuất khẩu tốt hơn dự kiến trong tháng 4 và tháng 5 cùng với thị trường lao động tăng mạnh hơn so với dự kiến khiến chúng tôi tin rằng Trung Quốc đang trên đà đạt mức tăng trưởng dương 1% trong quý hai. Do đó, chúng tôi bám sát dự báo tăng trưởng [tổng sản phẩm quốc nội] trong năm 2020 ở mức 2%”.

Tuy nhiên, Lu Zhengwei, chuyên gia kinh tế trưởng tại Ngân hàng Công nghiệp Trung Quốc, cho rằng quan hệ của Mỹ sẽ là rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong suốt phần còn lại của năm.

Theo ông Lu: “Vấn đề Trung Quốc sẽ luôn là một chủ đề quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, điều này có thể gây ra sự gián đoạn trong nền kinh tế Trung Quốc, chủ yếu là theo kỳ vọng của thị trường.”

Thỏa thuận thương mại giai đoạn một được ký vào tháng 1 vừa qua được coi là sợi chỉ tích cực duy nhất trong mối quan hệ Mỹ-Trung, nhưng giờ đây dường như nó đang gặp nguy hiểm.

Trung Quốc gần như không hoàn thành các mục tiêu mua hàng đã đặt ra cho năm 2020 đối với Mỹ. Ngay cả các quan chức nông nghiệp Mỹ cũng không mong đợi Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu mua nông sản Mỹ với tổng thể là 33,4 tỷ USD trong năm nay.

Trước đó, theo cam kết, Trung Quốc sẽ mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa của Mỹ, cao hơn mức đã mua trong năm 2017 thì hiện con số cho thấy, sản lượng nhập khẩu các sản phẩm của Mỹ vào Trung Quốc trong tháng 5 vừa qua đã giảm 13,5% so với một năm trước đó.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến sẽ gặp ông Yang Jiechi, một ủy viên Bộ Chính trị và nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc tại Hawaii trong tuần này để xoa dịu căng thẳng đang gia tăng.

Theo một chuyên gia kinh tế, nếu cuộc gặp mặt giữa hai bên được thực hiện thì có lẽ chính quyền của hai bên cũng đang cho rằng căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ Trung đã trở thành một nguy cơ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nhà cố vấn của Beacon Policy Advisors nói rằng cuộc họp có thể mang đến một số cơ hội để giải tỏa căng thẳng và đưa ra những tuyên bố tích cực hơn.

Các nhà phân tích của Beacon nói thêm rằng, trong bất kỳ trường hợp nào, tổng thống Trump cũng không muốn phá vỡ thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc. Bởi nếu điều đó xảy ra, chắc chắn Trung Quốc sẽ tạm dừng hoặc hạn chế mua nông sản của Mỹ như họ đã cam kết.

Michal Meidan, Giám đốc Chương trình Năng lượng Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford cho biết, tại thời điểm này, hợp đồng thương mại là yếu tố tích cực duy nhất để thúc đẩy mối quan hệ Mỹ - Trung.

Thùy Dung

Theo SCMP