1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lãnh đạo Quảng Ninh nói gì về dự án casino?

Chúng tôi chưa đặt ra vấn đề cho phép người Việt vào casino. Nhưng chúng tôi đã khảo sát một số sòng bạc ở Campuchia giáp Tây Ninh thì thấy cơ bản là người Việt, thậm chí có nơi phụ nữ nhiều hơn nam giới.

Lãnh đạo Quảng Ninh nói gì về dự án casino?
Quảng Ninh đã đề xuất với Trung ương cho phép áp dụng những cơ chế đặc thù tại Vân Đồn, trong đó có dự án khu vui chơi giải trí phức hợp.
 
Quảng Ninh mới đây đã đưa ra danh mục 18 dự án kêu gọi đầu tư tại tỉnh đến năm 2020.

 

Trong đó, đáng chú ý là dự án khu vui chơi giải trí phức hợp, được xác định là dự án quan trọng của Quảng Ninh, dự kiến được xây dựng trên diện tích 2.000 ha tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn. Đáng chú nhất là tại đây dự kiến sẽ có một casino.

 

Quảng Ninh đã đề xuất với Trung ương cho phép áp dụng những cơ chế đặc thù tại Vân Đồn, trong đó có dự án khu vui chơi giải trí phức hợp. Về quan điểm của tỉnh đối với dự án này, ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nói:

 

Nhiều nhà đầu tư, quy hoạch du lịch quốc tế đã đánh giá điều kiện tự nhiên tại huyện đảo Vân Đồn rất phù hợp để trở thành một khu du lịch trọng điểm. Song rất khó phát triển du lịch tại đây mà không có dịch vụ vui chơi giải trí có thưởng quy mô lớn.

 

Chúng tôi đã trăn trở vài năm nay và mới đề xuất lên Trung ương cho phép xây dựng khu vui chơi giải trí phức hợp tại Vân Đồn, có tổng mức đầu tư dự kiến 4-5 tỷ USD. Hiện các bộ ngành đã họp lấy ý kiến để đề nghị Chính phủ và Bộ Chính trị quyết định.

 

Nếu dự án được phép triển khai, chắc chắn sẽ sớm có nhà đầu tư vào vì mặc dù chưa được phép, đã có nhiều doanh nghiệp ướm hỏi rồi. Chúng tôi rất hy vọng với sự phát triển chung của quốc gia, những kế hoạch đó sẽ trở thành hiện thực trong thời gian sớm nhất.

 

Chúng tôi đã đề xuất với Chính phủ hàng loạt cơ chế riêng về thuế, đất, đầu tư hạ tầng... liên quan tới khu kinh tế Vân Đồn - khu vực mang tính chất rất đặc thù - và các bộ ngành đang thẩm định.

 

Quảng Ninh có đề xuất với Trung ương cho thí điểm người Việt được vào casino không?

 

Chúng tôi chưa đặt ra vấn đề cho phép người Việt vào casino. Nhưng chúng tôi đã khảo sát một số sòng bạc ở Campuchia giáp Tây Ninh thì thấy cơ bản là người Việt, thậm chí có nơi phụ nữ nhiều hơn nam giới.

 

Điều này đặt ra câu hỏi: người dân muốn có một hoạt động vui chơi nhưng trong nước cấm thì ra nước ngoài? Thuế má cũng chuyển ra nước ngoài hết. Tôi nghĩ cái đó rất thiệt. Tôi không dám bình luận về chính sách vĩ mô, song nghĩ rằng không mạnh dạn thì rất khó phát triển kinh tế.

 

Được biết, trước đây ở Móng Cái, Quảng Ninh đã có “bài học” trong việc quản lý casino. Vậy sắp tới, casino tại Vân Đồn sẽ rút kinh nghiệm như thế nào?

 

Vui chơi giải trí không chỉ có casino mà còn rất nhiều hoạt động khác. Năm đó ở Móng Cái, không phải là khách du lịch từ bên kia biên giới sang đánh bạc nhiều đến mức Trung Quốc phải đình chỉ, mà có một người đánh bạc rồi có hành vi tiêu cực với bản thân.

 

Tôi cho đó là rủi ro trong kinh doanh và mỗi con người. Và đó không phải nguyên nhân để mình đắn đo có đầu tư casino hay không. Còn đầu tư ở đâu, chúng tôi phải quy hoạch và được Trung ương chấp thuận.

 

Vậy thưa ông, vướng mắc nhất trong thu hút đầu tư vào casino tại Việt Nam hiện nay là gì?

 

Hiện Việt Nam mới vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Tôi nghĩ khó khăn nhất là pháp luật có cho phép hay không. Khi pháp luật cho phép thì sẽ thuận lợi trong tổ chức kinh doanh.
 
Theo Đặng Hương
VnEconomy