1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đà Nẵng:

Lãnh đạo "đánh nhau", 600 công nhân lãnh đủ

(Dân trí) - Mâu thuẫn nội bộ đến mức không tự giải quyết được nên đối tác góp vốn nước ngoài nộp đơn lên tòa án nhờ phán phân xử; khổ nhất là hàng trăm công nhân của công ty này đến nay chưa được nhận lương, nhất là những ngày cuối năm đến gần.

Lãnh đạo kiện nhau

Công ty TNHH sản suất lưới xuất khẩu Đà Nẵng (tên giao dịch là Sadavi, trụ sở tại đường số 9 KCN Hòa Cầm, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) là liên doanh giữa công ty Sasaki Shoko (Nhật Bản) và Công ty XNK Đà Nẵng - Danimexco (nay là Công ty CP XNK Đà Nẵng – Cotimex) với tỷ lệ vốn góp liên doanh gồm Sasaki Shoko 70% và Danimexco 30% theo giấy phép đầu tư số 1748/GP từ năm 1996. Ông Trần Phi và ông Nguyễn Văn Khách là những người đại diện cho phần vốn góp của thành viên liên doanh Cotimex tại Sadavi.

Trụ sở Cty Sadavi tại KCN Hòa Cầm
Trụ sở Cty Sadavi tại KCN Hòa Cầm

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 

 * Giá dầu giảm, “điềm lành” cho kinh tế châu Á
* Tỷ phú chứng khoán năm 2014: Đại gia ngành thép, thủy sản lên ngôi
* Phong thủy cho hồ non bộ ngoài trời
* PMI sản xuất tháng 12/2014 tăng trưởng mạnh nhất 8 tháng
* Trộm phá ATM, lấy đi gần 1 tỷ đồng
* Thị trường khởi sắc sáng đầu năm

Theo đơn khởi kiện của Cty Sasaki gởi đến tòa án nhân dân TP Đà Nẵng, trong quá trình kinh doanh hoạt động bình thường cho đến cuối tháng 12/2011, các thành viên Hội đồng thành viên của Sadavi là ông Trần Phi (Chủ tịch Hội đồng thành viên) và ông Nguyễn Văn Khách (Tổng Giám đốc) bắt đầu có những tính toán nhằm chiếm đoạt tài sản của Sadavi mà thực chất tài sản này là của Sasaki.

Theo lá đơn gồm 9 điểm này, ngoài việc chuyển tiền lợi nhuận trái phép 2 lần cho một công ty con của Cotimex gây thiệt hại 4,5 tỷ đồng, ông Phi và ông Khách còn có nhiều quyết định về sử dụng nhân sự và hoạt động kinh doanh mà không thông qua HĐQT công ty.

“Hàng loạt các sai phạm khác của ông Nguyễn Văn Khách trong giai đoạn mà Sasaki tin tưởng giao vốn cho những người này quản lý là thiệt hại về quyền và lợi ích hợp pháp của Sasaki nên Cty Sasaki Shoko quyết định khởi kiện ông Nguyễn Văn Khách”, ông Trương Công Nguyễn Anh Phiệt, đại diện Cty Sasaki Shoko cho biết.

Đáp lại, ông Nguyễn Văn Khách bác bỏ 7 trong 9 điểm mà Cty Sasaki đưa ra. Ông cho rằng 7 điểm này đã được ông giải trình với TP Đà Nẵng và BQL các KCN Đà Nẵng, chỉ còn 2 điểm là việc chuyển 4,5 tỉ và chuyện góp vốn bằng đất.

Công nhân lãnh đủ
 
Chưa biết việc khúc mắc quyền lợi của hai nhóm lãnh đạo Sadavi sẽ được giải quyết như thế nào, nhưng hiện giữa Sadavi và Sasaki đang có khúc mắc một khoản tiền khá lớn, khiến hàng trăm công nhân Sadavi đứng trước nguy cơ không có lương ăn tết, đời sống rất khó khăn.
 
Cụ thể, theo ông Khách, hiện phía Sasaki chưa chuyển 36,6 triệu yen (làm tròn số, tương đương 6,4 tỷ đồng) nên Sadavi chưa có tiền để trả lương cho 200 công nhân và gần 400 người làm công nhật, theo thời vụ...
 
Theo bảng lương của Cty Sadavi, lương của ông Nguyễn Văn Khách nhận mỗi tháng là 6.000 USD, còn thu nhập của công nhân tại công ty trung bình khoảng 4-5 triệu/tháng.
 
Việc mâu thuẫn tại công ty này chưa thể giải quyết được như nói trên khiến 600 công nhân của công ty vẫn "ngóng" lương từ tháng 11/2014 tới nay.

Vừa qua ông Khách có mời một số ngân hàng đến để cho công nhân vay lương nhưng vì lương của công nhân quá thập nên không cho vay. Ông Khách cho biết, nếu ngân hàng cho vay thì Sadavi sẽ chịu tiền lãi nhưng đại diện Cty Sasaki cho biết việc này chưa thông qua HĐTV.

Công Bính

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”