1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lần đầu tiên có "tỷ phú vé số" Vietlott công khai thông tin, hình ảnh

(Dân trí) - Với trị giá giải Jackpot đạt 10,77 tỷ đồng và trúng thêm 124,5 triệu đồng các hạng giải nhất, nhì, ba, ông Trần Nhật Khánh đã công khai danh tính, xuất hiện trong buổi lễ trao giải sáng nay (20/4) không đeo mặt nạ và cho phép công bố hình ảnh của mình.


Ông Trần Nhật Khánh đã không ngại để lộ hình ảnh sau khi trúng hàng loạt giải thưởng, từ giải Jackpot đến nhất, nhì, ba.

Ông Trần Nhật Khánh đã không ngại để lộ hình ảnh sau khi trúng hàng loạt giải thưởng, từ giải Jackpot đến nhất, nhì, ba.

Theo thông tin từ Công ty xổ số điện toán (Vietlott), sáng nay (20/4), công ty này đã thực hiện trao giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng thứ 116 tại TPHCM.

Theo yêu cầu của khách hàng trúng thưởng và đảm bảo bảo mật thông tin theo yêu cầu của khách hàng (được quy định tại Thông tư số 136/2013/TT-BTC ban hành ngày 3/10/2013 hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán), Vietlott thực hiện công bố thông tin theo yêu cầu của khách hàng trúng thưởng.

Điều đặc biệt là tại buổi lễ trao giải Jackpot lần này, một trong hai khách hàng trúng Jackpot đã công khai thông tin, hình ảnh. Trước đó, những người trúng thưởng Jackpot đều yêu cầu bảo mật thông tin để tránh những phiền toái không đáng có trong cuộc sống về sau.

Theo đó, hai khách hàng trúng thưởng Jackpot được trao giải sáng nay gồm: Ông P.Q.H có hộ khẩu tại quận Bình Tân, TPHCM và ông Trần Nhật Khánh, nghề nghiệp là kinh doanh tự do có hộ khẩu thường trú tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, TPHCM.

"Khách hàng Trần Nhật Khánh đã công khai danh tính, xuất hiện trong buổi lễ trao giải không đeo mặt nạ và cho phép Vietlott công bố hình ảnh không đeo mặt nạ", phía Vietlott cho biết.

Trước đó, hai khách hàng may mắn nói trên đã mang tờ vé số có bộ số trùng với kết quả Jackpot Mega 6/45 kỳ quay thứ 116 đến chi nhánh TPHCM yêu cầu được trả thưởng. Sau khi kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định hai chiếc vé của hai vị khách hàng mang đến là hợp lệ với giá trị mỗi giải Jackpot là 10,77 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy đinh của pháp luật).

Sau khi khấu trừ thuế theo quy định thì ông P.Q.H nhận được số tiền còn lại xấp xỉ 9,7 tỷ đồng qua hình thức chuyển khoản còn ông Trần Nhật Khánh nhận được 9,81 tỷ đồng. Ngoài giải Jackpot thì ông Khánh còn trúng thêm 124,5 triệu đồng các hạng giải nhất, nhì, ba.

Bích Diệp