1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

"Lạm phát Việt Nam cao nhất khu vực"

(Dân trí) - Theo báo cáo mới nhất về Kinh tế châu Á của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), GDP của Việt Nam trong quý 2/2011 dự kiến tăng chậm khi chính phủ thực thi chính sách thắt chặt tiền tệ và cắt giảm chi tiêu công nhằm kiềm chế lạm phát.

"Lạm phát Việt Nam cao nhất khu vực" - 1
ADB cho rằng, lạm phát và nhu cầu bên ngoài yếu là nguyên nhân chính khiến tăng trưởng kinh tế giảm sút. (ảnh: TX).
 
Cụ thể, trong quý 1/2011, tốc độ tăng trưởng GDP giảm nhẹ, đạt mức 5,4% và trong quý 2/2011 dự kiến chỉ đạt 5,7%. Tính chung cả năm 2011, GDP Việt Nam dự báo sẽ ở mức 6,1% và kỳ vọng tăng trưởng 6,7% trong năm 2012.

 

Không chỉ kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại mà các nền kinh tế Đông Á mới nổi khác cũng sẽ có tốc độ vừa phải trong năm nay và năm 2012. ADB dự đoán, tăng trưởng GDP chung của các nền kinh tế Đông Á mới nổi đạt 7,9% trong năm 2011 và 7,7% trong năm 2012.

 

ADB cho rằng, lạm phát và nhu cầu bên ngoài yếu là nguyên nhân chính khiến tăng trưởng kinh tế giảm sút.

 

Theo ADB, lạm phát ở châu Á đang dao động ở khoảng 3-6%. Trong đó, Việt Nam ghi nhận mức lạm phát cao nhất trong khu vực với 20,8%.

 

VND cũng là đồng tiền duy nhất trong khu vực giảm giá so với USD, với việc mất 9,3% giá trị trong tháng 2 do thâm hụt tài khoản vãng lai lớn và dự trữ ngoại hối thấp.

 

Thị trường chứng khoán Việt Nam mất gần 11,2% giá trị, mức giảm lớn nhất trong khu vực đông Á.

 

“Tăng trưởng đang chậm lại ở hầu hết các nền kinh tế Đông Á mới nổi do các chính quyền rút dần các biện pháp kích thích tài khóa và thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt để đối phó với lạm phát đang tăng cao. Thật ra đó là một điều tốt để những nền kinh tế lớn như Trung Quốc không rơi vào tình trạng phát triển quá nóng”, ông Iwan Azis, Chủ nhiệm Văn phòng Hội nhập Kinh tế Khu vực của ADB phát biểu.

 

Báo cáo của ADB cũng cho biết, trong quý 2/2011, nền kinh tế lớn nhất khu vực này sẽ có mức tăng trưởng 9,5%, giảm nhẹ so với mức 9,7% đạt được trong quý 1/2011. Dự đoán cả năm 2011, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ đạt ở mức ổn định 9,6% và 9,2% trong năm 2012.

 

Theo ADB, triển vọng kinh tế khu vực nói chung hiện đang phụ thuộc vào các yếu tố chính: lạm phát tăng cao sẽ dẫn đến quy luật vòng xoáy lương-giá; sự hồi phục kinh tế yếu hơn mức dự đoán của Nhật Bản và các vấn đề về nợ không được giải quyết tại Hoa Kỳ và khu vực đồng euro; thị trường tài chính biến động hơn; và dòng vốn đầu tư không ổn định.

 

Nhật Linh