1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lạm phát sẽ “bứt tốc” trong năm 2016

(Dân trí) - Theo HSBC, mặc dù trong năm 2015, tốc độ tăng của lạm phát ở mức thấp kỷ lục song với nhu cầu tiêu dùng đang có xu hướng gia tăng trở lại, lạm phát đang bắt đầu thoát khỏi mức đáy và sẽ lên cao hơn vào năm 2016.

Lạm phát đang có những dấu hiệu tăng trở lại
Lạm phát đang có những dấu hiệu tăng trở lại

Tại báo cáo vĩ mô vừa cập nhật, Ngân hàng HSBC cho rằng, nhu cầu nội địa tăng dần sẽ dẫn tới áp lực lạm phát cao hơn trong năm 2016.

Nhờ vào giá cả hàng hóa toàn cầu thấp hơn, mức lạm phát toàn phần trung bình đang có vẻ tăng chậm lại ở mức thấp kỷ lục 0,5% trong năm 2015 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi năm 2014 là 4,1%.

Tuy nhiên, báo cáo của Tổng cục Thống kê mới công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 đã đưa ra một vài dấu hiệu thăm dò là lạm phát đang bắt đầu thoát khỏi mức đáy.

Cụ thể, sau khi đã rơi vào ngưỡng giảm phát nhẹ trong thời gian vừa qua, lạm phát toàn phần đã tăng đạt 0,3% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào giá nhiên liệu và mức lạm phát cơ bản có sự phục hồi nhẹ ở mức 1,6% so với cùng kỳ từ mức 1,4%.

Điều này chắc chắn không phải là nguyên nhân chính để đưa ra bất kỳ lời cảnh báo nào trong thời điểm hiện tại, HSBC cho biết. Tuy nhiên, với tăng trưởng mạnh có khả năng sẽ tiếp tục trong những quý tới, HSBC cho rằng lạm phát sẽ phục hồi ở mức 3,1% vào cuối nửa đầu năm 2016 so với cùng kỳ.

Theo dự báo của HSBC, lạm phát sẽ tăng lên mức 4,9% vào cuối năm 2016 so với cùng kỳ.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, CPI tháng 11/2015 đã tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 0,34% so với cùng kỳ. So với thời điểm đầu năm, CPI tăng tổng cộng 0,58%. CPI bình quân 11 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng 0,64%.

Mặc dù lạm phát tăng thấp nhưng trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính thì đã có 9 nhóm tăng, trong đó, đáng chú ý là sự tăng giá trở lại của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (tăng 0,05%). Đây là nhóm chiếm quyền số lớn nhất trong rổ tính CPI.

Dự kiến với cầu tiêu dùng có xu hướng tăng cao trong giai đoạn cuối năm với dồn dập các dịp lễ, tết, chỉ số CPI sẽ tăng mạnh hơn vào tháng 12/2015 và lên cao vào tháng 1, tháng 2 năm 2016.

Bích Diệp

Lạm phát sẽ “bứt tốc” trong năm 2016 - 2