1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lãi suất giảm, ngân hàng “đua” tăng khuyến mại

Trong bối cảnh lãi suất huy động liên tục điều chỉnh giảm, mặt bằng lãi suất dưới 1 năm ở các ngân hàng đều như nhau, để thu hút người dân gửi tiền, nhiều ngân hàng đã mạnh tay tăng khuyến mại.

Lãi suất giảm, ngân hàng “đua” tăng khuyến mại.
Lãi suất giảm, ngân hàng “đua” tăng khuyến mại.
 
Sau khi Ngân hàng Nhà nước hạ trần lãi suất huy động xuống 8%, tình hình huy động vốn tại các ngân hàng thương mại có phần chững lại.

 

Một chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng nhận định: “Giờ lãi suất tiết kiệm dưới 1 năm ở ngân hàng nào cũng như nhau cả, đều về 8%, nên người tiêu dùng có xu hướng tìm đến các ngân hàng cổ phần nhà nước để gửi. Tất yếu những ngân hàng nhỏ khác sẽ khó mà cạnh tranh nổi”.

 

Đón đầu tình hình đó, ngay từ Tết dương lịch nhiều ngân hàng đã tung ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn để giữ khách và thu hút người dân đến gửi tiền.

 

Dạo qua các chi nhánh của các ngân hàng, đâu đâu cũng thấy treo biển khuyến mại gửi tiền như "Xuân đắc lộc - Tết phát tài" của Sacombank, “Gửi tiền trúng vàng, rộn ràng đón xuân” của Oceanbank, “Mừng hợp nhất, Chuyển tiền nhanh - Ưu đãi lớn” của SCB, “Tết Hội Ngộ, Xuân Sum Vầy” của Pgbank,…với nhiều hình thức phong phú như cào trúng thưởng, lì xì, quay số trúng thưởng…với nhiều quà tặng giá trị cao.

 

Hay như mới đây nhất, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng công bố triển khai chương trình “Tiết kiệm tài lộc - Tết sum vầy” trong thời gian từ ngày 14/01/2013 đến hết ngày 30/03/2013 với hơn 400.000 quà tặng với tổng giá trị gần 6,8 tỷ đồng.

 

Đại diện ngân hàng VPBank chia sẻ: “Triển khai chương trình khuyến mại dành cho người gửi tiền trong bối cảnh lãi suất liên tục giảm này như là một món quà ý nghĩa và hấp dẫn dành tặng khách hàng trong dịp đầu năm mới và cũng là sự chia sẻ với những người gửi tiền”.

 

Đáng chú ý, các ngân hàng đều “kích cầu” người gửi tiền tập trung ở các kỳ hạn ngắn, với số tiền không lớn. Như tại VPBank, chỉ cần khách gửi 5 triệu đồng trong kỳ hạn 1 tháng cũng đã được tham gia chương trình bốc thăm trúng ngay tại quầy.

 

Chị Ngọc Anh, ngụ ở Giảng Võ (Hà Nội), khách hàng gửi tiền tại VPBank nhận xét: “Mặc dù lãi suất có thấp hơn so với trước đây, nhưng với các chương trình khuyến mại như thế này, gửi tiền tiết kiệm vẫn có lợi nhất trong lúc này. Biết đâu nếu may mắn thì đó là khoản đầu tư rất hời đấy chứ!”.
 
Sơn Linh