1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lãi suất cho vay và thuế đồng loạt hạ trong tháng này?

(Dân trí) - Theo yêu cầu của Chính phủ, đầu tháng 4 này, NHNN sẽ phải tiếu tục điều hành giảm lãi suất tín dụng, trong khi đó, Bộ Tài chính được giao tính toán phương án tiếp tục giảm thuế TNDN về 20% và giảm thuế VAT.

Hàng loạt các phương án chính sách tiền tệ và tài khóa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.
Hàng loạt các phương án chính sách tiền tệ và tài khóa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2013 được ban hành ngày hôm nay, Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục điều hành giảm lãi suất tín dụng ngay trong đầu tháng 4. Đây được cho là một trong những giải pháp cấp bách nhằm phục hồi nền kinh tế.

Cùng với đó, cơ quan điều hành yêu cầu NHNN tăng cường kiểm tra việc triển khi thực hiện tại các ngân hàng thương mại, tháo gỡ khó khăn về điều kiện, thủ tục vay vốn để tín dụng nhanh chóng đi vào nền kinh tế.

Trong khi đó, Bộ Tài chính được giao tính toán phương án tiếp tục giảm thuế thu nhập doanh nghiệp về mức 20% và phương án giảm thuế giá trị gia tăng, báo cáo Chính phủ trong tháng 4/2013.

Trong đợt Họp báo thường kỳ Chính phủ vừa rồi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam dẫn báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số địa phương lớn như Tp. Hồ Chí Minh cho hay, nhiều doanh nghiệp năm ngoái phải dừng hoạt động do khó khăn thì năm nay trên 60% đã quay trở lại hoạt động. 

Tuy nhiên, người phát ngôn Chính phủ lưu ý, vẫn còn điều đáng lo ngại là số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng không nhiều, số lượng doanh nghiệp mới lâm vào khó khăn, đình trệ sản xuất còn lớn. “Nhìn tổng thể, chúng ta có những tín hiệu mừng xen lẫn những bất cập, đòi hỏi chúng ta phải rất nỗ lực”.

Cũng theo lời Bộ trưởng Đam, Chính phủ đã thảo luận và kiên định mục tiêu đưa lạm phát về mức bình thường để chi phí vốn cho doanh nghiệp ở mức bình thường. 

“Tất nhiên chi phí vốn chỉ là một phần trong chi phí nhưng chúng ta rất khó cạnh tranh nếu doanh nghiệp nước ngoài chỉ chịu lãi suất vốn 5-6% trong khi chúng ta chịu lãi suất vốn mười mấy phần trăm thậm chí 20%” – Bộ trưởng Vũ Đức Đam nhìn nhận.

Chính phủ nhấn mạnh, NHNN không chỉ hạ lãi suất huy động mà điều quan trọng cuối cùng là lãi suất cho vay. Đồng bộ với các giải pháp đó, làm sao không chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, mà quan trọng hơn là tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn không chỉ năm nay mà từ nay về sau. 

Về tỷ giá, hướng đi của Chính phủ vẫn là “tiếp tục điều hành ổn định” và kiểm soát chặt giá trị đồng Việt Nam.

Liên quan đến hỗ trợ thị trường bất động sản, NHNN được giao phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương hướng dẫn và triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng để hộ gia đình, các nhân vay mua nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp và nhà ở thương mại có diện tích dưới 70m2 giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 với mức lãi suất ổn định ở mức thấp.

Trong khi đó Bộ Xây dựng được yêu cầu khẩn trương đề xuất phương án sửa đổi chính sách theo hướng mở rộng đối tượng và điều kiện mua, sở hữu nhà đối với người Việt định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Bích Diệp