1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Lại bán “hết veo” 26.000 lượng vàng đấu thầu

(Dân trí) - Thêm 1 tấn vàng “Nhà nước” được các ngân hàng và doanh nghiệp “vét sạch” trong phiên đấu thầu vàng sáng nay 23/5 của Ngân hàng Nhà nước. Như vậy, tính đến thời điểm này đã có 528.600 lượng “Nhà nước” được cung ứng ra thị trường.

Lại bán “hết veo” 26.000 lượng vàng đấu thầu
 
Sáng nay 25/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức đầu thầu bán vàng miếng lần thứ 21 với tổng khối lượng trúng thầu đạt 26.000 lượng trên tổng số 26.000 lượng chào thầu. 

Trong phiên đấu thầu này, đã có 7 thành viên trúng thầu là các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, ở phiên đấu thầu sáng nay, giá trúng thầu cao nhất là 40,5 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là là 40,42 triệu đồng/lượng.

Như vậy, đây là phiên thứ 2 liên tiếp, các ngân hàng và doanh nghiệp đặt mua sạch khối lượng vàng mà Ngân hàng Nhà nước chào bán.

Từ cuối tháng 3/2013 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 21 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 528.600 lượng trên tổng số 614.000 lượng chào thầu.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, vào 9h sáng mai 24/5, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng lần thứ 22 với khối lượng chào bán 26.000 lượng vàng. Mức giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc cho phiên này là 40,33 triệu đồng/lượng.

Các thông số khác về phiên đấu thầu lần thứ 22 này giống như các phiên đấu thầu gần đây.  Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, trước 16h phiên đấu thầu ngày mai, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp thanh toán tiền mua vàng và nhận vàng tại kho tiền II, TPHCM.

An Hạ