1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Kỳ lạ: Món Huế lỗ cả trăm tỷ đồng, còn 10 nhân viên nhưng vốn “tăng sốc” 30 lần

(Dân trí) - Sau khi liên tiếp kinh doanh thua lỗ trong năm 2017 và 2018, Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế bất ngờ tăng vốn đột ngột từ 22 tỷ đồng lên gần 658 tỷ đồng vào hồi tháng 4/2019. Điều thú vị là doanh nghiệp này còn đăng ký kinh doanh phòng khám nha khoa và bất động sản.

Việc chuỗi nhà hàng Món Huế đóng cửa đã trở thành tâm điểm quan tâm của công luận trong những ngày gần đây. Đặc biệt là khi công ty này đang bị tố là nợ tiền các nhà cung cấp lên tới cả chục tỷ đồng, phần lớn là những nhà cung cấp nguyên liệu như thịt, rượu, bánh phở, rau củ quả, đồ dùng văn phòng… và bị nhân viên tố nợ lương 2 tháng qua.

Chuỗi Món Huế với khoảng 77 nhà hàng tại 6 tỉnh, thành trên cả nước (gồm TPHCM, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng, Quảng Ninh) là một thương hiệu ẩm thực nổi tiếng được quản lý bởi Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế và do Huy Việt Nam sở hữu.

Kỳ lạ: Món Huế lỗ cả trăm tỷ đồng, còn 10 nhân viên nhưng vốn “tăng sốc” 30 lần - 1

Theo thông tin về thuế thì Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế chỉ còn 10 nhân viên

Kinh doanh cả… phòng khám nha khoa và bất động sản (!)

Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế thành lập ngày 15/1/2007 và trụ sở chính tại số 7 Cao Thắng, Phương 2, Quận 3, TPHCM. TPHCM cũng là địa bàn hoạt động chủ yếu của Món Huế với số lượng nhà hàng lên tới con số 45.

Theo những thông tin mà chúng tôi nắm được, trong hai năm 2017 và 2018, Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế bắt đầu ghi nhận lỗ nặng, lỗ luỹ kế đến 31/12/2018 gần 107 tỷ đồng, vượt xa vốn điều lệ (22 tỷ đồng) và khiến công ty bị âm vốn chủ ngay từ năm 2017.

Tuy nhiên, điều rất bất ngờ là theo công bố của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia vào hồi tháng 4/2019 thì vốn điều lệ của Món Huế đã “tăng sốc” từ 22 tỷ đồng lên 657,4 tỷ đồng tương đương 28,7 triệu USD (tức tăng vốn gần 30 lần).

Kỳ lạ: Món Huế lỗ cả trăm tỷ đồng, còn 10 nhân viên nhưng vốn “tăng sốc” 30 lần - 2

Cơ cấu cổ đông hiện tại của Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế

Trong lần tăng vốn này, vốn góp của Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Huy Việt Nam là 22 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,347%; của Huy Vietnam Group Ltd là hơn 401,4 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 61,062% và Huy Vietnam (Hongkong) Ltd là 234 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 35,591%.

Điểm thú vị là ngoài mã ngành kinh doanh chính (5610) là nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động thì Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế còn đăng ký kinh doanh là hoạt động của các phòng khám nha khoa (không có bệnh nhân lưu trú) và kinh doanh bất động sản (thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê).

Theo thông tin về thuế, thời điểm tháng 4/2019, Món Huế chỉ có 10 lao động (khối thông tin cũ trước đó, số lao động là 100) và nộp thuế qua 3 tài khoản tại Vietcombank - CN Sài Gòn và VietinBank - CN Q5.

Theo thông tin mới nhất được đại diện Cục Thuế TPHCM trao đổi trên báo chí thì hoạt động nộp thuế của công ty này do Chi Cục Thuế quận 3 theo dõi và hiện Cục Thuế TPHCM đã chỉ đạo toàn bộ chi cục thuế trên địa bàn rà soát lại nghĩa vụ thuế. Một số khoản nợ thuế của công ty này sẽ bị cơ quan thuế xem xét, ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi nợ nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tài sản.

Kỳ lạ: Món Huế lỗ cả trăm tỷ đồng, còn 10 nhân viên nhưng vốn “tăng sốc” 30 lần - 3

Món Huế chỉ còn 10 lao động từ tháng 4/2019?

Công ty mẹ đột ngột cắt giảm một nửa vốn điều lệ

Về công ty mẹ Huy Việt Nam, tình hình kinh doanh không khá khẩm hơn và cũng đã xuất hiện lỗ luỹ kế 17 tỷ đồng ở thời điểm cuối năm ngoái.

Ngoài Món Huế, Huy Việt Nam cũng vận hành nhiều chuỗi thương hiệu nhà hàng khác như Phở Ông Hùng, Cơm Thố Cháy, Great Banhmi & Cafe, trà sữa TP Tea, Mì Quảng Bếp Tâm, món Hàn Shilla, món Nhật Iki sushi... Tuy nhiên, theo phản ánh thì trong những ngày vừa qua, nhiều cửa hàng trong hệ thống chuỗi của Huy Việt Nam đã phải đóng cửa như các cửa hàng thuộc thương hiệu Món Huế, Phở Ông Hùng.

Thành lập năm 2015, đến hồi tháng 4/2019, Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Huy Việt Nam lại bất ngờ giảm vốn điều lệ xuống còn một nửa, từ 1.200 tỷ đồng xuống 600,84 tỷ đồng (tương đương 27,97 triệu USD).

Tại thời điểm đó, ông Huy Nhật (sinh năm 1974) vẫn là Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty, song đến thời điểm 2/10/2019, chức danh Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật đã chuyển sang cho ông Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1984).

Cũng từ thời điểm tháng 10 này, nhiều cửa hàng của Món Huế ghi nhận đóng cửa. Hiện trang web huyvietnam.com đã không thể truy cập.

Kỳ lạ: Món Huế lỗ cả trăm tỷ đồng, còn 10 nhân viên nhưng vốn “tăng sốc” 30 lần - 4

Trang web của Huy Việt Nam không thể truy cập

Mai Chi